Tag: dịch covid hôm nay

Dịch COVID-19 ngày 29-8: Hàn Quốc áp đặt nhiều hạn chế, Mỹ có ca tái nhiễm đầu tiên

TTO - Hàn Quốc thông báo bắt đầu thực hiện các quy định hạn chế hoạt động của nhà hàng, tiệm bánh và chuỗi cà phê tại vùng thủ đô Seoul cuối tuần này để ngăn chặn đà lây lan nhanh của virus corona.

COVID-19 ngày 22-8: WHO hi vọng đại dịch kết thúc khoảng gần 2 năm nữa

TTO - Phát biểu tại Geneva ngày 21-8, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), nói ông hi vọng đại dịch COVID-19 sẽ chấm dứt trong chưa tới 2 năm nữa.

Dịch COVID-19 ngày 15-8: Thế giới hơn 21 triệu ca ở hơn 210 nước, vùng lãnh thổ

TTO - Thống kê của hãng tin Reuters cho thấy toàn thế giới đã ghi nhận hơn 21,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 762.000 người đã chết, bệnh đã có ở hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau 102 ngày, New Zealand bất ngờ có 4 ca COVID-19 lây trong cộng đồng

TTO - Hôm nay 11-8, New Zealand ghi nhận 4 ca bệnh COVID-19 mới trong cộng đồng tại thành phố Auckland sau 102 ngày không ghi nhận ca nào như vậy.

Dịch COVID-19 ngày 8-8: Mỹ Latin và Caribe vượt châu Âu về số người chết

TTO - Trong ngày 7-8, Mỹ Latin và Caribe đã trở thành khu vực có số người chết vì COVID-19 cao nhất thế giới với 213.120 trường hợp, cao hơn châu Âu 460 người, theo số liệu của hãng tin AFP tính đến 17h GMT ngày 7-8.

COVID-19: Mỹ hơn 37.000 người chết, ông Trump công bố hỗ trợ nông dân 19 tỉ USD

TTO - Tổng số người chết vì COVID-19 ở Mỹ đã vượt qua 37.000 ca, tăng thêm hơn 2.500 người trong 24 giờ ở ngày thứ 4 liên tiếp trong khi số ca bệnh tăng thêm hơn 32.000 ca, theo trang worldometers.

IMF: Đại dịch COVID-19 khiến kinh tế châu Á ngừng tăng trưởng

TTO - Theo Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), lần đầu tiên trong 60 năm, vì ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á trong năm 2020 sẽ bằng 0.

WHO: Uống rượu làm tăng nguy cơ nhiễm, biến chứng bệnh COVID-19

TTO - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo việc uống rượu có thể làm tăng nguy cơ mắc COVID-19 và các chính phủ trên thế giới nên hạn chế việc này trong khi thực thi lệnh phong tỏa.

Người Việt qua đời vì COVID-19 ở Đức: gia đình hiến xác, các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu

TTO - Theo thông tin từ người nhà ông Nguyễn Minh Sơn (sinh năm 1962), người Việt đầu tiên tử vong vì COVID-19 tại Đức, gia đình đã đồng ý hiến xác ông để các nhà khoa học nghiên cứu về virus corona chủng mới.

Dịch COVID-19 chiều 14-4: Philippines hơn 5.000 ca nhiễm, Indonesia người chết cao nhất theo ngày

TTO - Philippines đã có tổng cộng 5.223 ca theo số liệu vừa công bố của Bộ Y tế nước này, Indonesia thì ghi nhận số người chết tăng cao nhất theo ngày với 60 trường hợp.