
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết từ tối ngày 23-8 đến nay, mỗi ngày bộ phận phụ trách tuyển sinh của bộ nhận được và chuyển các trường xử lý khoảng 20 đến 30 phản ánh của thí sinh qua tất cả các kênh về những sai sót.

Dù phổ điểm thi tốt nghiệp THPT nhiều môn giảm, nhưng mùa xét tuyển đại học năm nay ghi nhận những câu chuyện điểm chuẩn vượt xa điểm thi, 'mưa' điểm tuyệt đối, khiến thí sinh đạt 30/30 điểm vẫn có thể trượt nguyện vọng.

Kỳ tuyển sinh đại học năm nay có quá nhiều sai sót khiến hàng loạt thí sinh từ đậu thành rớt.

Theo quy định, từ tháng 9, các trường đại học xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên hiện nay nhiều trường đã nhận hồ sơ xét tuyển, thậm chí kết thúc trước 31-8.

Nhiều bạn đọc tiếp tục tranh luận và đề xuất các giải pháp cho chuyện '29 điểm vẫn rớt đại học mong muốn'.

Mặc dù cả nước chỉ có 9 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30, nhiều trường đại học lại ghi nhận số thí sinh có điểm xét tuyển 30 nhiều như 'mưa', lý do là... điểm cộng, điểm thưởng.

Theo phản ánh của thí sinh, Trường đại học Ngân hàng TP.HCM thay đổi điều kiện xét tuyển khiến thí sinh dư điểm chuẩn vẫn rớt.

Việc cộng điểm khuyến khích, quy đổi điểm được đa số trường đại học áp dụng dẫn đến tình trạng điểm thi thấp nhưng điểm chuẩn vẫn tăng vù vù, xô đổ các kỷ lục điểm chuẩn trước đó.

Trong tổng số hơn 4.200 thí sinh trúng tuyển vào Trường đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, có tới 192 thí sinh đạt điểm 30; 851 thí sinh đạt từ 28 - 29 điểm, và 1.239 thí sinh đạt điểm từ 27 - 28.

Thí sinh xét tổ hợp D66 vào Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết điểm xét cao hơn điểm chuẩn nhưng vẫn trượt vì trường nhầm môn trong tổ hợp xét tuyển.

Mùa tuyển sinh đại học năm nay xuất hiện nghịch lý: mặc dù đề thi tốt nghiệp THPT được đánh giá là khó, nhưng điểm chuẩn nhiều ngành 'hot' ở các trường tốp đầu lại tăng vọt, thậm chí phá kỷ lục.

Bạn đọc cho rằng có quá nhiều phương thức tuyển sinh gây mất công bằng, đẩy điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT lên cao chót vót.

Sau khi Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT 2025, nhiều trường ĐH dự báo điểm chuẩn năm nay sẽ giảm so với năm trước. Thế nhưng thực tế ngược lại.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn các phương thức xét học bạ, xét điểm thi tốt nghiệp THPT và xét kết hợp với 2 thang điểm 30 và 40.

Đến nay, hầu hết trường đại học trong cả nước đã công bố điểm chuẩn. Nhận định ban đầu cho thấy dù điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay thấp, điểm chuẩn nhiều trường vẫn tăng.

Năm nay, thí sinh trúng tuyển vào Trường đại học Sư phạm Hà Nội ngành sư phạm lịch sử phải đạt 29,06 điểm, tiếp đến là sư phạm địa lý 28,79 điểm.

Năm nay điểm chuẩn vào Đại học Đà Nẵng có nhiều biến động, trong đó ngành sư phạm ngữ văn cao nhất với 28,84 điểm. Các trường khác ở Đà Nẵng mức điểm vừa phải.

Điểm chuẩn năm nay phá vỡ kỷ lục các năm, nhất là so với năm 2024. Hàng loạt ngành thí sinh đạt gần 10 điểm mỗi môn vẫn rớt.

Ngày 23-8, các trường Công an nhân dân đã đồng loạt công bố điểm chuẩn trúng tuyển ở các phương thức xét kết hợp với bài thi đánh giá của Bộ Công an năm 2025, ghi nhận mức điểm chuẩn cao nhất 26,28 điểm.

Thí sinh nữ vùng 2 và 3 cần đạt từ hơn 26 điểm mới trúng tuyển ngành nghiệp vụ an ninh của Học viện An ninh nhân dân.