22/07/2022 07:11 GMT+7

Dịch bệnh đã khác ra sao qua việc hai tổng thống Mỹ mắc COVID-19?

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận mắc COVID-19 nhưng cho biết ông vẫn ổn và có thể làm việc trong thời gian cách ly. Nhờ đã được tiêm nhắc lại, sức khỏe ông cũng ổn định hơn và nỗi lo có thể gặp thêm rắc rối vì COVID-19 cũng bớt đi.

Dịch bệnh đã khác ra sao qua việc hai tổng thống Mỹ mắc COVID-19? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tươi cười bên bàn làm việc sau khi mắc COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Từ câu chuyện mắc COVID-19 mới nhất của ông Biden, người ta nhớ về lần cựu Tổng thống Trump mắc COVID-19 trước đây. Thời điểm ông Trump công bố mắc bệnh là ngày 2-10-2020, thời điểm đó chưa có vắc xin COVID-19.

Chính vì thế, hai tổng thống Mỹ mắc COVID-19 nhưng ở hai giai đoạn khác nhau, dễ hiểu vì sao phản ứng đối với việc ông Biden dương tính không gây hoang mang như lúc ông Trump bị bệnh. Dù cả hai đều có nguy cơ cao vì lớn tuổi, có nhiều khác biệt trong 2 trường hợp như vắc xin, điều trị, các biến thể...

Ngày 21-7, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận mắc COVID-19 nhưng cho biết ông vẫn ổn, và có thể làm việc trong thời gian cách ly do chỉ có các triệu chứng nhẹ. Đài CNBC cho biết ông Biden đã được chích ngừa vắc xin COVID-19 đủ liều và đã tiêm 2 mũi tăng cường.

Ông Biden và ông Trump có điểm chung là nam giới cao tuổi, ông Biden 79 tuổi và ông Trump 74 tuổi khi mắc bệnh. Nhưng đã có nhiều sự thay đổi lớn trong 2 năm qua như vắc xin ra đời, phương pháp điều trị hiệu quả cao và virus đột biến ít nguy hiểm hơn.

Từ điều trị mò mẫm đến hiệu quả

Khi ông Trump công bố mắc COVID-19, thị trường toàn cầu lao dốc. Khi đó vắc xin ngừa bệnh vẫn chưa hoàn thiện trong khi nhiều ý kiến lo ngại về tuổi tác, cân nặng và lối sống của người đứng đầu nền kinh tế lớn nhất thế giới khiến rủi ro về sức khỏe của ông tăng cao.

Ông Trump được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng và cho thở oxy, nhưng đội ngũ y tế của ông đưa ra nhiều cập nhật mập mờ và mâu thuẫn về sức khỏe của ông. "Ông ấy bệnh rất, rất nặng", một nhân viên bệnh viện ở Arizona tiết lộ với Hãng tin AFP.

Các bác sĩ khi đó đã điều trị cho nhà lãnh đạo Mỹ bằng đủ phương pháp như thuốc kháng virus remdesivir, steroid và kháng thể đơn dòng, vốn vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm.

Trong khi đó, ông Biden chỉ có các triệu chứng nhẹ như sổ mũi, mệt mỏi và thỉnh thoảng ho khan. Ông đã nhanh chóng cập nhật hình ảnh mình tươi cười bên bàn làm việc và khẳng định vẫn rất khỏe.

Dịch bệnh đã khác ra sao qua việc hai tổng thống Mỹ mắc COVID-19? - Ảnh 2.

Một em bé 4 tuổi được tiêm ngừa COVID-19 tại New York, Mỹ, ngày 22-6 - Ảnh: REUTERS

Nó cho thấy sự thay đổi lớn về dịch bệnh nhờ vắc xin và thuốc điều trị COVID-19 khi số ca tử vong hằng ngày tại Mỹ đã giảm từ đỉnh điểm 3.300 ca vào đầu năm 2021 xuống còn vài trăm ca hiện nay.

Vắc xin giờ đã rất phổ biến, các dữ liệu chính thức cho thấy vắc xin hiện nay vẫn có khả năng bảo vệ trước biến thể phụ mới nhất của Omicron là BA.5.

Ông Biden đã tiêm 4 mũi vắc xin ngừa COVID-19. Ngoài ra, ông cũng được điều trị bằng thuốc kháng virus Paxlovid của Pfizer, được đánh giá là có khả năng giảm 90% nguy cơ nhập viện.

Virus hiện tại cũng không gây chết người như trước và không còn tấn công vào phổi như trước trong phần lớn các ca bệnh nghiêm trọng.

Thay đổi thái độ

Bên cạnh đó, cái nhìn về COVID-19 hiện nay cũng khác.

Vào thời điểm ông Trump bị bệnh, nước Mỹ chia rẽ sâu sắc giữa những người theo chủ nghĩa tự tỏ ra thận trọng hơn trong khi phe bảo thủ chỉ trích các biện pháp chống dịch ảnh hưởng đến quyền tự do cá nhân của mình.

Do đó, việc ông Trump đã vấp phải sự mỉa mai của phe đối lập vào thời điểm mà những người bị nhiễm bệnh vẫn bị gọi là "Covidiots" (những kẻ ngốc COVID).

Đó là một sai lầm, Amesh Adalja, một học giả cấp cao tại Trung tâm An ninh y tế Johns Hopkins, cho biết. "Thực sự không bao giờ nên xem COVID-19 là một thất bại về mặt đạo đức - nó là một loại virus lây lan hiệu quả qua đường hô hấp", ông nói.

Đến tháng 2-2022, nghiên cứu của chính phủ cho thấy khoảng 60% dân số Mỹ có thể đã mắc COVID-19 và con số này hiện tại chắc chắn cao hơn nhiều.

"Tôi nghĩ mục tiêu hiện nay nên là tránh bệnh nặng, nhập viện và tử vong, sau đó là tránh lây truyền sang những người có nguy cơ rất cao", chuyên gia Celine Gounder nói và đề xuất người dân làm các xét nghiệm nhanh, đeo khẩu trang trước khi họ gặp người thân lớn tuổi.

Ông Biden ghi công người tiền nhiệm về vắc xin COVID-19

Cuối năm 2021, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã "ghi công" chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump vì đã tạo điều kiện phát triển vắc-xin vào năm ngoái và ca ngợi Trump về việc tiêm nhắc lại.

"Nhờ chính quyền trước và cộng đồng khoa học của chúng ta, Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên có vắc xin", ông Biden phát biểu trong tuyên bố của Nhà Trắng.

Trước đó, chính quyền ông Trump cũng đánh giá việc phát triển vắc xin ngừa COVID-19 là một thành tựu lớn trong nỗ lực chống COVID-19 trong nhiệm kỳ của ông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc COVID-19, triệu chứng rất nhẹ Tổng thống Mỹ Joe Biden mắc COVID-19, triệu chứng rất nhẹ

TTO - Ngày 21-7, Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden xét nghiệm dương tính với COVID-19 và chỉ có những triệu chứng nhẹ. Ông được điều trị bằng thuốc kháng virus và đang cách ly.


TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên