14/04/2020 14:26 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 14-4: Philippines hơn 5.000 ca nhiễm, Indonesia người chết cao nhất theo ngày

D. KIM THOA - MINH KHÔI
D. KIM THOA - MINH KHÔI

TTO - Philippines đã có tổng cộng 5.223 ca theo số liệu vừa công bố của Bộ Y tế nước này, Indonesia thì ghi nhận số người chết tăng cao nhất theo ngày với 60 trường hợp.

Dịch COVID-19 chiều 14-4: Philippines hơn 5.000 ca nhiễm, Indonesia người chết cao nhất theo ngày - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thụy Sĩ thiếu thuốc điều trị bệnh nhân COVID-19 

Bộ Y tế Thụy Sĩ cho biết nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu thuốc, nhất là các thuốc giảm đau để điều trị bệnh nhân COVID-19 tại các đơn vị cấp cứu hồi sức. Sau khẩu trang, đến lượt thuốc điều trị khan hiếm. Thụy Sĩ thậm chí phải cạnh tranh với các nước khác trên thị trường quốc tế để mua được thuốc.

Hàng không mất hàng trăm tỉ USD doanh thu

Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế (IATA) dự báo doanh thu ngành hàng không toàn cầu sẽ mất 314 tỉ USD trong năm 2020, tăng từ dự báo trước đó vào cuối tháng 3 là 252 tỉ USD.

314 tỉ USD doanh thu mất đi tương ứng với doanh thu hành khách giảm 55% so với năm ngoái, lưu lượng hàng không cũng thấp hơn 48%.

Pakistan gia hạn phong tỏa thêm 2 tuần

Thủ tướng Pakistan Imran Khan tuyên bố gia hạn phong tỏa đất nước thêm 2 tuần, nhưng các ngành công nghiệp trọng điểm sẽ hoạt động trở lại theo từng giai đoạn, ngành đầu tiên là xây dựng.

Pakistan cho tới nay đã phong tỏa 3 tuần, ghi nhận hơn 5.700 ca nhiễm và gần 100 ca tử vong.

Ngân hàng Thế giới cảnh báo nền kinh tế Pakistan sẽ rơi vào suy thoái trong năm tài khóa 2020-2021.

Dịch COVID-19 chiều 14-4: Philippines hơn 5.000 ca nhiễm, Indonesia người chết cao nhất theo ngày - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Singapore lo ổ dịch ký túc xá lao động nước ngoài

Bộ Y tế Singapore ngày 14-4 ghi nhận thêm 334 ca nhiễm mới virus corona, đưa tổng số ca nhiễm lên 3.252. Đáng nói, hầu hết các ca nhiễm mới đều liên quan đến sự bùng phát dịch trong các khu nhà trọ, ký túc xa của lao động nước ngoài.

Cách đây 2 ngày thì Singapore đã lên kế hoạch di tản bớt hàng ngàn lao động ở những khu chen chúc như vậy đến nơi ở mới, như nhà thuyền hay doanh trại bộ đội.

Indonesia ghi nhận số người chết cao nhất theo ngày

Theo hãng tin Reuters, Indonesia hôm nay 14-4 ghi nhận số người chết tăng cao nhất theo ngày với 60 trường hợp, nâng tổng số người bệnh COVID-19 đã chết của nước này lên 459 người.

Bên cạnh đó, trong vòng 24 giờ qua, nước này cũng có thêm 282 ca bệnh mới, nâng tổng số người bệnh COVID-19 của Indonesia lên 4.839 người. Đã có 426 người khỏi bệnh. Quốc gia Đông Nam Á này cũng đã làm được 33.600 xét nghiệm.

Dịch COVID-19 chiều 14-4: Philippines hơn 5.000 ca nhiễm, Indonesia người chết cao nhất theo ngày - Ảnh 3.

Bệnh viện đa khoa Rosario Maclang Bautista ở Batasan, thành phố Quezon, Philippines - Ảnh: STAR/PHILSTAR

Tiếp tục tăng ở mức 3 con số, Philippines vượt 5.000 ca

Theo báo Philstar (Philippines), với 291 ca bệnh COVID-19 tăng thêm hôm nay 14-4, Philippines đã có tổng cộng hơn 5.000 ca bệnh, chính xác là 5.223 ca theo số liệu vừa công bố của Bộ Y tế Philippines. Trong đó, đã có 335 người bệnh chết sau khi tăng thêm 20 ca tử vong.

Ngoài số người chết và số bệnh nhân tăng thêm, Philippines cũng đã có thêm 53 người bình phục, nâng tổng số người bệnh đã khỏi ở đây lên 295 người. Hôm nay 14-4 Philippines sẽ mở rộng chương trình xét nghiệm COVID-19. Tới nay nước này đã xét nghiệm được cho 35.804 người.

Lãnh đạo ASEAN họp trực tuyến về dịch bệnh

Theo hãng tin AP, tham dự cuộc họp trực tuyến có đại diện của 10 quốc gia thành viên Đông Nam Á cùng các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Năm nay, trên cương vị chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã trì hoãn cuộc họp tham dự trực tiếp của khu vực tới tháng 6 vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Dịch bệnh COVID-19 đang khiến hàng triệu người dân ở Đông Nam Á phải sống trong tình trạng bị phong tỏa và đe dọa tác động nghiêm trọng tới nền kinh tế khu vực.

Dịch COVID-19 chiều 14-4: Philippines hơn 5.000 ca nhiễm, Indonesia người chết cao nhất theo ngày - Ảnh 4.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN ngày 14-4 - Ảnh: VGP

Iran ghi nhận dưới 100 ca tử vong

Trong 24 giờ qua chỉ có 98 người Iran tử vong vì COVID-19, theo người phát ngôn Bộ Y tế Kianush Jahanpur. Hiện Iran có 4.683 người tử vong và 74.877 ca bệnh COVID-19.

Số người chết ở Tây Ban Nha vượt 18.000

Số ca tử vong vì COVID-19 ở Tây Ban Nha ngày 14-4 tăng thêm 567, cao hơn con số 517 của ngày hôm trước.

Hiện xứ sở bò tót đã có 18.056 người tử vong. Trong khi đó số ca nhiễm tiếp tục tăng tới 3.045 ca trong 1 ngày, lên tổng cộng 172.541 ca.

Anh chỉnh lại số người chết vì COVID-19 

Theo báo Guardian, hôm nay 14-4, Văn phòng thống kê quốc gia Anh (ONS) công bố số liệu những người chết vì COVID-19 tính tới 3-4, bao gồm tất cả những trường hợp người chết có đề cập tới nguyên nhân vì virus corona trên giấy chứng tử chứ không chỉ những người chết ở bệnh viện giống như cách thống kê theo ngày của Bộ Y tế Anh đã công bố. 

Chính vì thế, dữ liệu của ONS cho thấy tổng số người chết có liên quan tới COVID-19 ở Anh và xứ Wales ghi nhận tới 3-4 là 6.235 người, cao hơn khoảng 15% so với 4.093 người tính tới ngày 4-4 của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh.

Nhật có thêm 390 ca mới, Hàn Quốc thêm 27 ca

Số ca bệnh COVID-19 của Nhật hết ngày 13-4 đã tăng thêm 390 ca, thấp hơn so với 530 ca của ngày trước đó. Tổng số ca bệnh của Nhật hiện là 7.645.

Trong khi đó Hàn Quốc hôm nay ghi nhận thêm 27 ca bệnh mới, đây là ngày thứ 13 liên tiếp Hàn Quốc có số người bệnh mới dưới 100 ca. Số ca bệnh tiếp tục giảm dần tại thành phố tâm dịch một thời Daegu và những khu vực lân cận.

Những số liệu do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) công bố hôm nay 14-4 cho thấy tổng số ca bệnh nước này là 10.564 ca, trong đó có 222 người chết.

KCDC cũng cho biết có ít nhất 940 người bệnh có liên quan tới những người đi lại từ nước ngoài vào, hầu hết số ca này đều được phát hiện trong 3 tuần qua.

Dịch COVID-19 chiều 14-4: Philippines hơn 5.000 ca nhiễm, Indonesia người chết cao nhất theo ngày - Ảnh 5.

Một phương tiện khử trùng đang làm vệ sinh tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 13-4 - Ảnh: EPA

Ấn Độ kéo dài phong tỏa toàn quốc đến 3-5

Trong bài phát biểu trên truyền hình sáng nay 14-4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết lệnh phong tỏa phòng dịch trên toàn quốc sẽ kéo dài tới 3-5.

Lệnh phong tỏa tại Ấn Độ áp dụng với toàn bộ 1,3 tỉ dân nước này là lệnh phong tỏa phòng dịch lớn nhất thế giới đã được áp dụng từ nửa đêm 24-3.

Hàng triệu người lao động di cư và 300 triệu người sống dưới mức nghèo của nước này đã rất chật vật khi không thể làm việc hay đi lại trong bối cảnh thực thi lệnh phong tỏa.

Dịch COVID-19 chiều 14-4: Philippines hơn 5.000 ca nhiễm, Indonesia người chết cao nhất theo ngày - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nga chuẩn bị cho tình huống "khủng hoảng đặc biệt" vì dịch bệnh

Theo báo Guardian, trong lúc thủ đô Matxcơva tiếp tục siết chặt các biện pháp phong tỏa phòng dịch, Nga vẫn ghi nhận số ca bệnh mới cao kỷ lục theo ngày tính tới nay.

Tổng thống Nga Putin nói tuần tới sẽ là tuần "quyết định" trong cuộc chiến với COVID-19 của Nga khi tình hình "đang thay đổi trên thực tế mỗi ngày và thật không may khi sự thay đổi đó không phải theo hướng tốt lên".

Theo Reuters, tính tới 9h sáng nay 14-4, tổng số ca bệnh ở Nga là 18.328, trong đó có 148 người chết. Trong vòng 24h qua, Nga ghi nhận 2.774 ca bệnh mới, tăng hơn 200 ca so với 2.558 ca của ngày trước đó.

Dịch COVID-19 chiều 14-4: Philippines hơn 5.000 ca nhiễm, Indonesia người chết cao nhất theo ngày - Ảnh 7.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 14-4: Không bệnh nhân mới, 9 ca khỏi bệnh Dịch COVID-19 sáng 14-4: Không bệnh nhân mới, 9 ca khỏi bệnh

TTO - Sáng nay 14-4, Bộ Y tế cho biết chưa ghi nhận thêm bệnh nhân COVID-19 mới, trong hôm nay 14-4 sẽ có thêm 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

D. KIM THOA - MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên