Tag: lây bệnh

Nghiên cứu mới nhất: Trẻ em ít có khả năng lây truyền virus SARS-CoV-2 hơn so với người lớn

TTO - Kết quả một nghiên cứu công bố mới đây tại Đức cho thấy lượng hạt khí dung mang virus SARS-CoV-2 mà trẻ em tạo ra khi ho, hắt hơi hoặc nói chuyện thấp hơn nhiều so với người lớn, qua đó có thể làm giảm khả năng lây truyền virus.

Sách hay chuyền tay, sợ lây virus

TTCT - Trong khoảng 4 thập kỷ, từ năm 1880 đến năm 1920, người dân ở Anh và Mỹ đã phải đối mặt với “Nỗi khiếp sợ sách” (The great book scare) do lo sợ nhiều căn bệnh truyền nhiễm như lao, đậu mùa, ban đỏ có thể lây lan qua sách, đặc biệt là sách mượn từ thư viện. Từ một niềm vui, thẻ thư viện trở nên đáng sợ.

Nhà ở mặt đường lớn có thể mắc COVID-19 nếu mở cửa sổ?

Nhiều người lo lắng về việc nhà ở mặt đường lớn, trước nhà có nhiều người đi lại. Vậy việc mở cửa sổ có tạo điều kiện cho COVID-19 bay vào nhà, phát tán mầm bệnh không?

Ca dương tính quận 7 chỉ lây bệnh duy nhất một đồng nghiệp?

TTO - Đến sáng 19-5, theo Sở Y tế TP.HCM, hơn 6.000 mẫu mở rộng để giám sát ca dương tính tại TP.HCM (trong đó có 131 mẫu F1 liên quan đến cả hai ca này) đều có kết quả âm tính.

Nói chuyện trước mặt có thể lây Covid

Dịch bệnh đang rình rập khắp nơi, chỉ chờ cơ hội là nó bùng phát. Thế nên bọn họ không dám nói chuyện trước mặt tôi vì sợ lây Covid.

Ông Trump gây sức ép mở cửa trường học, giáo viên nói mình là 'con tốt thí'

TTO - Bất kể nhiều học khu lớn của Mỹ đã công bố kế hoạch tổ chức chỉ giảng dạy online trong học kỳ mùa thu tới đây, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn hối thúc và gây sức ép các trường phải mở lại dạy trực tiếp.

WHO: Khó có khả năng vật nuôi lây COVID-19 cho chủ

TTO - Trước những lo ngại vật nuôi có thể lây bệnh COVID-19 cho chủ, nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 2-7 nói điều này 'khó có khả năng'.

Sau mèo nhà, thêm nhiều động vật ở New York mắc COVID-19

TTO - Sở thú Bronx, New York ghi nhận có 4 con hổ và 3 con sư tử đã mắc COVID-19, không lâu sau khi bang này ghi nhận 2 con mèo nhà mắc bệnh.

Dịch COVID-19 lan tới Amazon, đã có thổ dân đầu tiên mắc bệnh

TTO - Nổi tiếng với cuộc sống biệt lập giữa Amazon xa xôi, bộ tộc Yanomami cũng không thể ‘trốn’ khỏi virus SARS-CoV-2 khi vừa ghi nhận ca dương tính đầu tiên.

Hơn 41.600 ca hồi phục: tín hiệu vui, nhưng có nguy cơ tái nhiễm?

TTO - Người đã hồi phục liệu có bị tái nhiễm? Nếu tái nhiễm, họ có lây bệnh cho người khác không? Các chuyên gia Trung Quốc nói 'chưa thể đưa ra kết luận tuyệt đối' nhưng hiện tại họ không phát hiện bệnh nhân xuất viện truyền nhiễm cho người khác.