Trong động lực phát triển IFC, Bộ Công Thương giới thiệu định hướng thị trường hàng hóa phái sinh đến các nhà đầu tư nước ngoài, kỳ vọng công cụ này sẽ hoạt động hiệu quả và là kênh đầu tư mới.
Ngày 24-3 (giờ địa phương), tiếp tục chương trình làm việc tại thành phố New York (Mỹ), Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tiếp lãnh đạo, đại diện các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư hàng đầu thế giới.
Việc TP.HCM có quy mô đô thị lớn hơn và hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ là những hấp lực thu hút các nhà đầu tư quốc tế, tạo đà tăng trưởng dài hạn cho hạ tầng văn phòng và dịch vụ thương mại.
Vương quốc Anh và Việt Nam tiếp tục hợp tác xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế (VIFC) với trọng tâm là hoàn thiện pháp lý, thu hút hợp tác quốc tế và triển khai các sáng kiến thị trường cụ thể.
Sau khi Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng ra mắt, nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán lên kế hoạch hiện diện.
Nam A Bank sẽ thành lập một ngân hàng thành viên 100% vốn trong nước, hoạt động trong khuôn khổ VIFC, nhằm triển khai chiến lược phát triển dài hạn và mở rộng hoạt động tài chính quốc tế.
Trong bối cảnh nhiều bất định về chính sách thuế, xung đột địa chính trị và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về dòng vốn, công nghệ, các mô hình tài chính mới đang tái định hình thị trường toàn cầu.
Bên cạnh duy trì động lực xuất khẩu, năm 2026 được kỳ vọng sẽ phản ánh mức độ phát huy nguồn lực trong nước của nền kinh tế Việt Nam - bao gồm hạ tầng, khu vực tư nhân và định hình trung tâm tài chính quốc tế.
Sáng nay 11-2, Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC) đã chính thức ra mắt tại tòa nhà Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, số 8 Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, TP.HCM.
Ngày 7-2, Đại học Kinh tế TP.HCM khai giảng khóa đào tạo đầu tiên, trang bị kiến thức vận hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam cho 45 học viên nòng cốt.
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đang nhận hồ sơ tuyển dụng 4-8 chuyên viên làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, mức đãi ngộ rất cao.
Trường đại học Tài chính - Marketing (UFM) vừa biệt phái 8 phó giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu viên xuất sắc, thủ khoa cử nhân đến làm việc tại Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM.
Chiều 16-1, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, chủ trì phiên họp lần thứ nhất.
UOB là ngân hàng nước ngoài đầu tiên lên kế hoạch xây trụ sở tại Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM.
Chiều 9-1, lễ khai trương Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng đã được tổ chức. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dự và phát biểu chỉ đạo.
Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của quốc tế giữa bối cảnh kinh tế - chính trị thế giới có nhiều biến động, trong khi Việt Nam nổi bật với tăng trưởng ổn định và nhiều chính sách hấp dẫn.
Hành động để TP.HCM trở thành Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC - International Financial Center) là một yêu cầu cấp bách để Việt Nam hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu, thu hút vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao.
Vừa qua, Chính phủ đã công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC). Vấn đề hiện tại là làm thế nào để IFC của Việt Nam không chỉ đóng vai trò thu hút dòng vốn toàn cầu, mà còn trở thành bệ phóng cho gần một triệu doanh nghiệp nhỏ và vừa?
Tại hội nghị công bố thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam diễn ra sáng 21-12 đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM và Đà Nẵng.
Sáng nay 21-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.