22/04/2020 14:17 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 22-4: Việt Nam thêm 7 ca khỏi bệnh, Singapore vượt 10.000 ca nhiễm

DUY LINH - NHẬT ĐĂNG
DUY LINH - NHẬT ĐĂNG

TTO - Việt Nam hiện đã có 223 người khỏi bệnh COVID-19. Trong khi Singapore ngày 22-4 thông báo tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã tăng lên 10.141 ca sau khi có thêm 1.016 ca nhiễm mới.

Dịch COVID-19 chiều 22-4: Việt Nam thêm 7 ca khỏi bệnh, Singapore vượt 10.000 ca nhiễm - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Việt Nam chữa khỏi 223/268 bệnh nhân

94118029_544129706502958_8656701735517028352_n

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, trong chiều nay 22-4) có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đó là các bệnh nhân 184 (nữ, 42 tuổi), 125 (nam, 31 tuổi), đều là nhân viên Công ty Trường Sinh), 216 (nữ, 48 tuổi, từ Đức về), 227 (nam, 31 tuổi, tiếp xúc gần người dương tính trước đó), 246 (nam, 33 tuổi, từ Nga về), 266 (nữ, 36 tuổi, liên quan Bệnh viện Bạch Mai).

Ngoài ra bệnh nhân 252 cũng vừa được Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh công bố khỏi bệnh.

Cac trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, Việt Nam có tổng cộng 223 trường hợp được công bố khỏi bệnh trong tổng số 268 trường hợp mắc bệnh (tỉ lệ khỏi bệnh chiếm 83%).

Ý có thêm 437 người chết vì COVID-19 

Theo Guardian, Ý ngày 22-4 ghi nhận thêm 437 ca tử vong vì COVID-19 (số liệu của ngày 21-3). Con số này ít hơn 97 người so với ngày 20-4. 

Tổng số người chết vì dịch bệnh này ở Ý theo đó tăng lên 25.085 người. 

Số liệu người bị nhiễm virus corona chủng mới ở Ý là 107.699. Tuy nhiên số người khỏi bệnh tại quốc gia này tăng kỷ lục, với 2.943 người.

Indonesia kéo dài giãn cách xã hội ở Jakarta tới 22-5 

Chính quyền thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 22-4 cho biết sẽ kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội tại đây thêm một tháng nữa, tức 22-5. 

Ngoài ra, Thống đốc Jakarta Anies Baswedan cho hay ông muốn đảm bảo người dân cầu nguyện tại nhà trong dịp tháng ăn chay Ramadan nhằm ngăn virus lây lan. 

“Ramadan năm nay sẽ rất khác. Chúng ta luôn cầu nguyện ở nhà thờ, nhưng năm nay chúng ta sẽ cầu nguyện ở nhà”, ông Baswedan nói tại một cuộc họp báo trực tuyến. 

Indonesia là nước có số người chết vì COVID-19 nhiều thứ hai Đông Nam Á. Ngày 22-4, nước này ghi nhận thêm 19 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số người thiệt mạng lên 635. 

Số người chết tại Thụy Điển do COVID-19 tăng lên 1.217 

Bộ Y tế Thụy Điển ngày 22-4 cho biết số người chết do COVID-19 ở nước này đã tăng lên 1.217, từ 1.187 người hôm 21-4. Số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Thụy Điển cũng tăng lên thành 28.268, so với 28.063 người của số liệu trước đó một ngày. 

Dù vậy, có thể thấy số ca nhiễm ở Thụy Điển đã giảm tốc trong vài ngày gần đây, cho phép chính quyền bắt đầu giảm nhẹ mức phong tỏa kể từ ngày 27-4.

Philippines ngày 22-4 ghi nhận thêm 9 người chết và 111 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này lên 446 người, tổng số ca nhiễm là 6.710. Số người được chữa khỏi và cho xuất viện tính đến ngày 22-4 là 693 người. 

Malaysia chỉ ghi nhận thêm 1 ca tử vong trong ngày 22-4 và 50 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca tử vong lên 93 người trong tổng số ca 5.532 ca nhiễm. 

Indonesia tiếp tục là nước có số người chết nhiều thứ hai Đông Nam Á, với 635 người sau khi có thêm 19 ca tử vong được ghi nhận trong ngày 22-4. 

Bộ Y tế Indonesia cho biết đã xét nghiệm hơn 47.300 người và phát hiện 7.418 ca dương tính, bao gồm 238 ca ghi nhận trong ngày 22-4. Hiện có khoảng 913 người đã được chữa khỏi.

Số ca nhiễm tại Singapore vượt mốc 10.000

Bộ Y tế Singapore ngày 22-4 thông báo tổng số ca nhiễm COVID-19 tại nước này đã tăng lên 10.141 ca sau khi có thêm 1.016 ca nhiễm mới. Phần lớn số ca nhiễm mới là lao động nhập cư. Các khu ký túc xá dành cho lao động nước ngoài chiếm tới 3/4 số ca nhiễm của Singapore, theo hãng tin Reuters.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Singapore với số ca nhiễm mới tiếp tục trên 1.000 ca mỗi ngày, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện cách ly xã hội thêm 4 tuần, tới ngày 1-6.

Dịch COVID-19 chiều 22-4: Việt Nam thêm 7 ca khỏi bệnh, Singapore vượt 10.000 ca nhiễm - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Nga chạm mốc 58.000 ca nhiễm

Nhà chức trách Nga ngày 22-4 xác nhận đã có thêm 5.236 ca nhiễm COVID-19 mới tại nước này trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số ca nhiễm tại Nga lên 57.999 người. Số ca tử vong mới được ghi nhận trong cùng thời gian là 57 người, đẩy tổng số ca tử vong từ lúc dịch bùng phát đến nay lên 513 người.

Mỹ lo đợt bùng phát dịch thứ hai gây hậu quả lớn

Robert Redfield, giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), ngày 21-4 cảnh báo nếu đợt bùng phát thứ hai của dịch COVID-19 rơi trúng vào thời kỳ đầu của dịch cúm mùa, hậu quả sẽ còn tàn khốc hơn hiện tại.

"Nhiều khả năng chúng ta sẽ đối mặt với nhiều khó khăn với cuộc tấn công của virus vào mùa đông sắp tới, hơn rất nhiều so với đợt tấn công nước Mỹ vừa trải qua", ông Redfield đặt vấn đề trong cuộc phỏng vấn với báo Washington Post.

"Khi đó nước Mỹ sẽ trải qua dịch cúm và dịch COVID-19 cùng lúc", người đứng đầu CDC Mỹ lo lắng.

Mỹ đến nay đã ghi nhận hơn 800.000 trường hợp xác nhận nhiễm virus corona chủng mới kể từ khi bắt đầu đại dịch, theo thống kê của ĐH Johns Hopkins, với 44.845 trường hợp tử vong.

Dịch COVID-19 chiều 22-4: Việt Nam thêm 7 ca khỏi bệnh, Singapore vượt 10.000 ca nhiễm - Ảnh 6.

Nhân viên y tế Mỹ rời khỏi nhà của một người dân sau khi nhận được cuộc gọi cấp cứu tại bang Massachusetts, Mỹ ngày 21-4 - Ảnh: REUTERS

Bang đầu tiên Mỹ kiện Trung Quốc đòi bồi thường thiệt hại vì COVID-19

Theo đài CNN, bang Missouri của Mỹ đã trở thành bang đầu tiên nộp đơn kiện chính phủ Trung Quốc vì những thiệt hại về nhân mạng và kinh tế mà dịch COVID-19 gây ra ở bang này.

Trong đơn kiện do đích thân Tổng chưởng lý bang Missouri Eric Schmitt đệ trình, bang này đưa ra nhiều cáo buộc, trong đó có việc Trung Quốc phủ nhận "bản chất truyền nhiễm" của virus corona chủng mới, dẫn tới hậu quả nghiêm trọng ở Missouri.

Chính quyền Missouri cũng cáo buộc các quan chức Trung Quốc đã làm rất ít để ngăn chặn sự lây lan của virus dù có kiến ​​thức về loại virus này. Trước Missouri cũng đã có vài vụ kiện tập thể chống lại Trung Quốc nhưng Missouri là bang đầu tiên của Mỹ nộp đơn kiện chính phủ Trung Quốc.

Các chuyên gia pháp lý nhận định vụ kiện của Missouri và các vụ khác tương tự sẽ gặp nhiều khó khăn, bởi Trung Quốc được hưởng quyền miễn trừ trở thành bị đơn theo một đạo luật liên bang của Mỹ.

Dịch COVID-19 chiều 22-4: Việt Nam thêm 7 ca khỏi bệnh, Singapore vượt 10.000 ca nhiễm - Ảnh 7.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dân Nhật phàn nàn về khẩu trang vải chính phủ phát

Kế hoạch cung cấp miễn phí khẩu trang vải cho người dân của chính phủ Nhật đang gặp trở ngại khi nhiều người bắt đầu phàn nàn về chất lượng của khẩu trang nhận được.

Bộ Y tế Nhật hồi cuối tuần trước cho biết đã chuyển khoảng 30 triệu khẩu trang cho phụ nữ mang thai, các cơ sở dưỡng lão và trường học trên khắp cả nước. Họ cũng đồng thời nhận lại hơn 1.900 phàn nàn về chất lượng của những chiếc khẩu trang vải có thể tái sử dụng này, phần lớn là từ các phụ nữ mang thai.

"Tôi rất cảm kích khi nhận được những khẩu trang này cho gia đình nhưng đây là lỗi sơ suất phải không? Rác hay vết bẩn?", một người dùng Twitter phàn nàn và đăng kèm hình chiếc khẩu trang vải với một con côn trùng bị kẹt trong đường may viền. Những lỗi phổ biến khác khiến người dân khó chịu là khẩu trang bị ẩm mốc, có vết ố và mùi khó chịu.

Dịch COVID-19 chiều 22-4: Việt Nam thêm 7 ca khỏi bệnh, Singapore vượt 10.000 ca nhiễm - Ảnh 8.

Một người dùng Twitter so sánh kích thước của khẩu trang y tế thường (ở dưới) và khẩu trang vải do chính phủ Nhật cung cấp - Ảnh chụp màn hình

Ấn Độ ngừng xét nghiệm nhanh virus corona

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ đã khuyến cáo tất cả các bang ngừng sử dụng bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh trong hai ngày sắp tới sau khi phát hiện có quá nhiều lỗi trong những bộ xét nghiệm này.

Cơ quan này đang ráo riết kiểm tra lại nguồn gốc các bộ xét nghiệm, thu hồi chúng và trả lại cho nhà sản xuất. Các bộ xét nghiệm nhanh virus corona bắt đầu được triển khai ở Ấn Độ hồi tuần trước. Bộ Y tế nước này đã liên tục cảnh báo các bộ xét nghiệm này chỉ nên được sử dụng để giám sát và xác định xu hướng dịch tễ học.

Ấn Độ đã xét nghiệm tổng cộng 462.621 mẫu bệnh phẩm được lấy từ 447.812 người tính đến ngày 21-4.

Dịch COVID-19 chiều 22-4: Việt Nam thêm 7 ca khỏi bệnh, Singapore vượt 10.000 ca nhiễm - Ảnh 9.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 22-4: Việt Nam 0 ca nhiễm mới, Mỹ hơn 45.000 ca tử vong Dịch COVID-19 sáng 22-4: Việt Nam 0 ca nhiễm mới, Mỹ hơn 45.000 ca tử vong

TTO - Việt Nam ngày thứ 6 liên tiếp không ghi nhận ca nhiễm mới. Toàn thế giới đã có hơn 2,5 triệu người nhiễm, trong đó Mỹ hơn 800.000 ca nhiễm và 45.000 trường hợp tử vong. Hà Lan mở cửa trở lại trường tiểu học và mầm non.

DUY LINH - NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên