23/03/2020 13:30 GMT+7

Dịch COVID-19 trưa 23-3: Số ca nhiễm ở Malaysia tăng kỷ lục, ở Hàn Quốc thấp kỷ lục

BẢO ANH
BẢO ANH

TTO - Malaysia đã ghi nhận thêm 212 ca nhiễm mới, số ca nhiễm tăng trong một ngày cao nhất ở nước này tới nay. Còn số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc tính đến hết ngày 22-3 là 64, mức thấp nhất kể từ ngày 29-2.

Dịch COVID-19 trưa 23-3: Số ca nhiễm ở Malaysia tăng kỷ lục, ở Hàn Quốc thấp kỷ lục - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Malaysia đã ghi nhận thêm 212 ca nhiễm mới, số ca nhiễm tăng trong một ngày cao nhất ở nước này tới nay, nâng tổng số ca COVID-19 ở nước này lên 1.518, tổng số ca tử vong hiện là 14. Malaysia là nước có số ca nhiễm nhiều nhất ở khu vực Đông Nam Á.

* Bộ Y tế Philippines cho biết số ca bệnh COVID-19 ở nước này tăng thêm 82 ca, lên tổng cộng 462 ca. Còn số ca tử vong hiện tại là 33.

* Bộ Y tế Indonesia cho biết số ca nhiễm ở nước này tăng thêm 65 ca, lên 579 ca. Hiện số ca tử vong do COVID-19 ở nước này là 49 ca. Có 30 ca đã hồi phục.

Số ca nhiễm mới tại Hàn Quốc thấp kỷ lục 

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), số ca nhiễm mới tại nước này tính đến hết ngày 22-3 là 64 trường hợp. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 29-2 khi số ca nhiễm mới trong ngày đạt kỷ lục 909 ca. 

KCDC cũng ghi nhận thêm 7 trường hợp tử vong trong ngày 22-3, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 111 người trong lúc tổng số ca nhiễm là 8.961 người. Theo Hãng thông tấn Yonhap, hiện đã có gần 3.200 người hồi phục và được cho xuất viện, đồng nghĩa chỉ còn khoảng 5.600 người đang điều trị.

Thủ tướng Thụy Điển: Đã đến lúc toàn dân hi sinh

Trong một thông điệp hiếm hoi trên truyền hình, Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven đã kêu gọi tất cả người dân nước này chung tay ngăn dịch COVID-19 lây lan. Ông nói rằng vì lý do sức khỏe của cá nhân và người khác, người dân cần hạn chế các cuộc tiếp xúc dù biết rằng việc "giam hãm cuộc sống" sẽ khiến chúng ta khó chịu. 

Đến nay, Thụy Điển ghi nhận 1.934 ca nhiễm và 21 ca tử vong do COVID-19.

"Giờ đây tất cả chúng ta đều có trách nhiệm lớn lao. Sẽ có những giây phút mang tính quyết định trong cuộc đời khi các bạn phải hi sinh, không chỉ vì chính các bạn mà còn để thể hiện trách nhiệm với những người xung quanh bạn, với đồng loại và với quốc gia của bạn. Và ngày đó đã đến, ngay lúc này đây!", ông Stefan Lofven kêu gọi.

Thủ tướng Ấn Độ nói với người dân: "Hãy tự cứu mình" 

Theo hãng tin Reuters, đường phố ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ vắng vẻ ngày 23-3 và các tòa nhà văn phòng đóng cửa khi lệnh phong tỏa thủ đô gồm 18 triệu dân này bắt đầu có hiệu lực. Đến nay Ấn Độ có 415 ca bệnh COVID-19 và 7 ca tử vong. 

 Tuy nhiên, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho hay nhiều người Ấn Độ không đánh giá nghiêm túc lệnh phong tỏa. Ông kêu gọi mọi người ở lại trong nhà và thúc giục: "Xin hãy tự cứu mình, cứu gia đình của các bạn và tuân thủ các chỉ thị nghiêm túc".

Dịch COVID-19 trưa 23-3: Số ca nhiễm ở Malaysia tăng kỷ lục, ở Hàn Quốc thấp kỷ lục - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Iran, trong 24 giờ qua, ghi nhận thêm 127 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 1.812. Còn tổng số ca nhiễm ở nước này tới nay là 23.049.

Anh triển khai quân đội phát thiết bị bảo hộ 

Ngày 23-3, Anh đã triển khai quân đội để giúp phân phát các trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên y tế sau khi các bác sĩ cho biết họ giống như thể "bia đỡ đạn" và mong muốn chính phủ cung cấp các thiết bị bảo hộ ngay. Quân đội nước này sẽ đảm trách vận chuyển và phân phát hàng triệu thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE), bao gồm khẩu trang, theo Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock. Ông cho biết thêm hiện Anh có hơn 12.000 máy thở sau khi mua thêm.

Hong Kong cấm tất cả du khách nước ngoài 

Báo South China Morning Post ngày 23-3 cho biết Hong Kong sẽ cấm tất cả du khách nước ngoài tới thành phố này để ngăn lây lan COVID-19 kể từ nửa đêm 25-3. Tất cả quán bar và các địa điểm giải trí cũng phải đóng cửa. Đến nay Hong Kong ghi nhận 318 ca nhiễm và 4 ca tử vong do COVID-19.

Dịch COVID-19 trưa 23-3: Số ca nhiễm ở Malaysia tăng kỷ lục, ở Hàn Quốc thấp kỷ lục - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Liên Hiệp Quốc lập quỹ chống COVID-19 toàn cầu

Bộ Ngoại giao Na Uy ngày 23-3 cho biết Liên Hiệp Quốc sẽ lập ra một quỹ hỗ trợ chữa trị các bệnh nhân COVID-19 trên toàn cầu. Mục đích của quỹ này là hỗ trợ các nước đang phát triển có hệ thống y tế yếu kém trong việc giải quyết khủng hoảng cũng như nhằm giải quyết các hậu quả dài hạn.

Theo Bộ Ngoại giao Na Uy, một thông báo chính thức về quỹ này - quỹ do nhiều bên đóng góp - sẽ được đưa ra cuối tuần này. Hiện có khoảng 340.000 người mắc bệnh COVID-19, hơn 14.700 ca tử vong và gần 100.000 ca hồi phục trên thế giới.

Saudi Arabia áp lệnh giới nghiêm

Saudi Arabia thông báo sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm trên toàn quốc từ lúc chạng vạng của ngày hôm trước tới bình minh của ngày hôm sau để hạn chế sự lây lan của COVID-19.

Cụ thể, lệnh giới nghiêm được áp dụng từ 19h ngày hôm trước tới 6h sáng hôm sau trong vòng 21 ngày kể từ hôm nay 23-3.

Hiện số ca bệnh COVID-19 ở Saudi Arabia đã lên tới 511 ca, cao nhất trong số các quốc gia ở vùng Vịnh. Nước này chưa ghi nhận ca tử vong nào.

Dịch COVID-19 trưa 23-3: Số ca nhiễm ở Malaysia tăng kỷ lục, ở Hàn Quốc thấp kỷ lục - Ảnh 4.

Người dân đeo khẩu trang ngồi đợi tại một bến xe ở Thái Lan hôm 22-3 - Ảnh: REUTERS

Chính quyền Đài Loan ngày 23-3 cho hay vùng lãnh thổ này vừa ghi nhận 26 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 lên 195 ca.

Hầu hết ca nhiễm mới ở vùng lãnh thổ này là "nhập" từ bên ngoài, với nhiều ca gần đây tới Mỹ, Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Thụy Sĩ và Anh.

* Montenegro vừa ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19. Bệnh nhân là nam, 65 tuổi, từng bị bệnh phổi lâu dài trước khi nhiễm virus corona chủng mới. Nước này hiện có 22 nhiễm.

Dịch COVID-19 trưa 23-3: Số ca nhiễm ở Malaysia tăng kỷ lục, ở Hàn Quốc thấp kỷ lục - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 23-3: Hơn 32.000 người Mỹ nhiễm, California ở tình trạng thảm họa Dịch COVID-19 sáng 23-3: Hơn 32.000 người Mỹ nhiễm, California ở tình trạng thảm họa

TTO - Theo CNN, ít nhất 32.149 trường hợp ở Mỹ đã được xác nhận dương tính với virus corona, 400 người đã chết. Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng thảm họa đối với bang California. Ông Rand Paul là thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên mắc bệnh.

BẢO ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên