
Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình nói về việc triển khai vận hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh: CHÂU TUẤN
Ngay sau sự kiện có ý nghĩa quan trọng này, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, đã có cuộc trao đổi với báo chí về việc chuẩn bị cho sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại hai thành phố cũng như khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trong bối cảnh mới, điều kiện mới.
* Thưa Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình, xin ông cho biết nước ta đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu như thế nào cho sự ra đời của Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng và TP.HCM?
- Với việc khai trương trung tâm tài chính quốc tế, chúng ta đã bước đầu hoàn thành một nhiệm vụ hết sức quan trọng được nêu trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dù mới là kết quả bước đầu nhưng điều đó cho thấy sự chuẩn bị bài bản, công phu và nỗ lực lớn để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Trung ương, Bộ Chính trị giao phó.
Khối lượng công việc triển khai rất lớn, từ nghiên cứu tài liệu, tổ chức nhiều hội thảo quốc tế trong và ngoài nước đến khảo sát, học hỏi kinh nghiệm từ các trung tâm tài chính hàng đầu thế giới. Có thể khẳng định sự chuẩn bị cho IFC được thực hiện kỹ lưỡng, toàn diện và đồng bộ ở ba cấp độ.
Thứ nhất là về quyết sách chính trị. Trong thời gian ngắn, Chính phủ đã tham mưu để Bộ Chính trị ban hành kết luận về chủ trương xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đây là quyết sách quan trọng, khẳng định rõ quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, mô hình và những nhiệm vụ cụ thể cần triển khai.
Thứ hai là xây dựng hạ tầng pháp lý. Sau khi có chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ đã xây dựng và trình Quốc hội hồ sơ dự án nghị quyết về trung tâm tài chính, đồng thời giải trình làm rõ vai trò, ý nghĩa và các cơ chế, chính sách cần thiết.
Chính phủ đã khẩn trương ban hành 8 nghị định quan trọng, tạo hành lang pháp lý cho việc vận hành trung tâm. Các văn bản quy định chi tiết về cơ chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ cũng được ban hành, qua đó cơ bản hình thành hành lang pháp lý để trung tâm đi vào hoạt động.
Thứ ba là các điều kiện bảo đảm thực hiện. Các bộ, ngành và hai thành phố đã bám sát kế hoạch của hội đồng điều hành, triển khai khối lượng công việc lớn. Bước đầu đã thu hút đội ngũ nhân sự quốc tế giàu kinh nghiệm, gồm các CEO từng điều hành tại các trung tâm tài chính thành công và các chuyên gia từ các định chế tài chính uy tín.
Thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện, thu hút thêm nguồn lực chất lượng cao và chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc.
Dù vậy, cần tiếp tục nỗ lực, đặc biệt là đầu tư cho hạ tầng vật lý và hạ tầng số. Qua khảo sát và trao đổi với các chuyên gia, nguyên thủ quốc gia, yếu tố được nhấn mạnh là "uy tín".
Hạ tầng pháp lý minh bạch, tiệm cận quốc tế; năng lực kết nối toàn cầu; nguồn nhân lực chất lượng cao; cơ quan giải quyết tranh chấp công tâm, đạt chuẩn mực quốc tế là những yếu tố tạo nên uy tín đó.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình khẳng định Trung tâm tài chính quốc tế là một "cú hích" mạnh mẽ đối với nền kinh tế Việt Nam - Ảnh: CHÂU TUẤN
* Nước ta đã chính thức bước vào kỷ nguyên mới với rất nhiều mục tiêu tham vọng. Để thực hiện mục tiêu đề ra, xin ông đánh giá vai trò, ý nghĩa của trung tâm tài chính quốc tế đối với nền kinh tế trong bối cảnh mới?
- Trung ương và Bộ Chính trị đã nhìn thấy rõ tầm vóc, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của chủ trương này và xác định đây là giải pháp đột phá, một "cú hích" mạnh mẽ đối với nền kinh tế. Đây là hành trang quan trọng để đất nước bước vào giai đoạn bứt phá và tăng tốc.
Hình thành trung tâm tài chính quốc tế là giải pháp mở rộng không gian phát triển ra bên ngoài, là cấu phần quan trọng trong các giải pháp chiến lược tạo động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Nếu trước đây hội nhập sâu về thương mại và đầu tư thì hội nhập tài chính là kết nối ở cấp độ cao hơn, đòi hỏi tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe toàn cầu.
Quốc hội đã ban hành nghị quyết cho phép sử dụng thẩm phán quốc tế trong giải quyết tranh chấp, thể hiện bước chuyển sang sân chơi quốc tế. Hạ tầng số cũng phải bảo đảm khả năng kết nối toàn cầu.
Trung tâm tài chính quốc tế là động lực tái cơ cấu nền kinh tế. Việc hình thành trung tâm sẽ tạo điều kiện xây dựng thể chế, quản lý và khai thác hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy tái cơ cấu theo hướng hiện đại, bền vững.
Nhu cầu vốn cho giai đoạn phát triển mới rất lớn, đặc biệt cho các dự án trọng điểm quốc gia. Trung tâm sẽ tạo lập thị trường vốn quy mô lớn, hiện đại, kết nối dòng vốn quốc tế với nhu cầu trong nước.
Thực tiễn nhiều quốc gia cho thấy địa bàn có trung tâm tài chính quốc tế thường là hạt nhân phát triển hiện đại, tạo sức lan tỏa về dịch vụ, thương mại và nâng cao chất lượng đô thị.
Để tham gia sân chơi quốc tế cần nguồn nhân lực đạt chuẩn quốc tế. Trước mắt là thu hút chuyên gia quốc tế, lâu dài là tự chủ đào tạo đội ngũ chất lượng cao. Trung tâm tài chính quốc tế cũng góp phần thúc đẩy thu hút và nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, mang lại cơ hội cho nhà đầu tư, các định chế tài chính và người dân.

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo triển khai vận hành Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM và Đà Nẵng - Ảnh: CHÂU TUẤN
* Sắp tới chúng ta phải làm gì để trung tâm đi vào hoạt động hiệu quả, mang lại những lợi ích thiết thực cho đất nước, trở thành những điểm thu hút vốn quốc tế phục vụ cho phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới?
- Theo tôi, thành công của một IFC phải được đo bằng tầm nhìn 5 năm, 10 năm. Yếu tố cốt lõi là niềm tin của nhà đầu tư, được xây dựng từ sự đồng bộ của hạ tầng pháp lý, hạ tầng vật lý, hạ tầng số, chất lượng nhân sự và uy tín của cơ quan giải quyết tranh chấp.
Chiến lược là "vừa làm vừa hoàn thiện", tiến tới xây dựng luật về trung tâm tài chính quốc tế hoàn chỉnh. Cùng với đó là xây dựng đồng bộ hạ tầng cứng (trụ sở) và hệ sinh thái bảo đảm cuộc sống cho nhà đầu tư; bảo đảm hạ tầng số kết nối toàn cầu; nguồn nhân lực đạt trình độ quốc tế, nhất là tại cơ quan điều hành và cơ quan giải quyết tranh chấp.
Cần chủ động lan tỏa, giới thiệu rộng rãi các cơ chế, chính sách để mời gọi nhà đầu tư chiến lược, đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy trình vận hành và cải cách hành chính. Khi các chuẩn mực minh bạch được thiết lập bên trong trung tâm, sẽ tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh bên ngoài đổi mới, hoàn thiện theo.
Có thể khẳng định quyết tâm chính trị về xây dựng và phát triển Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam là rất lớn. Bước đi của chúng ta đã đúng hướng, lộ trình đã rõ ràng, hành động rất quyết liệt, khẩn trương.
Với tất cả những yếu tố đó, tôi tin rằng trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam sẽ thành công, góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới.
* Xin trân trọng cảm ơn Phó thủ tướng thường trực!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận