03/05/2023 13:33 GMT+7

Dịp lễ du khách đến miền Tây giảm

Du khách đến miền Tây sau bốn ngày cao điểm đón khách dịp 30-4, 1-5 năm nay giảm do ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19, giá vé máy bay nội địa tăng.

Dịp lễ du khách đến Phú Quốc giảm - Ảnh 1.

Núi Cấm là điểm đến thu hút tại An Giang trong dịp lễ năm nay - Ảnh: MINH KHANG

An Giang thu hút trên 100.000 lượt khách

Ngày 3-5, ông Lê Trung Hiếu - giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang - cho biết trong đợt nghỉ lễ (từ 29-4 đến 1-5), An Giang đã đón hơn 100.000 lượt khách đến tham quan, du lịch.

Khu du lịch quốc gia Núi Sam có trên 44.600 lượt khách đến tham quan, cúng viếng tại Miễu Bà Chúa xứ Núi Sam; khu du lịch Núi Cấm có 16.000 lượt người; cáp treo Núi Cấm trên 10.560 người; còn lại là khu du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư và Đồi Tức Dụp có trên 13.000 lượt người đến tham quan, thưởng ngoạn.

"Tôi đã thăm dò thêm các tỉnh thành lân cận thì lượng du khách đi du lịch đợt này giảm mạnh và An Giang cũng không ngoại lệ", ông Hiếu nói.

Dịp lễ du khách đến Phú Quốc giảm - Ảnh 2.

Khách nội địa đến Phú Quốc bằng đường hàng không giảm là một trong những nguyên nhân giảm lượng du khách trong dịp lễ này - Ảnh: CHÍ CÔNG

Khách đến Phú Quốc giảm 11,5%

Thông tin từ Sở Du lịch Kiên Giang, trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn tỉnh ước đón gần 265.000 lượt khách. Riêng TP Phú Quốc đón trên 112.600 lượt, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2022, khách quốc tế khoảng 6.800 lượt, tổng thu từ du lịch đạt hơn 210 tỉ đồng.

Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mới lạ như: biểu diễn dù lượn và flyboard tại Mũi Nai (TP Hà Tiên); trải nghiệm du thuyền Nautilus Namaste (ở phường An Thới, TP Phú Quốc) chơi những trò chơi dù bay đáp boong, thuyền thúng đáy kính và chương trình biểu diễn nghệ thuật Kiss the stars - quần thể sân khấu độc đáo bên bờ biển với các show diễn sử dụng công nghệ Vortex (kết hợp lửa, nước và ánh sáng) làm mãn nhãn du khách đến Sun World Phú Quốc tham quan.

Sở Du lịch Kiên Giang cho biết sở dĩ lượng khách du lịch đến Phú Quốc giảm có nhiều nguyên nhân như: kinh tế một số nước đang rơi vào khó khăn; thị trường khách du lịch nội địa đến Phú Quốc qua đường hàng không giảm mạnh do vé máy bay cao và đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 những ngày qua có xu hướng tăng ở một số tỉnh thành trong nước nên khách cũng e ngại đi du lịch.

Dịp lễ du khách đến Phú Quốc giảm - Ảnh 3.

Lễ hội xoài Đồng Tháp 2023 đã thu hút hàng trăm ngàn lượt khách - Ảnh: ĐẶNG TUYẾT

Đồng Tháp kích cầu du lịch từ lễ hội

Trong dịp lễ năm nay, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ hội xoài cấp tỉnh, qua bốn ngày thu hút khoảng 150.000 lượt khách đổ về trung tâm TP Cao Lãnh tham quan, mua sắm.

Theo ban tổ chức lễ hội, thống kê qua quét mã QR tại chuỗi các sự kiện của lễ hội, riêng các gian hàng trưng bày, kết nối giao thương các sản phẩm OCOP, không gian triển lãm chuỗi ngành hàng xoài thu hút khoảng 50.000 lượt khách, doanh số bán hàng khoảng 3 tỉ đồng.

Còn tại thủ phủ hoa miền Tây, làng hoa Sa Đéc trong khuôn khổ Lễ hội Hòa bình được tổ chức từ ngày 29-4 đến 3-5 thu hút trên 44.200 lượt khách, tăng 5% so với năm 2022.

Những điểm du lịch miền Tây hút khách dịp lễ 30-4 và 01-5Những điểm du lịch miền Tây hút khách dịp lễ 30-4 và 01-5

Cả nước đang hân hoan chào mừng 2 ngày đại lễ là 30-4 và 01-5. Đây là thời điểm nghỉ ngơi, du lịch lý tưởng cho nhiều người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên