
Ông Richard D. McClellan - Giám đốc điều hành (CEO) Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN
Giám đốc điều hành (CEO) Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM Richard D. McClellan tại cuộc họp báo thường kỳ đã điểm lại kết quả mới nhất của chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu (GFCI). Cụ thể, Trung tâm Tài chính quốc tế TP.HCM đã tăng 11 bậc, đạt vị trí 84 trên bảng xếp hạng toàn cầu.
Thành phố được xác định là một trong những trung tâm tài chính trên thế giới, kỳ vọng sẽ gia tăng tầm quan trọng trong vòng hai đến ba năm tới. Đây là tín hiệu tích cực và đáng khích lệ.
Kết quả này phản ánh thực tế rằng Việt Nam và TP.HCM nói riêng ngày càng được nhắc đến nhiều hơn trong các diễn đàn tài chính quốc tế.
Theo Giám đốc điều hành Richard D. McClellan, sự cải thiện về thứ hạng không phải là ngẫu nhiên. Đó là kết quả của những bước tiến trong giai đoạn vừa qua. Có ba động lực chủ đạo đứng sau sự chuyển biến này.
Thứ nhất, định hướng chính sách nhất quán và quyết đoán ở tầm quốc gia. Bộ Chính trị và Quốc hội đã thể hiện sự cam kết rõ ràng và kiên định trong việc phát triển một trung tâm tài chính quốc tế. Điều đó đã gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ, đây là một ưu tiên chiến lược của quốc gia.
Thứ hai, lộ trình thể chế đang dần được định hình. Khung pháp lý, cấu trúc quản trị và các phương thức cấp phép dự kiến sẽ làm nền tảng cho IFC ngày càng được xác định rõ nét hơn. Việc tiếp tục đẩy nhanh quá trình tiệm cận các chuẩn mực quốc tế là yếu tố then chốt trong giai đoạn tới.
Thứ ba, mức độ tham gia quốc tế đã được nâng lên đáng kể. Việt Nam hiện đang trong trạng thái đối thoại chủ động và sâu rộng hơn với các định chế tài chính toàn cầu, nhà đầu tư và các đối tác chiến lược. Sự tham gia đó mở rộng đến đâu, mức độ nhận diện được củng cố đến đó.
"Những gì bảng xếp hạng đang phản ánh chính là sự công nhận của quốc tế đang dần bước theo sau những định hướng chính sách đúng đắn và những nỗ lực bền bỉ mà chúng ta đã xây dựng", ông Richard D. McClellan nói.

Cuộc họp báo do ông Tăng Hữu Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì - Ảnh: CHÂU TUẤN
Ông Richard D. McClellan cho biết thêm, dù kết quả xếp hạng là đáng mừng, chúng ta cần nhìn nhận rõ ràng rằng đây vẫn còn là giai đoạn khởi đầu. Nhiệm vụ trọng tâm lúc này là chuyển hóa đà tiến đó thành tiến triển thực chất.
Cụ thể hơn, chúng ta cần xây dựng các khung pháp lý rõ ràng, minh bạch và có thể dự liệu trước. Nhóm ưu tiên tiếp theo gồm khả năng chuyển đổi ngoại hối, quyền hồi hương vốn và mức độ kết nối hiệu quả với hệ thống ngân hàng quốc tế.
Đồng thời cần phát triển thị trường và kiến tạo hệ sinh thái, dịch vụ quản lý tài sản và tài sản tư nhân, cũng như công nghệ tài chính và đổi mới sáng tạo…
"Nhìn ra thế giới, chúng ta thường thấy nhiều thành phố tuyên bố xây dựng trung tâm tài chính, nhưng rất ít trong số đó thực sự trở thành trung tâm vận hành đầy đủ và có tính cạnh tranh ở tầm toàn cầu. Sự khác biệt không nằm ở tầm nhìn hay tham vọng mà nằm ở năng lực thực thi.
Năng lực thực thi phụ thuộc vào một câu hỏi cốt lõi cần giải đáp, liệu các nhà đầu tư có thể hoạt động trong một môi trường có thể dự liệu được, vận hành hiệu quả và nhất quán với chuẩn mực quốc tế hay không", ông Richard D. McClellan cho hay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận