12/05/2023 18:17 GMT+7

Đề nghị trả lại hơn 2.800 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê trọ cho công nhân

Từ số tiền còn dư trong chính sách hỗ trợ công nhân thuê trọ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị trả lại hơn 2.800 tỉ đồng ngân sách.

Đề nghị trả lại hơn 2.800 tỉ đồng tiền hỗ trợ thuê trọ cho công nhân - Ảnh 1.

Một khu nhà trọ công nhân ở huyện Đông Anh, Hà Nội - Ảnh: HẢI NGUYỄN

Tiền dư từ hỗ trợ thuê trọ cho công nhân

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa báo cáo Chính phủ về phương án xử lý tiền hỗ trợ công nhân thuê nhà trọ chưa giải ngân hết theo quyết định 08. Cụ thể, quyết định 08 dự kiến chi tối đa 6.600 tỉ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm ngân sách trung ương năm 2021.

Theo tổng hợp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cả nước chi chưa đến 3.760 tỉ đồng cho gần 5,2 triệu lượt người. Trong đó, đối tượng lao động đang làm việc tại doanh nghiệp hưởng gần 3.220 tỉ đồng. Còn đối tượng lao động đi làm trở lại nhận xấp xỉ 540 tỉ đồng.
Như vậy, ngân sách dư trên 2.800 tỉ đồng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới số giải ngân thấp. Đó là dự toán kinh phí chưa sát thực tế kéo theo số tiền hỗ trợ chỉ khoảng 58% so với đề nghị ban đầu. 

Khi lập dự toán, mỗi người sẽ nhận tối đa 3 tháng tiền nhà nhưng thực tế có khoảng 20% lao động nhận 1-2 tháng tiền nhà. Một số địa phương, doanh nghiệp phát sinh thủ tục giấy tờ như hợp đồng thuê nhà, giấy đăng ký tạm trú tạm vắng dẫn tới thời gian thẩm định hồ sơ tăng lên.

Tiền dư một phần do cán bộ ngại triển khai chính sách

Trong khi đó, một số doanh nghiệp sợ bị thanh tra, kiểm tra nên chưa hướng dẫn người lao động đăng ký, còn nhiều lao động lại sợ đăng ký nhận tiền hỗ trợ sẽ gặp khó khăn trong cư trú. 

Đặc biệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ rõ có tình trạng cán bộ lo ngại, sợ sai, sợ trách nhiệm trong triển khai chính sách.

Ngoài ra, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết nghị quyết số 43 của Quốc hội nêu rõ gói 6.600 tỉ đồng trên giải ngân xong trong năm 2023. Tuy nhiên, có nhiều địa phương chưa báo cáo kết quả thực chi hỗ trợ thuê nhà cho Bộ Tài chính để làm cơ sở thu hồi hoặc cấp bổ sung, báo cáo số tiền còn lại.

Do đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Chính phủ kết thúc chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định 08. Phần dư sẽ chuyển lại ngân sách trung ương.

Trước đó, bộ này tính toán cần khoảng 6.600 tỉ đồng để hỗ trợ tiền thuê trọ cho 3,4 triệu người lao động.

Dù vậy, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vẫn đánh giá chính sách trên đã kịp thời chia sẻ, hỗ trợ người lao động còn khó khăn về nhà ở yên tâm làm việc. Doanh nghiệp cũng hưởng lợi khi giữ chân công nhân, đồng thời thu hút lao động mới.

Gói hỗ trợ thuê nhà Gói hỗ trợ thuê nhà 'hết hạn', nhiều tỉnh vẫn chưa xong

TTO - Gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đã kết thúc từ tháng 8 nhưng nhiều tỉnh chưa hoàn thành chi tiền cho người lao động, cá biệt có nơi giải ngân dưới 70%. Vì sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên