17/07/2020 05:58 GMT+7

Dịch COVID-19 ngày 17-7: Mỗi ngày 40.000 ca, chỉ 1 tháng, Brazil đã 1 triệu ca nhiễm mới

BẢO DUY - HỒNG VÂN
BẢO DUY - HỒNG VÂN

TTO - Số ca nhiễm SARS-CoV-2 của Brazil đã vượt 2 triệu vào ngày 17-7, tăng gấp đôi chỉ sau một tháng. Trong những tuần gần đây, số ca nhiễm mới mỗi ngày luôn ở quanh mức 40.000 trường hợp.

Dịch COVID-19 ngày 17-7: Mỗi ngày 40.000 ca, chỉ 1 tháng, Brazil đã 1 triệu ca nhiễm mới - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại Brazil đã lên tới 2.012.151 trường hợp vào ngày 17-7 sau khi có thêm 45.000 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ qua. Trong những tuần gần đây, số ca nhiễm mới mỗi ngày luôn ở quanh mức 40.000 trường hợp.

Thêm 1 triệu ca nhiễm ở Brazil chỉ sau 1 tháng

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế Brazil, trong số hơn 2 triệu trường hợp dương tính đã được xác nhận, có 76.688 người đã chết. Cũng theo cơ quan này, hơn 1,3 triệu người đã được chữa khỏi và âm tính với SARS-Cov-2 nên Brazil chỉ còn khoảng 568.000 ca đang dương tính.

Hãng tin Reuters nhận định con số 2 triệu ca nhiễm ở Brazil đã cho thấy việc chống dịch của chính quyền Tổng thống Jair Bolsonaro đang có vấn đề. "Sự tức giận của người dân đang ngày một tăng", Reuters thông tin thêm.

Theo hãng tin này, Brazil chỉ mới vượt mốc 1 triệu ca nhiễm cách đây 27 ngày. Bản thân ông Bolsonaro, người liên tục trong thời gian dài phản đối các biện pháp giãn cách xã hội, cũng nằm trong số 1 triệu ca nhiễm mới trong vòng 27 ngày đó.

Dịch COVID-19 ngày 17-7: Mỗi ngày 40.000 ca, chỉ 1 tháng, Brazil đã 1 triệu ca nhiễm mới - Ảnh 2.

Đám tang của một bệnh nhân COVID-19 ở Rio de Janeiro, Brazil - Ảnh: REUTERS

Ấn Độ, vùng dịch lớn thứ ba thế giới sau Mỹ và Brazil, đang tiến gần tới cột mốc đáng buồn 1 triệu ca nhiễm. Số ca nhiễm mới mỗi ngày tại nước này đã ở mức cao trên 30.000 trường hợp trong những ngày gần đây.

Bang Victoria (Úc) tiếp tục tăng kỷ lục ca bệnh

Ngày 17-7 là ngày thứ hai liên tiếp bangVictoria, bang đông dân thứ nhì nước Úc lại có mức tăng về số ca nhiễm virus corona chủng mới cao nhất trong một ngày.

Theo hãng tin Reuters, thủ hiến Daniel Andrews của bang Victoria cho biết Victoria có thêm 428 ca nhiễm mới, trong khi ngày trước đó chỉ có 317 ca mới. Ngoài ra, trong 24 giờ qua, có thêm 3 người chết do COVID-19. 

Do có nhiều ổ dịch mới, Victoria đã bị phong tỏa hơn một tuần. Khoảng 4,9 triệu dân ở thành phố Melbourne, thủ phủ của bang được yêu cầu ở nhà, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết. 

Theo trang worldometers.info, Úc xếp thứ 71 trên thế giới về số ca nhiễm virus corona chủng mới với 11.233 trường hợp với 116 ca tử vong.

Anh chi 3 tỉ bảng ngăn chặn đợt tái bùng phát

Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson ngày 16-7 đã rót thêm 3 tỉ bảng Anh (tương đương 3,77 tỉ USD) cho Bộ Y tế Anh trong nỗ lực ngăn một đợt bùng phát dịch COVID-19 mới. Anh là một trong những quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch với số ca tử vong hiện đã lên hơn 45.000 người.

Trong những tuần gần đây, nước này đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế xã hội khi tỉ lệ lây nhiễm giảm. Mặc dù vậy, chính phủ Anh cho biết họ phải bắt đầu chuẩn bị cho đợt bùng phát thứ hai nhiều khả năng sẽ xảy ra vào mùa đông tới.

"Thủ tướng Johnson đã cho thấy rõ thông điệp đây không phải là lúc để chúng ta tự mãn. Đây là lúc chúng ta phải đảm bảo các cơ quan y tế của nước Anh sẽ sẵn sàng chiến đấu vào mùa đông tới", một phát ngôn viên của Bộ Y tế Anh lập luận. Theo ước tính của Reuters, tổng ngân sách rót cho cơ quan này đã vượt hơn 115 tỉ bảng Anh trong năm nay.

Dịch COVID-19 ngày 17-7: Mỗi ngày 40.000 ca, chỉ 1 tháng, Brazil đã 1 triệu ca nhiễm mới - Ảnh 3.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Phần lớn dân Mỹ vẫn nghĩ trường học chưa an toàn

Một cuộc khảo sát do Reuters tiến hành cho thấy chỉ 1/4 người Mỹ cảm thấy an toàn nếu trường học mở cửa trở lại vào học kỳ mùa thu tới. Khảo sát được công bố ngày 17-7 cũng cho thấy cứ 10 người thì có 4 người cho biết sẽ giữ con ở nhà nếu trường học mở cửa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực gây sức ép để mở lại các trường công lập tại 13.000 học khu của nước này. Ông đe dọa chính phủ sẽ cắt các khoản tài trợ liên bang cho những học khu không mở cửa dạy trực tiếp cho học sinh/sinh viên.

Tameka Dumas, 47 tuổi, một bà mẹ hai con ở Mississippi tâm sự những căng thẳng quanh chuyện học sinh đi học có an toàn hay chưa đã khiến cô nhức đầu suốt 2 tuần qua.

Thai phụ bị COVID-19 có thể truyền bệnh cho con? Thai phụ bị COVID-19 có thể truyền bệnh cho con?

TTO - Đã có ít nhất hai nghiên cứu bước đầu về nguy cơ mẹ nhiễm COVID-19 lây cho con và khả năng này là có, song các nhà khoa học cho biết nguy cơ lây nhiễm này tương đối thấp và họ phần nào đã hiểu được vì sao.

BẢO DUY - HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên