07/03/2020 06:43 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 7-3: Việt Nam có 20 ca nhiễm, Hàn Quốc hơn 7.000 ca

D. KIM THOA - ANH THƯ  - LINH TÔ - MINH KHÔI - BÌNH AN
D. KIM THOA - ANH THƯ - LINH TÔ - MINH KHÔI - BÌNH AN

TTO - Ý có thêm 49 người chết vì bệnh COVID-19, đưa tổng số ca tử vong lên 197, trong khi số ca nhiễm cũng lên 4.636 ca. Số người nhiễm ở Hàn Quốc cũng tăng lên hơn 7.000, với 49 ca tử vong.

Dịch COVID-19 ngày 7-3: Việt Nam có 20 ca nhiễm, Hàn Quốc hơn 7.000 ca - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 22h5 ngày 7-3

Đảo quốc Malta ở Nam Âu vừa ghi nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên. Bệnh nhân là một bé gái 12 tuổi, gần đây có đi tới vùng Trentino (miền bắc Ý) cùng gia đình.

Đài NHK (Nhật) đưa tin vừa có 1 hành khách của du thuyền Diamond Princess tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 của du thuyền này lên 7 ca.

Hà Lan cho biết số ca bệnh COVID-19 ở nước này đã tăng từ 60 ca lên 188 ca. Nhiều ca bệnh có lịch sử đi lại liên quan tới miền bắc Ý.

Bộ Y tế Pháp ngày 7-3 cho biết vừa có thêm 2 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 11 ca. Trong khi đó, số ca nhiễm tăng thêm 103 ca, lên 716 ca.

Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm, là bệnh nhân số 19 và 20

Lúc 17h ngày 7-3, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo đã phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19 trong số những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố ngày hôm qua là N.H.N, nữ, 26 tuổi, trú quán tại phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội).

Đó là bà L.T.H, sinh năm 1956, là bác ruột của bệnh nhân N.H.N. và anh D.Đ.P, sinh năm 1993, là lái xe riêng của gia đình. Đây là hai trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N, họ đã được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau khi phát hiện ra ca bệnh N.H.N.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Y tế Iran cho hay số ca tử vong do COVID-19 ở nước này đã tăng thêm 21 ca trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca tử vong lên 145 ca.

Trong khi đó, số ca nhiễm đã tăng thêm hơn 1.000 ca trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 5.823 ca.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 274 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm cả nước lên 7.041 ca.

Ngoài ra có thêm 4 ca tử vong do COVID-19, đưa tổng số người tử vong lên 49. Trong đó ca mới nhất là bệnh nhân 91 tuổi sống ở Daegu, mắc bệnh Parkinson. 

Ba người kia gồm một người 70 tuổi, không mắc bệnh tiềm ẩn; một người 83 tuổi ở thành phố Daegu, mắc bệnh hen suyễn tiềm ẩn và một người 77 tuổi, sống ở thành phố Yeongcheon, tỉnh Gyeongsang Bắc, tử vong trên đường đi cấp cứu sáng 7-3. Vợ ông này cũng đã nhiễm virus.

Philippines xác nhận ca lây nhiễm cộng đồng đầu tiên 

Ca nhiễm mới nhất là một người đàn ông 62 tuổi, không đi du lịch nước ngoài gần đây. Vợ người này cũng bị bệnh, nâng tổng số ca nhiễm ở Philippines lên 6 ca.

Các quan chức Bộ Y tế Philippines kêu gọi tổng thống ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng để ngăn COVID-19 lây lan.

Thêm một tiếp viên hãng Korean Air dương tính với corona

Công ty Korean Air Lines Co. và các quan chức địa phương Hàn Quốc ngày 7-3 thông báo một tiếp viên hàng không nữa của hãng Korean Air dương tính với SARS-CoV-2 sau khi phục vụ trên chuyến bay Los Angeles - Incheon hồi cuối tháng 2.

Trước đó một tiếp viên khác của Korean Air, phục vụ cùng chuyến bay với tiếp viên trên, cũng nhiễm bệnh.

Dịch COVID-19 ngày 7-3: Việt Nam có 20 ca nhiễm, Hàn Quốc hơn 7.000 ca - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Số ca tử vong ở các nước tiếp tục tăng

Cơ quan y tế Florida, Mỹ xác nhận 2 ca tử vong, gồm một cụ ông tại hạt Santa Rosa và một người ở hạt Lee. Như vậy đến nay Mỹ đã có 17 ca tử vong vì COVID-19, theo đài ABC news.

Tây Ban Nha cũng ghi nhận 5 ca tử vong mới do COVID-19 trong ngày 6-3, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên con số 8, theo hãng tin AFP.

Trong số các ca mới có 3 cụ ông ở vùng Madrid, một phụ nữ 87 tuổi ở Badalona gần Barcelona và một người đàn ông 87 tuổi ở thành phố Zaragoza. Chính quyền Tây Ban Nha đã đóng cửa các viện dưỡng lão tại Madrid.

Hãng thông tấn nhà nước Iraq đưa tin số người tử vong do COVID-19 tại nước này đã tăng lên 3 ca sau khi ghi nhận thêm một ca tử vong tại thành phố Karbala. Số ca nhiễm mới cũng tăng thêm 8.

Ý thêm 49 người chết, 4.636 ca nhiễm

Tại Ý, đến hết ngày 6-3 nước này có thêm 49 người chết vì bệnh COVID-19, số người chết cao kỷ lục tính theo ngày tới nay ở Ý.

Theo hãng tin AFP, như vậy, tổng số người chết vì bệnh này trong hai tuần qua ở Ý đã tăng lên 197. Đây cũng là tổng số người chết vì bệnh COVID-19 ở một nước cao thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

Số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Ý cũng đã tăng thêm 778 trường hợp trong ngày 7-3, nâng tổng số người nhiễm bệnh của nước này lên 4.636 ca. Đây cũng là số ca nhiễm cao thứ 4 thế giới sau 3 nước Trung Quốc, Hàn Quốc và Iran.

Chính phủ Ý vẫn đang tiếp tục theo dõi sát liệu có khả năng xảy ra tình trạng dịch tiếp tục lan rộng từ khu vực phía bắc hay không.

Hiện tất cả 22 khu vực của Ý đều đã ghi nhận ca bệnh COVID-19.

Dịch COVID-19 ngày 7-3: Việt Nam có 20 ca nhiễm, Hàn Quốc hơn 7.000 ca - Ảnh 3.

Du khách đeo khẩu trang khi đi trên đường tại Rome, Ý ngày 6-3-2020 - Ảnh: Anadolu Agency

Anh có ca tử vong thứ hai, Pháp đóng cửa trường học

Trong diễn biến liên quan dịch bệnh tại châu Âu, theo hãng tin Reuters, ngày 6-3, Anh ghi nhận ca tử vong thứ hai vì COVID-19.

Pháp công bố có 613 ca bệnh nhưng số người chết vẫn đang dừng ở 9 người. Hiện chính quyền Pháp quyết định sẽ đóng cửa các nhà trẻ và trường học trong 15 ngày, kể từ 9-3, tại hai khu vực bị ảnh hưởng dịch nặng nhất của Pháp, một ở phía bắc Paris, một ở vùng đông bắc nước này.

Tới giờ Pháp vẫn chưa nâng mức phản ứng khẩn cấp với dịch bệnh COVID-19 lên giai đoạn 3, mức cao nhất, tuy nhiên giới quan sát cho rằng đây chỉ còn là vấn đề thời gian. Lúc này vẫn đang là giai đoạn 2.

Nhà chức trách Mexico ngày 6-3 ghi nhận ca COVID-19 thứ 6 ở nước này. Bệnh nhân là một cụ ông 71 tuổi tại bang Mexico, gần đây vừa đi du lịch từ Ý trở về. Ông nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì bị cao huyết áp sẵn nhưng hiện đã ổn định.

Mỹ xác nhận 21 ca dương tính với virus corona trên du thuyền

Dịch COVID-19 ngày 7-3: Việt Nam có 20 ca nhiễm, Hàn Quốc hơn 7.000 ca - Ảnh 4.

Hành khách trên du thuyền Grand Princess trong bức ảnh chụp ngày 5-3-2020. Tới nay 6-3 (giờ Mỹ) trên du thuyền này đã có 31 người dương tính với corona - Ảnh: REUTERS

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 6-3 cho biết trong số 45 người trên du thuyền Grand Princess (chở tổng cộng 3.500 người, đang đậu ngoài khơi California) làm xét nghiệm, đã có 21 người dương tính. Du thuyền này sẽ được đưa tới một cảng biển phi thương mại cuối tuần này và mọi hành khách trên đó sẽ được xét nghiệm.

Theo Reuters, Tổng thống Donald Trump đang thảo luận việc những người trên du thuyền này có được phép lên bờ hay không dù quan điểm cá nhân ông muốn để họ ở lại trên tàu hơn.

Đến nay Mỹ đã ghi nhận hơn 200 trường hợp nhiễm bệnh. 12 người đã chết và có tới 11 người trong số này ở bang Washington.

Trong số các ca nhiễm mới, có hai nhân viên y tế liên bang chịu trách nhiệm kiểm tra thân nhiệt hành khách ở sân bay quốc tế Los Angeles.

Trong diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6-3 nâng mức cảnh báo du lịch đối với Azerbaijan và Turkmenistan, khuyến cáo người Mỹ nên xem xét thận trọng nếu muốn đi đến các nước này vì các biện pháp phòng dịch từ chính phủ các nước này.

Cả hai quốc gia trên đều chưa ghi nhận ca COVID-19 nào nhưng cả hai đều giáp biên giới với Iran, một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nhất vì virus corona bên ngoài Trung Quốc. Tháng trước Mỹ đã ban hành một cảnh báo du lịch đối với Iran, kêu gọi người dân Mỹ không nên đi đến nước này.

Dịch COVID-19 ngày 7-3: Việt Nam có 20 ca nhiễm, Hàn Quốc hơn 7.000 ca - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Toàn Trung Quốc đại lục chỉ có 99 ca bệnh COVID-19 mới trong ngày 6-3

Theo thống kê trong ngày 6-3 của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trên toàn lãnh thổ Trung Quốc đại lục, tính tới hết ngày chỉ có thêm 99 ca bệnh mới, trong đó riêng tỉnh Hồ Bắc là 74 ca, giảm đáng kể so với 126 ca của ngày 5-3.

Số người chết cũng giảm 1 người so với 29 người của ngày trước đó. Như vậy, tính từ đầu dịch cho tới hết ngày 6-3, Hồ Bắc có 2.959 người chết.

Tính đến hết ngày 6-3, toàn Trung Quốc đại lục có 80.651 ca bệnh COVID-19. Tổng số người chết vì bệnh này tới hết ngày 6-3 là 3.070.

Colombia, Slovakia, Costa Rica, Togo ghi nhận các ca bệnh COVID-19 đầu tiên

Theo hãng tin Reuters, Costa Rica vừa xác nhận ca bệnh COVID-19 đầu tiên, cũng là ca đầu tiên ở vùng Trung Mỹ.

Mặc dù mới có ca bệnh đầu tiên ngày 6-3 nhưng Slovakia đã dừng các chuyến bay đến/đi từ Ý, quyết định có hiệu lực từ 9-3.

Tại Trung Đông, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) cũng ghi nhận thêm 15 ca nhiễm mới, trong khi Iraq có thêm 8 ca khác.

Dịch COVID-19 ngày 7-3: Việt Nam có 20 ca nhiễm, Hàn Quốc hơn 7.000 ca - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Ngoại trưởng Mỹ: Do lỗi Trung Quốc nên Mỹ đối phó COVID-19 không đúng Ngoại trưởng Mỹ: Do lỗi Trung Quốc nên Mỹ đối phó COVID-19 không đúng

TTO - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đổ lỗi cho Trung Quốc, rằng các thông tin mà Bắc Kinh trưng ra cho thế giới là 'không chuẩn' khiến Washington chủ quan, rơi vào tình thế khó khăn vì dịch bệnh như hiện tại.

D. KIM THOA - ANH THƯ - LINH TÔ - MINH KHÔI - BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên