
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Chuyển từ vị thế "người tiếp nhận vốn" sang "người tham gia kiến tạo thị trường"
Sự kiện ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đánh dấu thời điểm trung tâm chính thức đi vào vận hành, mở ra một giai đoạn phát triển mới trong tiến trình hội nhập tài chính quốc tế của Việt Nam.
Việc ra mắt VIFC-HCMC không chỉ mang ý nghĩa nghi thức, mà là một cột mốc thể chế quan trọng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng trong việc hình thành một không gian tài chính hiện đại, minh bạch, có khả năng kết nối dòng vốn toàn cầu và phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế thực.
Buổi lễ có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo TP.HCM, đại diện các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước…
Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, cạnh tranh chiến lược gia tăng và dòng vốn quốc tế có xu hướng dịch chuyển sang các trung tâm mới, việc hình thành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là yêu cầu tất yếu và là bước đi chiến lược có tính đột phá.
Trung tâm Tài chính quốc tế không chỉ là nơi tập trung dòng vốn mà còn là "hạ tầng mềm" của nền kinh tế, đóng vai trò then chốt trong việc phân bổ nguồn lực, cung cấp các công cụ tài chính hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và giúp Việt Nam từng bước chuyển từ vị thế "người tiếp nhận vốn" sang "người tham gia kiến tạo thị trường".
Thủ tướng nhấn mạnh để Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam thành công, phải có 3 yếu tố. Đó là thể chế và cơ chế vượt trội. Thể chế phải thông thoáng, hạ tầng phải thông suốt; tạo niềm tin cho nhà đầu tư vì không tin thì không làm được.
Thứ hai, cần có mô hình độc đáo, khác biệt và cuối cùng là điều hành trung tâm phải thông minh, linh hoạt và hiệu quả.
Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM - động lực tăng trưởng mới của TP.HCM

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định VIFC-HCMC không phải là một dự án đơn lẻ, mà là nhiệm vụ trọng tâm mang tầm chiến lược dài hạn của TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định VIFC-HCMC không phải là một dự án đơn lẻ, mà là nhiệm vụ trọng tâm mang tầm chiến lược dài hạn của TP.HCM, gắn với khát vọng nâng tầm vị thế TP.HCM trên bản đồ tài chính khu vực và toàn cầu.
TP.HCM xác định rõ rằng để tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và đóng góp ngày càng lớn hơn cho tăng trưởng quốc gia, cần có những động lực phát triển mới, trong đó tài chính - thị trường vốn - dịch vụ tài chính hiện đại giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
VIFC-HCMC được định hướng phát triển theo mô hình hệ sinh thái mở, gắn chặt với nền kinh tế thực, phục vụ trực tiếp cho các nhu cầu vốn của hạ tầng, công nghiệp, logistics, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh của TP.HCM và cả nước.
Mục tiêu là xây dựng VIFC-HCMC trở thành trung tâm tài chính hàng đầu trong khu vực, kỳ vọng là điểm trung chuyển dòng vốn, dịch vụ tài chính trong khu vực thông qua hình thành các thị trường, sản phẩm dịch vụ chuyên sâu, hướng đến là cực tăng trưởng kiểu mới tại khu vực, góp phần nâng tầm vị thế của Việt Nam nói chung.
Trao chứng nhận thành viên sáng lập, thành viên chiến lược
Một điểm nhấn quan trọng của lễ ra mắt là nghi thức trao chứng nhận cam kết thành viên sáng lập và thành viên chiến lược cho các tổ chức hàng đầu trong và ngoài nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao giấy chứng nhận thành viên chiến lược Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Các thành viên sáng lập bao gồm: Tập đoàn Sovico; Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB); Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank); Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB); Đại diện Công ty cổ phần Sơn Kim Capital; Vina Capital; Nasdaq.
Các thành viên chiến lược gồm: Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Nam Á Bank), Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước TP.HCM, Đại học Kinh tế TP.HCM, Liên minh kinh tế On-chain economy, Tập đoàn Gemadept, TikTok.
Đây là những định chế, tập đoàn, tổ chức tiên phong, tham gia ngay từ giai đoạn đầu, giữ vai trò nòng cốt trong việc kiến tạo cấu trúc thị trường, hệ sinh thái sản phẩm, đào tạo nhân lực chất lượng cao, chuẩn mực vận hành và uy tín quốc tế của VIFC-HCMC.
Điểm đặc biệt của mô hình thành viên VIFC-HCMC là các thành viên sáng lập và chiến lược không chỉ tham gia với tư cách pháp nhân độc lập, mà còn mang theo toàn bộ hệ sinh thái của mình, bao gồm mạng lưới khách hàng toàn cầu, hệ thống đối tác tài chính - công nghệ, kinh nghiệm vận hành tại các trung tâm tài chính lớn, năng lực tài chính và quản trị rủi ro. Chính các hệ sinh thái này tạo ra hiệu ứng lan tỏa, giúp trung tâm nhanh chóng hình thành thị trường có chiều sâu và sức cạnh tranh trong khu vực.
Công bố hệ sinh thái phát triển và các trụ cột chiến lược

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh cồng tại lễ ra mắt Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Tại lễ ra mắt, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM đã công bố mô hình phát triển dựa trên các trụ cột chiến lược, bao gồm:
Trung tâm tài chính hàng không, phục vụ nhu cầu vốn, leasing, bảo hiểm, quản trị rủi ro cho đội bay và chuỗi logistics hàng không khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Trung tâm tài chính hàng hải, gắn với thương mại quốc tế, logistics và tài trợ chuỗi cung ứng; Sở giao dịch hàng hóa và trung tâm lưu ký và thanh toán bù trừ công nghệ cao.
Hệ sinh thái fintech và ngân hàng số, tạo không gian thử nghiệm các mô hình tài chính - công nghệ mới.
Chuỗi giá trị tài chính xanh, tài chính bền vững và tài chính chuyển đổi.
Hạ tầng thị trường tài chính hiện đại, hướng tới các sàn giao dịch quốc tế và các sản phẩm tài chính có chiều sâu.
Nguyên tắc "nghĩ thật - làm thật - ra kết quả thật"

Với vai trò là nhà đầu tư lâu dài tại TP.HCM, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cam kết sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển mạnh mẽ của TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Một thông điệp xuyên suốt được lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh là VIFC-HCMC phải được xây dựng và vận hành bằng hành động thực chất, lấy kết quả làm thước đo, không dừng lại ở tầm nhìn hay mô hình trên giấy.
Ngay từ đầu, TP.HCM đã xác định rõ phương châm: "Nghĩ thật - làm thật - vận hành thật - ra kết quả thật", coi đây là nguyên tắc xuyên suốt trong tổ chức và điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế.
Việc thành lập trung tâm không chỉ dừng ở việc ban hành nghị quyết, nghị định hay tổ chức lễ ra mắt, mà trọng tâm là tổ chức vận hành ngay, triển khai ngay và tạo ra kết quả cụ thể trong thời gian ngắn.
Thực tế cho thấy mặc dù mới chính thức đi vào hoạt động hơn một tháng, VIFC-HCMC đã ghi nhận nhiều kết quả thiết thực, mang tính nền tảng cho sự phát triển dài hạn:
Hình thành Trung tâm tài chính hàng không với 6,1 tỉ USD vốn cam kết, phản ánh niềm tin sớm của nhà đầu tư quốc tế.
Phát triển Trung tâm tài chính hàng hải, phục vụ tài trợ thương mại và logistics.
Huy động 2 tỉ USD cho các chương trình hạ tầng dữ liệu đô thị thông minh và tài chính phục vụ phát triển TP.HCM.
Hình thành Quỹ Đầu tư cho nền kinh tế on-chain của thành phố, với vốn cam kết 1 tỉ USD, tập trung vào blockchain, token hóa tài sản và các mô hình tài chính số thế hệ mới.
Hàng tỉ USD các giao dịch thương mại xuyên biên giới của TikTok sẽ được thực hiện thông qua hệ thống liên ngân hàng - tài chính của VIFC-HCMC trong thời gian tới…
Ra mắt cổng thông tin VIFC-HCMC, cổng đăng ký thành viên và đặc biệt là chatbot trợ lý ảo hướng dẫn thủ tục đăng ký và trả lời thắc mắc cho các nhà đầu tư quan tâm về VIFC-HCMC.
Đánh dấu bước ứng dụng công nghệ AI agents trong phục vụ nhà đầu tư và tự động hóa quy trình hoạt động…
Những kết quả này cho thấy VIFC-HCMC không chỉ là tầm nhìn, mà đang được hiện thực hóa bằng dòng vốn thực, dự án thực và cấu phần thị trường cụ thể, thể hiện rõ quyết tâm chính trị và năng lực tổ chức thực thi của TP.HCM.
Các thành viên cam kết gì?

Ông Trần Khải Hoàn, quyền Tổng giám đốc Nam A Bank, cho hay sự hình thành của VIFC-HCMC còn là bước đi chiến lược của Việt Nam nhằm tham gia sâu hơn vào dòng chảy tài chính toàn cầu - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Qua hơn 30 năm làm việc và hợp tác với các trung tâm tài chính như London, New York, Dublin, Hong Kong, Dubai…, tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, chia sẻ yếu tố cốt lõi của một trung tâm tài chính không chỉ là quy mô vốn, mà là niềm tin. Khi niềm tin được xây dựng, dòng vốn sẽ không chỉ đến, mà sẽ ở lại, đồng hành lâu dài cùng nền kinh tế.
Với vai trò là nhà đầu tư lâu dài tại TP.HCM, bà Thảo cũng cam kết sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển mạnh mẽ của TP.HCM, và chia sẻ về sự đồng hành và ủng hộ của các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành hàng không như Boeing, Airbus, của Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế IATA trong việc thành lập Trung tâm tài chính hàng không châu Á - Thái Bình Dương tại TP.HCM.
"Tập đoàn Sovico cam kết tiếp tục kết nối dòng vốn quốc tế, triển khai các mô hình tài chính mới, đầu tư vào chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính bao trùm và phát triển nguồn nhân lực tài chính - công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam", bà Thảo nhấn mạnh.

Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), khẳng định MB rất mong muốn được đầu tư dài hạn và đồng hành cùng trung tâm, tích cực kết nối hệ sinh thái tài chính - công nghệ trong nước và quốc tế - Ảnh: QUANG ĐỊNH
Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), nhấn mạnh kinh nghiệm quốc tế cho thấy sự thành công của một trung tâm tài chính không chỉ đến từ quy mô thị trường, khả năng tìm tòi và đáp ứng các nhu cầu vốn, mức độ đa dạng về sản phẩm, mà quan trọng hơn là niềm tin thể chế, chất lượng hạ tầng và sự đồng hành dài hạn của các định chế tài chính.
"Với tinh thần đó, MB rất mong được đầu tư dài hạn và đồng hành cùng trung tâm, tích cực kết nối hệ sinh thái tài chính - công nghệ trong nước và quốc tế, góp phần xây dựng môi trường tài chính minh bạch, an toàn, đổi mới và có tính cạnh tranh toàn cầu cũng như tìm kiếm và thúc đẩy ra mắt các sản phẩm tài chính chất lượng và tìm kiếm các đối tác quan tâm", ông Thái nói.
Ông Trần Khải Hoàn, quyền Tổng giám đốc Nam A Bank, cho hay sự hình thành của VIFC-HCMC không chỉ thể hiện tầm nhìn của TP.HCM, mà còn là bước đi chiến lược của Việt Nam nhằm tham gia sâu hơn vào dòng chảy tài chính toàn cầu, dựa trên một mô hình hiện đại, cạnh tranh, hội nhập và có khả năng tạo ra đột phá.
Để hiện thực hóa mục tiêu này và nâng tầm năng lực cạnh tranh cho VIFC, Nam A Bank sẽ tập trung nguồn lực vào các giải pháp tài chính đột phá, tăng cường hợp tác cùng các tổ chức quốc tế uy tín như hợp tác với IFC (World Bank) trong hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu cho mảng tài trợ chuỗi cung ứng xanh.
Song song đó là hợp tác với FiinGroup trong triển khai nền tảng số (E-Platform) chuyên biệt, giúp số hóa toàn bộ quy trình tài trợ chuỗi cung ứng, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả; hợp tác cùng GGGI trong xây dựng khung tiêu chuẩn, thẩm định để tiến tới phát hành trái phiếu xanh - tạo ra kênh huy động vốn hiệu quả cho VIFC.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận