02/03/2023 12:38 GMT+7

Đề xuất miễn thị thực khách quốc tế vùng trọng điểm

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực cho khách quốc tế đến từ những vùng trọng điểm và bãi bỏ quy định mua bảo hiểm chi trả điều trị COVID-19.

Tàu du lịch 5 sao đưa khách quốc tế cập cảng Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuối tháng 2-2023 - Ảnh: Đ.H.

Tàu du lịch 5 sao đưa khách quốc tế cập cảng Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuối tháng 2-2023 - Ảnh: Đ.H.

Đề xuất trên là hai trong những giải pháp để thúc đẩy khách quốc tế đến Việt Nam.

Ông Lê Ngọc Khánh - phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề xuất các giải pháp thu hút khách quốc tế đến Việt Nam trong tình hình mới.

Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề xuất miễn thị thực nhập cảnh đối với du khách quốc tế đến từ những thị trường trọng điểm với lưu trú dài ngày, mức chi tiêu cao. Thị trường trọng điểm là châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, New Zealand. 

Việc này để tránh nguy cơ phát triển ngành du lịch đại trà với nhiều hệ lụy. Đồng thời tăng thêm thời gian miễn thị thực để giúp cho doanh nghiệp lữ hành xây dựng những tour du lịch dài ngày, từ đó tăng mức chi tiêu bình quân của du khách quốc tế tại Việt Nam.

Sĩ quan biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu đóng dấu nhập cảnh cho khách quốc tế vào cuối tháng 2-2023 - Ảnh: Đ.H.

Sĩ quan biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu đóng dấu nhập cảnh cho khách quốc tế vào cuối tháng 2-2023 - Ảnh: Đ.H.

Đáng chú ý, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đề xuất bãi bỏ quy định liên quan đến yêu cầu du khách quốc tế phải mua bảo hiểm có nội dung chi trả điều trị COVID-19. Vì việc này không cần thiết, bởi điều trị COVID-19 hiện không còn nhiều phức tạp và tốn kém như trước, mà còn gây tâm lý e ngại cho khách quốc tế khi đến Việt Nam du lịch.

Khách quốc tế theo tàu du lịch 5 sao cập cảng ở Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuối tháng 2-2023 - Ảnh: Đ.H.

Khách quốc tế theo tàu du lịch 5 sao cập cảng ở Bà Rịa - Vũng Tàu vào cuối tháng 2-2023 - Ảnh: Đ.H.

Theo Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thị trường khách quốc tế đến tỉnh này chỉ chiếm chưa đầy 30%, trong đó chủ yếu "trung chuyển" đến tỉnh này từ TP.HCM, còn khách đến bằng đường tàu biển chỉ chiếm 12-13%. Đặc biệt thị trường khách quốc tế có mức chi tiêu cao như châu Âu, Bắc Mỹ, Úc, New Zealand chiếm tỉ lệ khá thấp.

Bồ Đào Nha ngừng thị thực vàng để lo nhà cho dânBồ Đào Nha ngừng thị thực vàng để lo nhà cho dân

Bồ Đào Nha sẽ ngừng chương trình "thị thực vàng" cho người nước ngoài mua bất động sản, khi nước này cố gắng giải quyết tình trạng thiếu nhà ở giá rẻ cho dân.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên