19/04/2020 14:10 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 19-4: Singapore nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á, người chết tại Anh vượt 16.000

DUY LINH - LAN ANH - TRẦN PHƯƠNG
DUY LINH - LAN ANH - TRẦN PHƯƠNG

TTO - Đến 18h ngày 19-4 Việt Nam tiếp tục không có ca nhiễm mới và đã có 203 trường hợp khỏi bệnh. Trong khi đó, Singapore vừa vượt qua Indonesia để tạm thời là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất Đông Nam Á.

Dịch COVID-19 chiều 19-4: Singapore nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á, người chết tại Anh vượt 16.000 - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 20h30 ngày 19-4

Số ca tử vong tại Anh vượt mốc 16.000

Số người chết vì virus corona chủng mới tại Anh tăng thêm 596 người, đưa tổng số ca tử vong cả nước lên 16.060, Bộ Y tế Anh cho biết ngày 19-4. Đây là số ca tử vong trong ngày thấp nhất tại Anh trong hai tuần qua.

Số ca nhiễm mới cũng tăng thêm 5.850 ca, lên 120.067 ca.

Thêm 596 ca nhiễm mới, Singapore đứng đầu Đông Nam Á

Tổng số ca nhiễm tại Singapore đã tăng lên 6.588 người vào ngày 19-4 sau khi có thêm 596 ca nhiễm mới được ghi nhận trong vòng 24 giờ qua tại nước này. Phần lớn số ca nhiễm mới là các lao động nhập cư, công dân Singapore và thường trú nhân chỉ chiếm 25 trường hợp.

Như vậy Singapore đang tạm thời là quốc gia có số ca nhiễm nhiều nhất Đông Nam Á mặc dù vậy chỉ có 11 ca tử vong được ghi nhận. Indonesia xếp thứ hai với 6.575 ca nhiễm công bố ngày 19-4 với 582 ca tử vong.

Lào tiếp tục có những dấu hiệu tích cực khi 7 ngày liên tiếp, nước này không ghi nhận thêm bất cứ trường hợp nào dương tính với virus corona chủng mới. Lào vẫn chỉ có 19 ca, trong đó có 2 ca đã được chữa khỏi và xuất viện. Tính đến ngày 18-4, Lào cũng chỉ còn 11.586 người phải cách ly, trong đó có 6.191 người cách ly tập trung, số còn lại cách ly tại nhà.

Hà Lan cũng có số ca tử vong do COVID-19 thấp nhất trong ba tuần với 83 người chết trong ngày, cơ quan y tế nước này cho biết ngày 19-4. Số ca mắc COVID-19 mới tại nước này tăng hơn 1.000 ca lên 32.655 ca.

Dịch COVID-19 chiều 19-4: Singapore nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á, người chết tại Anh vượt 16.000 - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Đài Loan tăng số ca nhiễm

Đài Loan đã cách ly để xét nghiệm 700 quân nhân và nhân viên hải quân sau khi có 24 người dương tính với COVID-19. Người đứng đầu về y tế Đài Loan ngày 19-4 cho biết lãnh thổ này ghi nhận 22 ca mới trong ngày, trong đó bao gồm 21 người trong quân đội. 

Số ca được phát hiện trên một trong trong ba chiếc tàu thuộc đội tàu đã ghé thăm đảo Palau tháng trước. Số tàu này trở về Đài Loan trong tuần này. Đài Loan hiện có 420 ca COVID-19 và sáu ca tử vong.

Tây Ban Nha ghi nhận số ca tử vong thấp nhất trong một tháng

Bộ Y tế Nước này chỉ có 410 ca tử vong do COVID-19 ngày 19-4, thấp nhất trong một tháng qua và tiếp tục giảm so với 565 ca của ngày trước đó. Tổng số ca bệnh của Tây Ban Nha tăng gần 4.000 trường hợp trong ngày, nâng tổng số ca toàn quốc lên 195.944 ca.

Số ca nhiễm mới tại Nga cao kỷ lục 

Trung tâm phản ứng khẩn cấp dịch COVID-19 của Nga ngày 19-4 thông báo trong vòng 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 6.060 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 42.853 ca. Đây là mức tăng cao nhất kể từ trước đến nay kể từ khi dịch bệnh bùng phát mạnh ở Nga. 

Số ca nhiễm tại Nga bắt đầu tăng mạnh trong hai tuần trở lại đây khiến Trung Quốc phải đề phòng, siết chặt biên giới với nước này. Theo hãng thông tấn Tass, tính tới ngày 19-4 có tới 60% ca nhiễm tại thủ đô Matxcơva không có biểu hiện triệu chứng gì, tăng so với tỉ lệ 40% của tuần trước.

Dịch COVID-19 chiều 19-4: Singapore nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á, người chết tại Anh vượt 16.000 - Ảnh 3.

Người dân bang Texas, Mỹ biểu tình phản đối gia hạn lệnh cách ly tại nhà - Ảnh: REUTERS

Lan rộng biểu tình phản đối gia hạn cách ly ở Mỹ

Hàng trăm người đã tham gia các cuộc biểu tình phản đối kéo dài lệnh cách ly xã hội ở Mỹ ngày 18-4. Tại bang New Hampshire, khoảng 400 người đã tụ tập dưới mưa lạnh và yêu cầu dỡ bỏ lệnh cách ly xã hội với lý do bang này không có quá nhiều người nhiễm bệnh.

Họ giơ các khẩu hiệu như "Những con số nói dối" và "Mở lại New Hampshire" trong lúc những người khác vẫy cờ Mỹ.

Ở Texas, hơn 250 người đã tập trung bên ngoài tòa nhà nghị viện tiểu bang, yêu cầu đã tới lúc nên cho phép người dân được tự do đi lại. Biểu tình chống gia hạn cách ly xã hội cũng được ghi nhận tại các thành phố như Columbus (Ohio), San Diego (California), cũng như các bang Indiana, Nevada và Wisconsin.

Hôm 15-4, một cuộc biểu tình lớn với 3.000 người cũng đã diễn ra tại Lansing, thủ phủ của bang Michigan.

Dịch COVID-19 chiều 19-4: Singapore nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á, người chết tại Anh vượt 16.000 - Ảnh 4.

Người dân Tây Ban Nha đeo khẩu trang khi ra đường ở thủ đô Madrid - Ảnh: REUTERS

Châu Âu chiếm 2/3 số ca tử vong toàn cầu

Theo thống kê của Hãng thông tấn AFP ngày 19-4, tổng số ca tử vong tại châu Âu đã lên đến 100.510 người vào ngày 18-4, chiếm tới 2/3 trong tổng số 157.539 ca tử vong vì COVID-19 trên toàn thế giới.

Nếu xét theo từng quốc gia, Mỹ hiện vẫn là nước có số ca nhiễm và tử vong nhiều nhất thế giới với 734.000 người nhiễm, trong đó có 38.664 người đã tử vong tính đến hết ngày 18-4 theo số liệu của Đại học John Hopkins (Mỹ). Các vị trí tiếp theo thuộc về các nước châu Âu là Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức và Anh.

Dù số ca tử vong vượt mốc đáng buồn, một số nước châu Âu đã qua đỉnh dịch và bắt đầu bước vào giai đoạn giảm số ca nhiễm mới.

Dịch COVID-19 chiều 19-4: Singapore nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á, người chết tại Anh vượt 16.000 - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Úc kêu gọi điều tra độc lập nguồn gốc virus corona

Ngoại trưởng Úc Marise Payne ngày 19-4 đã lên tiếng kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của virus corona chủng mới, cách xử lý và ngăn chặn của Trung Quốc khi dịch bùng phát tại Vũ Hán và trách nhiệm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong việc để đại dịch lan ra toàn cầu.

Bà Payne nhấn mạnh Úc chia sẻ các lo ngại tương tự với Mỹ, bao gồm những cáo buộc của Tổng thống Donald Trump về việc WHO đã che đậy sự nghiêm trọng của dịch bệnh tại Trung Quốc và xử lý sai dẫn tới hậu quả lớn.

Bộ trưởng Y tế Úc Greg Hunt cũng ủng hộ một cuộc điều tra độc lập và nhấn mạnh rằng Úc đã đạt được thành công trong việc hạn chế sự lây lan của virus một phần nhờ vào việc đi ngược lại lời khuyên của WHO.

Dịch COVID-19 chiều 19-4: Singapore nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á, người chết tại Anh vượt 16.000 - Ảnh 6.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Việt Nam đã có 203/268 ca khỏi bệnh

Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết hôm nay 19-4 có thêm 2 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu (bệnh nhân 156 và bệnh nhân 241) được công bố khỏi bệnh. Cả hai đều là người Việt Nam, sau khi ra viện sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy đến nay Việt Nam đã có 203 trong số 268 ca nhiễm COVID-19 khỏi bệnh và ra viện. Số người còn đang điều trị là 65, trừ trường hợp phi công người Anh thì những người còn lại sức khỏe ổn định.

Dịch COVID-19 chiều 19-4: Singapore nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á, người chết tại Anh vượt 16.000 - Ảnh 7.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 19-4: Việt Nam 3 ngày liền không có ca mới, Mỹ xem xét nới lỏng phong tỏa Dịch COVID-19 sáng 19-4: Việt Nam 3 ngày liền không có ca mới, Mỹ xem xét nới lỏng phong tỏa

TTO - Tính đến 6h sáng 19-4, Việt Nam 3 ngày liên tiếp không có ca bệnh mới. Mỹ và Israel tính đến việc nới lỏng lệnh phong tỏa, trong khi tổng số ca tử vong tại châu Âu vượt ngưỡng 100.000.

DUY LINH - LAN ANH - TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên