30/06/2018 11:46 GMT+7

Điện ảnh thế giới đầu năm 2018: Siêu anh hùng vẫn thống trị

Nguyễn Tuấn
Nguyễn Tuấn

TTO - Phim siêu anh hùng vẫn tiếp tục là con gà đẻ trứng vàng của Hollywood và phi vụ mua hãng 21st century Fox của Disney đã có những biến chuyển đầy bất ngờ, đó là những tin tức nổi bật của điện ảnh thế giới nửa đầu 2018.

Vào tầm này năm ngoái, hàng loạt bom xịt như The mummy hay Transformers: the last knight đã khiến doanh thu phòng vé của 2017 trở thành thảm hoạ. 

Nhưng thật may mắn, những lo ngại về việc chán ngán phim hành động cháy nổ và chất lượng phim đi xuống đã không còn nữa vào 2018.

Những ông chủ Hollywood lại rạng rỡ với những con số "trên trời" khi chỉ trong 6 tháng đầu năm, doanh thu tại thị trường Bắc Mỹ theo Comscore đã lên tới 6 tỷ đô la, một kỉ lục chưa có tiền lệ trước giờ.

Những chuyên gia phân tích doanh thu phòng vé tin rằng, có cơ sở để hy vọng năm 2018 kết thúc với hơn 11 tỷ đô la. Một sự xoay chuyển ngoạn mục, tất cả đều là nhờ công của các siêu anh hùng.

Điện ảnh thế giới đầu năm 2018: Siêu anh hùng vẫn thống trị - Ảnh 1.

Bom tấn 2018 mang đến doanh thu phòng vé khủng cho Hollywood – Screenrant

Khán giả vẫn chưa ngán phim siêu anh hùng

Năm nào một bộ phận giới phê bình và khán giả cũng ca bài ca về sự mệt mỏi dành cho phim siêu anh hùng kể từ khi Vũ trụ điện ảnh Marvel được thành hình nhờ tác phẩm Iron Man (2008).

Tính đến nay đã có 19 phim siêu anh hùng của Marvel ra mắt, không kể các phim siêu anh hùng đến từ các hãng khác như Warner Bros. với vũ trụ điện ảnh mở rộng DC, hay hãng Fox và Sony với Spider-Man và Dị Nhân… 

Nhưng thật đáng kinh ngạc khi nó vẫn là nguồn doanh thu chủ lực của Hollywood ở thời điểm hiện tại.

Avengers: infinity war ra mắt vào cuối tháng 4 đã thu về 2 tỷ đô la toàn cầu trở thành phim có doanh thu cao thứ 4 trong lịch sử Hollywood. 

Một bộ phim siêu anh hùng khác là Black Panther cũng được đón nhận nồng nhiệt. Đây là phim siêu anh hùng đầu tiên mà dàn diễn viên gần như hoàn toàn là người da màu. Bộ phim đã thu về đến 700 triệu đô la chỉ riêng thị trường Bắc Mỹ.

Điện ảnh thế giới đầu năm 2018: Siêu anh hùng vẫn thống trị - Ảnh 2.

Các phim siêu anh hùng vẫn làm khán giả "phát điên"

Có thể giải thích sự thành công của phim siêu anh hùng mà đặc biệt phim của Vũ trụ điện ảnh Marvel vì đường hướng phát triển của họ rất cụ thể, rõ ràng với những tác phẩm luôn tự làm mới mình để tạo nên sự đa dạng và khác biệt.

Bên cạnh đó, hai tác phẩm siêu anh hùng khác, bộ phim được dán nhãn cấm người dưới 18 tuổi xem Deadpool 2, và phim hoạt hình Incredibles 2 đều mang về những khoản doanh thu vô cùng ấn tượng.

Ai nghĩ rằng phim siêu anh hùng đã quá đủ rồi thì phải thay đổi suy nghĩ của mình khi nhìn thấy những khoản tiền khổng lồ mà các hãng phim Mỹ kiếm được.

Trailer phim Dead Pool 2

Một phim thuộc vũ trụ Star wars kêu cứu

Tuy nhiên, vũ trụ Star wars của George Lucas thì quả có lẽ đã làm khán giả mệt mỏi. Lần đầu tiên một bộ phim về Star wars là phần ngoại truyện Solo: a star wars story bị lỗ nặng. 

Phim hiện chỉ đang thu về 356 triệu đô la toàn cầu, trong khi kinh phí của phim được dự đoán là lên đến 300 triệu đô la.

Một cú sốc giáng thẳng vào hãng Lucas film và Disney. Sự lựa chọn sai lầm về nhân vật để xây dựng nhân vật ngoại truyện đã phải trả giá. 

Dù Han Solo là một nhân vật rất được yêu mến, nhưng việc làm phim về thời trẻ của nhân vật này được hầu hết mọi người đánh giá là không hấp dẫn so với những nhân vật khác. Nên biết, bộ phim ngoại truyện trước đó có tên Rogue One đã thu về đến hơn 1 tỷ đô la.

Điện ảnh thế giới đầu năm 2018: Siêu anh hùng vẫn thống trị - Ảnh 4.

Bộ phim về Star wars thất bại nhất trong lịch sử

Sự thất bại của Solo đã kéo theo hàng loạt dự án ngoại truyện phải dừng lại vô thời hạn. Disney và Lucas film không muốn mạo hiểm cho đến khi họ tìm được lý do thực sự cho doanh thu thảm hại của bộ phim Solo.

Như vậy Star wars không còn là "câu thần chú" hái tiền của Hollywood nữa rồi.

Disney tiến gần đến việc mua được 21st century Fox

Disney đang làm ăn rất ấn tượng. Dù bộ phim Solo có thất bại thì những siêu anh hùng Marvel cũng giúp Disney kiếm được 2 tỷ đô chỉ mới 6 tháng đầu năm cho riêng ở khu vực Bắc Mỹ. 

Dự kiến, doanh thu của Disney sẽ vượt qua con số kỉ lục 3 tỷ đô hồi năm 2016 vì từ giờ đến cuối năm, còn kha khá bom tấn của Disney sẽ ra mắt như Ant-Man and the Wasp, Mary Poppins returns, Christopher Robbin hay Ralph breaks the Internet.

Điện ảnh thế giới đầu năm 2018: Siêu anh hùng vẫn thống trị - Ảnh 5.

Phi vụ này liệu sẽ thành công?

Tháng 12-2017, một thông tin rúng động thị trường điện ảnh Mỹ, Disney sẵn sàng bỏ ra hơn 52 tỷ đô để mua lại 21st century Fox - một hãng sản xuất phim thuộc tập đoàn truyền thông Fox. Những tưởng chỉ cần đợi bộ tư pháp Mỹ đồng ý là Disney sẽ thâu tóm được 21st century Fox.

Tuy nhiên, tập đoàn đa truyền thông Comcast đã đưa ra mức giá hơn 60 tỷ - vượt trội so với Disney hòng mua lại 21st century Fox vào tháng 6 vừa qua. Nhưng Disney đã không bỏ cuộc. Nhà Chuột mới đây nhất tiếp tục nâng giá lên 71.3 tỷ đô la hòng quyết tâm mua bằng được 21st century Fox.

Tính đến thời điểm hiện tại, Comcast chưa có động thái mới và có lẽ đã rút lui. Bộ tư pháp Hoa Kỳ đã đồng ý cho thương vụ mua bán này của các ông lớn. Nếu như mua được 21st century Fox, Disney sẽ càng trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Oscar đậm mùi chính trị và Cannes hào nhoáng

Thật thiếu sót khi nhắc đến nửa đầu năm 2018 mà không nhắc đến giải thưởng danh tiếng bậc nhất thế giới Oscar, và liên hoan phim phù phiếm bậc nhất thế giới Cannes.

Chiến thắng cho mùa giải Oscar năm nay đã thuộc về The shape of water của đạo diễn người Mexico Guillermo del Toro. Chiến thắng này được cho là nó ghi đậm dấu ấn chính trị của Oscar khi bộ phim tôn vinh những gì mà chính quyền Trump đang ra sức phản đối: dân nhập cư, và vị trí người yếu thế nhất là phụ nữ trong xã hội.

Điện ảnh thế giới đầu năm 2018: Siêu anh hùng vẫn thống trị - Ảnh 6.

Bộ phim đoạt Oscar 2018

Trong khi đó liên hoan phim Cannes đã tôn vinh bộ phim Shoplifters của đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda. Cannes 2018 vẫn tập trung ở trên thảm đỏ những gì gây tranh cãi nhất và hào nhoáng nhất như bộ phim khiến 100 người không thể xem nổi của đạo diễn Lars Von Triers, và cuộc đi bộ vận động nữ quyền của 100 người phụ nữ làm trong lĩnh vực điện ảnh.

Điện ảnh thế giới đầu năm 2018: Siêu anh hùng vẫn thống trị - Ảnh 7.

Shoplifters - phim đoạt giải Cành Cọ Vàng tại liên hoan phim Cannes 2018

Chính vì vậy, Cannes luôn luôn rất hấp dẫn vì đảm bảo được hai yếu tố, sự phù hoa của giới điện ảnh và những giá trị nghệ thuật của những tác phẩm điện ảnh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Trong khi đó tại thị trường Việt Nam, bộ phim Siêu Sao Siêu Ngố của Đức Thịnh chiếu trong mùa Tết âm lịch bất ngờ có doanh thu khủng 106 tỷ. Còn bộ phim Avengers: infinity war đã thu về 200 tỷ, vượt qua kỉ lục của Em chưa 18 (171 tỷ).
Phim rạp lễ 30-4: siêu anh hùng Avengers có nuốt trọn tất cả? Phim rạp lễ 30-4: siêu anh hùng Avengers có nuốt trọn tất cả?

TTO - Hiếm có một mùa lễ dài nào mà phim chiếu rạp lại có chất lượng tốt, thể loại phong phú như mùa lễ năm nay. Kể cả phim ngoại lẫn phim Việt!

Nguyễn Tuấn
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên