14/02/2020 09:00 GMT+7

Đoàn công tác đặc biệt đến Vĩnh Phúc giúp dập dịch

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TTO - Đoàn công tác đặc biệt do Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống corona thành lập đã đến Vĩnh Phúc - nơi ghi nhận 11 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 6 ca ở xã Sơn Lôi.

Đoàn công tác đặc biệt đến Vĩnh Phúc giúp dập dịch - Ảnh 1.

Con đường trục chính của xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) thưa bóng người - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ngày 13-2, Bộ Y tế thông tin người nhiễm virus corona thứ 16 tại Việt Nam là bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Phúc. Bệnh nhân là N.V.V., cha của nữ công nhân N.T.D., 23 tuổi, về từ Vũ Hán (Trung Quốc). 

Nam bệnh nhân N.V.V. (50 tuổi, trú xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) là trường hợp cuối cùng trong gia đình 4 thành viên bị nhiễm virus corona. Đây cũng là ca nhiễm virus corona thứ 6 tại chính xã đang được cách ly - xã Sơn Lôi. 

Tính đến nay, Việt Nam đã có người thứ 16 nhiễm virus corona.

Các bệnh viện thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng hộ cho các cán bộ y tế trực tiếp tham gia khám, điều trị, chăm sóc người bệnh, không để xảy ra hiện tượng lây nhiễm sang cán bộ y tế.

Ông LƯƠNG NGỌC KHUÊ lưu ý.

"Nội bất xuất, ngoại bất nhập" 20 ngày

Ngày 13-2, ngày đầu tiên tỉnh Vĩnh Phúc cách ly cả xã Sơn Lôi, quán triệt "nội bất xuất, ngoại bất nhập" khi dịch bệnh corona đã lây lan ra cộng đồng. Từ sáng, ngoài 8 chốt kiểm soát tại xã Sơn Lôi đã có từ trước đó, tỉnh Vĩnh Phúc quyết định lập thêm 4 chốt, tức là có 12 chốt kiểm soát gồm các lực lượng công an, dân quân, các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ kiểm soát "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Thời gian bị cách ly dự kiến kéo dài tới 20 ngày. "Lực lượng túc trực tại 12 trạm kiểm soát này sẽ làm việc 24/24 giờ, thời gian kiểm soát từ sáng 13-2 đến hết 3-3" - ông Phạm Thanh Hải, chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Bình Xuyên, cho hay.

Huyện Bình Xuyên tiếp tục phun tiêu độc, khử trùng trong xã Sơn Lôi, đồng thời tiếp tục rà soát với những trường hợp cần phải cách ly. 

Ông Lê Duy Thành - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc - cho biết HĐND tỉnh đã quyết nghị hỗ trợ 40.000 đồng/ngày với mỗi người dân trong xã Sơn Lôi trong thời gian bị cách ly, hỗ trợ 60.000 đồng/ngày với mỗi hộ dân trong xã bị đưa tới điểm cách ly tập trung.

Phun tiêu độc, khử trùng

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết ngay sau khi Ban chỉ đạo quốc gia quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt, sáng 13-2 tổ công tác đã có mặt tại Vĩnh Phúc để phối hợp chỉ đạo, thực hiện về công tác khoanh vùng dập dịch, chỉ đạo cụ thể về công tác điều trị ở Vĩnh Phúc.

Tại Vĩnh Phúc, ông Lương Ngọc Khuê - cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), phó trưởng Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 - đã đến kiểm tra khu khám, cách ly bệnh lý hô hấp cấp tính ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Tại đây, các chuyên gia về truyền nhiễm tổ chức tập huấn tại chỗ cho cán bộ y tế tỉnh Vĩnh Phúc về công tác chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh COVID-19.

Ông Khuê đề nghị khu vực khám, điều trị, cách ly về bệnh hô hấp cấp tính tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc sẽ là mô hình chuẩn để các bệnh viện thực hiện. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã bố trí cổng đi riêng, phòng khám riêng và 3 khu vực cách ly ở 3 mức độ khác nhau.

Hiện xã Sơn Lôi còn gần 100 trường hợp phải cách ly tập trung. Ông Nguyễn Thanh Hải - giám đốc Sở Y tế Vĩnh Phúc - cho biết sở đã huy động trên 150 cán bộ y tế tăng cường cho 13 xã trọng điểm huyện Bình Xuyên.

Ca nhiễm virus corona thứ 16 ở Việt Nam vẫn từ tâm dịch Vĩnh Phúc Ca nhiễm virus corona thứ 16 ở Việt Nam vẫn từ tâm dịch Vĩnh Phúc

TTO - Sáng 13-2, Bộ Y tế thông tin ca nhiễm virus corona thứ 16 tại Việt Nam là bệnh nhân ở tỉnh Vĩnh Phúc, bố của nữ công nhân về từ Vũ Hán (Trung Quốc).

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên