12/02/2020 10:25 GMT+7

Vào trong tâm dịch Vĩnh Phúc

HÀ THANH - NGUYỄN KHÁNH
HÀ THANH - NGUYỄN KHÁNH

TTO - Bộ Y tế vừa xác nhận thêm trường hợp bé gái 3 tháng tuổi lây virus corona từ bà ngoại ở Vĩnh Phúc. Trạm chốt chặn các ngõ ra khu vực xã có người nhiễm virus corona, kiểm tra thân nhiệt, băngrôn chống dịch giăng khắp lối.

Vào trong tâm dịch Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Các băngrôn về dịch bệnh virus corona được treo tại con đường trục chính của xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc - Ảnh: N.KHÁNH

Từ lúc có chốt kiểm soát là tôi luôn đi qua đường này để đo thân nhiệt, đảm bảo an toàn cho mình cũng như tránh lây lan ra cộng đồng nếu như mình bị bệnh.

Anh Lê Minh Thức (40 tuổi, công nhân trên địa bàn)

Bà con cửa đóng then cài, "tâm dịch" ở thôn Ái Văn, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc vắng lặng hơn bao giờ hết.

Bà Phạm Thị Trang (65 tuổi, người thôn Ái Văn) với khẩu trang, khăn trùm đầu bịt kín cho biết rải vôi bột là cách mà dân làng tự bảo vệ gia đình trước dịch bệnh bùng phát.

Mỗi người dân là một "chuyên gia" về... dịch

Không chỉ rắc vôi bột, phun thuốc khử trùng, mỗi người ở làng Ái Văn đều nói vanh vách về cách thức phòng tránh trước dịch bệnh lây lan. 

Ông Phạm Văn Bốn (53 tuổi, hàng xóm sát vách nhà bệnh nhân D. - nơi khởi phát "tâm dịch") kể mới đầu dân làng Ái Văn lo lắm vì sợ lây qua đường không khí, về sau nghe bác sĩ tuyên truyền chỉ lây nếu tiếp xúc đường ăn uống, ngủ nghỉ hoặc đường nước bọt khi tiếp xúc trực tiếp, ai nấy đều chủ động học cách phòng tránh cho bản thân.

"Phun thuốc khử trùng, vệ sinh cá nhân hằng ngày để phòng chống dịch, nói chuyện cách xa nhau 1-2m, luôn đeo khẩu trang, rửa tay sạch sẽ" - ông Bốn chia sẻ. Riêng nhà ông sát vách bệnh nhân D, bác sĩ đã về đưa đi khám trực tiếp, cả bốn người trong nhà đều có kết quả bình thường.

Cửa đóng chặt, hạn chế tiếp xúc với người ngoài, già trẻ lớn bé trong làng đều bịt kín khẩu trang, ngồi trong nhà cũng bịt khẩu trang.

51 tuổi, bà Trần Thị Chung vẫn đi lấy hàng rau củ qua chợ trung tâm gần đó về bán tại nhà. Phiên chợ hôm nay người ta kháo nhau mai mốt không bán hàng cho Sơn Lôi nữa, bà trầm ngâm chắc phải nghỉ ít hôm coi sao. Con trai, con gái bà đi làm công ty đều được cho nghỉ, nay nhà tổng cộng dâu rể 8 người "bế quan tỏa cảng". 

"Vùng dịch mà, họ sợ không tiếp xúc cũng đúng thôi...", ánh mắt bà Chung chùng xuống.

Ngồi trước cửa nhà với chiếc khẩu trang bịt kín, ông Nguyễn Văn Huynh (52 tuổi, chồng bà Chung) giãi bày chắc cũng nghỉ làm cả tháng. 

Với gia đình bà Trang, ba bốn người trong nhà vẫn cần mẫn làm đồ hàng mã. Bà nói vẫn bán chạy hàng, nhưng phải tự mang đến nhà cho người ta. 

"Xách giỏ hàng mã, bịt hết từ đầu đến cuối, đến nhà khách là đưa hàng qua một cái gậy hoặc để hàng ngoài cổng nhà cho người ta" - bà kể cách thức bán hàng trong "bão dịch".

"Ngoài rìa, nhưng sợ đấy"

Đến thôn Nhân Nghĩa (xã Sơn Lôi) được coi là nơi rìa ngoài vào trung tâm xã nhưng loa truyền thanh vẫn phát đi thông tin về phòng chống dịch bệnh. 

Dù cách Ái Văn chừng 2km, bà con làng này cũng cửa đóng then cài. Vài ba hàng quán họa hoằn lắm mới bán cho người quen trong làng với khẩu trang bịt kín.

Đóng cửa từ tết, nay anh Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi, thôn Nhân Nghĩa) mới lại mở cửa đón khách. 

Quán mở, vắng tanh, anh đọc tin tức về virus corona trên điện thoại, bên tai anh loa truyền thanh liên tục phát đi thông tin về phòng chống dịch bệnh.

"Chiều qua mua thuốc về phun, khử trùng cửa hàng, ngồi đây phải đeo khẩu trang liên tục. Quán tôi ở ngoài rìa nhưng cũng sợ, làm nghề này phải tiếp xúc nhiều khách hàng, nhà đang có con nhỏ nên phải tắm gội, thay hết quần áo mới dám về nhà" - anh Tuấn chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Quyền, công an viên xã Sơn Lôi, cho biết tổ công tác cẩn thận ghi chép vào sổ nhật ký kiểm tra tình hình dịch bệnh trên địa bàn từ ngày 8-2 đến nay. Sổ ghi rõ lượng người đo thân nhiệt có biểu hiện ra sao, nhắc nhở số lượng người dân không đeo khẩu trang.

Dồn dập chỉ đạo chống dịch

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có công văn chỉ đạo phòng chống dịch bệnh. Trong đó giao Sở Y tế thành lập tổ công tác, cắm chốt tại huyện Bình Xuyên để giúp đỡ Trung tâm Y tế huyện về các công tác chuyên môn cũng như tổ chức đoàn kiểm tra hướng dẫn, chấn chỉnh về công tác tổ chức, chuyên môn.

Đồng thời giao chủ tịch UBND các huyện, thành phố điều tra, rà soát các người phải cách ly, mua máy đo thân nhiệt, cầm tay, khẩu trang y tế, nước sát khuẩn; chỉ đạo thành lập các đội phòng chống dịch ở từng thôn, cử lực lượng gác, hạn chế ra vào của người dân...

Lập chốt 6 thôn

Đến chiều 11-2, tổ công tác của xã Sơn Lôi tiếp tục chốt chặn ở các cửa ngõ ra vào 6 thôn: Ái Văn, An Lão, Bá Cầu, Lương Câu, Ngọc Bảo, Nhân Nghĩa nhằm kiểm soát lượng người, lượng xe ra vào. Khi có xe ra vào, tổ công tác dừng xe kiểm tra, đo thân nhiệt, hướng dẫn bà con đeo khẩu trang trước khi vào "tâm dịch".

Lập tổ công tác y tế hỗ trợ Vĩnh Phúc

Ngày 11-2, ông Lương Ngọc Khuê, cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã chỉ đạo thành lập tổ công tác về chuyên môn y tế, giúp Vĩnh Phúc trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân trước tình hình dịch nCoV tại đây.

X.LONG

Vĩnh Phúc: Nhiều học sinh đang cách ly tại nhà, kiến nghị cho nghỉ học tiếp Vĩnh Phúc: Nhiều học sinh đang cách ly tại nhà, kiến nghị cho nghỉ học tiếp

TTO - Ngày 11-2, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc thông báo kết quả kiểm tra công tác phòng dịch bệnh từ virus corona. Nhiều học sinh đang có biểu hiện ho, sốt, khó thở. Một số khác đang cách ly tại nhà.

HÀ THANH - NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Vĩnh Phúc Corona virus