Thứ 6, ngày 19 tháng 8 năm 2022
Dịch COVID-19 lan tới Amazon, đã có thổ dân đầu tiên mắc bệnh
TTO - Nổi tiếng với cuộc sống biệt lập giữa Amazon xa xôi, bộ tộc Yanomami cũng không thể ‘trốn’ khỏi virus SARS-CoV-2 khi vừa ghi nhận ca dương tính đầu tiên.

Thổ dân Yanomami trong rừng Amazon - Ảnh: BRITANNICA
Theo The Guardian, bệnh nhân là thiếu niên 15 tuổi, bắt đầu có biểu hiện khó thở, tức ngực và đau họng từ ngày 3-4. Đến ngày 7-4, xét nghiệm chính thức cho kết quả dương tính.
Theo chính quyền bang Roraima (Brazil), từ khi trường học tạm đóng cửa vì dịch COVID-19, cậu thiếu niên đã trở về khu vực dành riêng cho người Yanomami trong rừng Amazon.
Hiện tại cậu đang được điều trị tại bệnh viện ở Boa Vista, thủ phủ bang Roraima. Tiểu bang này cũng là một trong những địa phương thổ dân Yanomami tập trung sinh sống đông nhất.
Ca dương tính mới đây là trường hợp đầu tiên ghi nhận trong cộng đồng Yanomami. Ở 3 bang cùng sở hữu rừng Amazon là Para, Amazonas và Roraima, tổng cộng 7 bệnh nhân đang điều trị COVID-19.

Người Yanomami rất dễ bị ảnh hưởng bởi các dịch bệnh từ bên ngoài - Ảnh: AFP
Các chuyên gia y tế cộng đồng từng cảnh báo khu vực sinh sống của các bộ tộc vùng Amazon ở Brazil, Peru và Venezuela là nơi dễ bị tổn thương nhất nếu virus SARS-CoV-2 xâm nhập.
Dù sống gần như biệt lập nhưng những căn bệnh truyền nhiễm từ bên ngoài đưa vào làng như sởi, đậu mùa, cúm đã gây thiệt hại to lớn cho cộng đồng thiểu số này. "Virus khi đến được các bản làng, con số tử vong sẽ rất lớn", bác sĩ Sofia Mendonça (Brazil) cho biết.
Trong khi đó, ông Luiz Henrique Mandetta - bộ trưởng Bộ Y tế Brazil - thông tin, phòng nguy cơ vỡ trận tại các khu vực dân tộc thiểu số, ngành y tế sẽ tiến hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh mạnh tay hơn gấp 3 lần tại vùng Amazon.
Từ những năm 1980, chính quyền Brazil dành riêng một khu vực trong rừng Amazon rộng gần 85.000km2 - tương đương diện tích đảo Ireland - cho người Yanomami sinh sống.
Nhiều năm qua, khu vực này thường bị những tay đào vàng trái phép xâm phạm, ước tính số lượng hơn 22.000 tên, phá hủy cây cối và để lại nhiều rác thải nguy hại.

Những nhóm đào vàng trộm tác động tiêu cực đến môi trường sống của thổ dân vùng Amazon - Ảnh: REUTERS
Trên trang tin Amazônia Real (Brazil), các già làng Yanomami cho rằng chính những con mèo hoang của phường đào vàng trộm là tác nhân truyền virus SARS-CoV-2 đến cộng đồng của họ, khoảng 26.000 người.
Brazil hiện là nhà của hơn 800.000 cư dân thuộc 300 dân tộc thiểu số. Tuần rồi, nước này chính thức ghi nhận ca dương tính với thổ dân đầu tiên, là bệnh nhân 20 tuổi người Kokama.
Tính đến sáng 9-4, Brazil là nước chịu ảnh hưởng lớn nhất do dịch COVID-19 ở Mỹ Latin với 16.188 ca mắc và 820 trường hợp tử vong.
-
TTO - Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, 41 người Việt Nam đang làm thuê tại casino ở Campuchia đã bàn bạc tháo chạy khỏi casino, bơi qua sông Bình Di về Việt Nam.
-
TTO - Ngày 18-8, nhóm phóng viên Tuổi Trẻ Online đã thực địa tại khu vực dự án Ao Tiên (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh), nơi có 'hòn non bộ' gây chú ý dư luận những ngày qua.
-
TTO - Bà Hằng khai nhận phát ngôn gây ảnh hưởng uy tín, danh dự của Hoài Linh do Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên nhưng khi bà Hằng yêu cầu lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên thì Hoài Linh không lên tiếng.
-
TTO - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Dương đã quyết định thi hành kỷ luật một số tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm liên quan đến các sai phạm trong vụ án 'đất vàng'.
-
TTO - Ngày 18-8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga chỉ sử dụng kho vũ khí hạt nhân của mình trong "tình huống khẩn cấp" và để "đáp trả". Nga xác nhận không muốn có xung đột trực tiếp với NATO và Mỹ.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận