29/08/2020 06:29 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 29-8: Hàn Quốc áp đặt nhiều hạn chế, Mỹ có ca tái nhiễm đầu tiên

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Hàn Quốc thông báo bắt đầu thực hiện các quy định hạn chế hoạt động của nhà hàng, tiệm bánh và chuỗi cà phê tại vùng thủ đô Seoul cuối tuần này để ngăn chặn đà lây lan nhanh của virus corona.

Dịch COVID-19 ngày 29-8: Hàn Quốc áp đặt nhiều hạn chế, Mỹ có ca tái nhiễm đầu tiên - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo hãng tin Yonhap, theo kế hoạch có hiệu lực từ 30-8 và kéo dài tới 6-9, nhà hàng và tiệm bánh có thể mở cửa tới 9h tối, nhưng từ 9h tối tới 5h sáng chỉ được bán mang đi hoặc giao hàng tận nơi.

Riêng với các chuỗi nhà hàng cà phê chỉ được phép bán mang đi hoặc giao hàng trong mọi khung giờ.

Khách hàng khi tới mua mang đi cũng phải thực hiện các quy định về đeo khẩu trang, xếp hàng theo khoảng cách an toàn quy định.

Cùng với đó, Hàn Quốc cũng sẽ dừng hoạt động trong các trung tâm thể thao trong nhà, bao gồm cả các phòng tập gym và phòng chơi billiard.

Những quy định này ảnh hưởng tới khoảng 380.000 nhà hàng và tiệm bánh, 63.000 trung tâm luyện thi và khoảng 28.000 trung tâm thể thao trong nhà.

Tới 6h sáng nay 29-8, theo trang Worldometers, Hàn Quốc đã có tổng cộng 19.077 ca bệnh, 316 người đã chết và 14.551 người đã khỏi.

Dịch COVID-19 ngày 29-8: Hàn Quốc áp đặt nhiều hạn chế, Mỹ có ca tái nhiễm đầu tiên - Ảnh 2.

Một phụ nữ làm xét nghiệm COVID-19 tại một bệnh viện dã chiến ở Seoul, Hàn Quốc ngày 26-8-2020 - Ảnh: REUTERS

* Mỹ ghi nhận ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên

Các nhà nghiên cứu Mỹ lần đầu tiên xác nhận trường hợp một người ở Mỹ đã tái nhiễm virus corona.

Theo hãng tin Reuters, đây là một nam thanh niên 25 tuổi sống tại Reno, bang Nevada.

Trường hợp tái nhiễm của anh được mô tả trong báo cáo khoa học công bố online. Theo đó, anh dương tính với corona hồi tháng 4 sau khi có biểu hiện triệu chứng bệnh nhẹ.

Tới cuối tháng 5 anh bị mắc lại COVID-19 và lần này nặng hơn.

Trước đó, cũng trong tuần này, các nhà nghiên cứu ĐH Hong Kong công bố báo cáo khoa học chi tiết về trường hợp một người đàn ông 33 tuổi được cho là người tái nhiễm COVID-19 đầu tiên trên thế giới. Anh này bị COVID-19 trong tháng 4 và đã khỏi, nhưng 4 tháng sau đó lại được chẩn đoán mắc một chủng virus corona khác.

Dịch COVID-19 ngày 29-8: Hàn Quốc áp đặt nhiều hạn chế, Mỹ có ca tái nhiễm đầu tiên - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Trong một diễn biến khác liên quan tình hình dịch bệnh tại Mỹ, theo báo New York Times, đã có 4 người tham dự đại hội toàn quốc Đảng Cộng hòa ngày 28-8 (2 người tham dự, 2 nhân viên làm việc tại sự kiện) có kết quả xét nghiệm dương tính với corona.

Đây là một thực tế đáng lo ngại vì đã có cả ngàn người tụ tập tại sự kiện này và khoảng cách giữa những người tham dự rất gần nhau.

* Quốc gia đầu tiên của EU phong tỏa trở lại

Hungary ngày 28-8 thông báo sẽ đóng cửa biên giới lại trong tháng 9 vì lo sợ dịch bệnh COVID-19 gia tăng. Đây là quốc gia EU đầu tiên siết chặt lại những hạn chế theo cách nghiêm ngặt như vậy.

Theo hãng tin AFP, chánh văn phòng của Thủ tướng Hungary Viktor Orban thông báo "từ 1-9 mọi công dân nước ngoài sẽ không được phép vào lãnh thổ Hungary".

Hungary, quốc gia trung Âu có gần 10 triệu dân, tới nay đã có khoảng 5.500 ca bệnh, trong đó 614 người đã chết. Cũng theo chính quyền Hungary, hầu hết các ca nhiễm mới corona ở nước này đều bắt nguồn từ nước ngoài.

Một nước EU khác cũng đang đối mặt với tình trạng dịch bệnh căng thẳng là Pháp. Nước này đã ghi nhận gần 7.400 ca nhiễm mới trong ngày 28-8, cao nhất từ khi phong tỏa.

Thực tế càng trở nên lo ngại hơn khi hàng triệu trẻ em nước này chỉ còn vài ngày nữa theo kế hoạch sẽ trở lại trường lần đầu tiên từ tháng 3.

Hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thống Emmanuel Macron nói trước báo giới ngày 28-8: "Chúng tôi đang làm mọi thứ để tránh việc phong tỏa, và nhất là một lệnh phong tỏa toàn quốc". Dù vậy ông cũng nói thêm là sẽ nguy hiểm nếu loại trừ bất cứ viễn cảnh nào.

Dịch COVID-19 ngày 29-8: Hàn Quốc áp đặt nhiều hạn chế, Mỹ có ca tái nhiễm đầu tiên - Ảnh 4.

Một hành khách đứng chờ bên đống hành lý tại sảnh chờ ga đi tại sân bay quốc tế Pearson ở Toronto, Canada - Ảnh tư liệu: CANADIAN PRESS

* Canada kéo dài lệnh cấm với du khách nước ngoài tới 30-9

Đài CTVNews (Canada) cho biết Chính phủ liên bang Canada sẽ mở rộng thêm một tháng, tới hết tháng 9, các quy định hạn chế nhập cảnh với du khách nước ngoài để phòng đại dịch COVID-19.

Cùng với đó, các công dân Canada cũng như những cư dân thường trú khi trở lại Canada cũng sẽ vẫn phải tuân thủ các biện pháp cách ly theo dõi nghiêm ngặt.

Dịch COVID-19 ngày 28-8: Mỹ chuẩn bị xét nghiệm nhanh quy mô lớn Dịch COVID-19 ngày 28-8: Mỹ chuẩn bị xét nghiệm nhanh quy mô lớn

TTO - Mỹ sẽ tiến hành 150 triệu xét nghiệm nhanh trên toàn quốc trong nỗ lực đưa tình hình trở lại bình thường sớm nhất có thể. Chi phí mỗi lần xét nghiệm là 5 USD và cho ra kết quả sau 15 phút. Nhiều bang đã lên tiếng phản đối.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên