
Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov - Ảnh: REUTERS
Ngày 24-10, Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov nói rằng Nga đã biết về kế hoạch với các đề xuất của Liên minh châu Âu (EU).
Cuối tuần trước, Mỹ đã thảo luận kế hoạch hòa bình 28 điểm với Ukraine và các nước châu Âu tại Geneva. Sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết đã đạt được bước tiến lớn.
Nhà Trắng nói Ukraine thấy 'lợi ích quốc gia' trong kế hoạch hòa bình mới với các mối quan ngại chính của Ukraine đã được "giải quyết thấu đáo".
Truyền thông Ukraine cũng đưa tin Washington và Kiev đã đạt được sự đồng thuận về hầu hết các khía cạnh của kế hoạch.
Theo ông Ushakov, Washington đã gửi kế hoạch ban đầu cho cả Matxcơva và Kiev hồi đầu tháng này, trong đó nhiều phần có vẻ "chấp nhận được" với Nga.
Truyền thông Mỹ đưa tin kế hoạch bao gồm các điều khoản Kiev phải từ bỏ lãnh thổ, cắt giảm quân đội và không gia nhập NATO.
Phía Nga đã nhận được "tín hiệu" từ Mỹ rằng Washington muốn thảo luận về đề xuất này trong một cuộc gặp trực tiếp vào một thời điểm nào đó, nhưng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào.
"Tất nhiên, nó sẽ phải được xem xét và điều chỉnh từ phía chúng tôi, và chắc chắn cả phía Ukraine, cũng như phía Mỹ và châu Âu. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng", Hãng tin TASS dẫn lời trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.
Nói về kế hoạch với các đề xuất của châu Âu, ông Ushakov cho rằng: "Chúng tôi được biết về một kế hoạch của châu Âu mà thoạt nhìn có vẻ hoàn toàn không mang tính xây dựng và không phù hợp với chúng tôi".
Trước đó, các nhà lãnh đạo EU đã thể rõ việc không đồng tình với các đề xuất ban đầu của Mỹ. Theo Reuters, Đức, Pháp và Anh đã đệ trình dự thảo đề xuất riêng, bao gồm cho phép Ukraine gia nhập NATO và triển khai quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine. Ngoài ra, châu Âu ủng hộ Kiev duy trì 800.000 quân trong thời bình. Đổi lại, Nga được trao cơ hội "nối lại các cuộc thảo luận về an ninh".
Pháp: kế hoạch đang đi đúng hướng
Ngày 25-11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đi đúng hướng, nhưng vẫn còn những khía cạnh cần được điều chỉnh để Ukraine và châu Âu có thể chấp nhận được.
"Chúng tôi muốn hòa bình, nhưng chúng tôi không muốn một nền hòa bình mang tính đầu hàng", nhà lãnh đạo Pháp nói trên Đài RTL, nhấn mạ
"Những gì được đưa ra bàn thảo cho chúng ta thấy điều gì sẽ được người Nga chấp nhận. Liệu điều đó có nghĩa là người Ukraine và người châu Âu phải chấp nhận? Câu trả lời là không", ông Macron nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận