19/03/2025 18:06 GMT+7

Đau thắt lưng, người đàn ông sững sờ khi phát hiện lao đốt sống

Đau thắt lưng nhiều ngày, người đàn ông 39 tuổi tại Phú Thọ quyết định đi khám. Tại bệnh viện anh sửng sốt khi bác sĩ chẩn đoán hai đốt sống đã bị “ăn mòn”, biến dạng.

Đau thắt lưng, người đàn ông sững sờ khi phát hiện lao đốt sống - Ảnh 1.

Hình ảnh hai đốt sống bị tổn thương tiêu hủy - Ảnh:BVCC

Anh S. (39 tuổi, tại Phú Thọ) thường xuyên bị đau thắt lưng, cuộc sống bị ảnh hưởng nhiều. Theo anh S., khoảng 5 ngày trước khi nhập viện, anh đau lưng nhiều, có xoa bóp, giác hơi nhưng không đỡ.

Anh S. đã quyết định đi khám để tìm nguyên nhân. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy thân đốt sống L2-L3 biến dạng, bờ khớp hẹp nham nhở và dính nhau, dày và phù nề phần mềm lân cận gây hẹp ống sống. 

Sau khi hội chẩn trực tuyến với các chuyên gia chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các bác sĩ Trung tâm Y tế Cẩm Khê (Phú Thọ) thống nhất chẩn đoán anh S. bị tiêu xương đốt sống L2-L3 chưa loại trừ lao cột sống, tư vấn bệnh nhân lên tuyến trên điều trị.

Khi nhìn phim chụp hai đốt sống bị "ăn mòn", anh S. đã rất bất ngờ. Bệnh nhân không nghĩ chỉ đau lưng mà nghiêm trọng đến vậy.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Huyền - khoa y học cổ truyền và phục hồi chức năng, Trung tâm Y tế Cẩm Khê - cho hay lao cột sống thường xuất hiện ở đốt sống L1-L2 và D9-D12. 

Vi khuẩn lao âm thầm ăn mòn, phá hủy các thân đốt sống nên các triệu chứng thường không rầm rộ.

Ngoài triệu chứng đau vùng đốt sống bị tổn thương, người bệnh có thể xuất hiện các triệu chứng khác như sốt nhẹ về chiều, chán ăn, giảm cân, cơ thể ốm yếu, mệt mỏi.

"Với trường hợp bệnh nhân S., chúng tôi tư vấn lên tuyến trên để thực hiện thêm một số kỹ thuật thăm dò chuyên sâu trước khi đưa ra chẩn đoán xác định", bác sĩ Thu Huyền nói.

Lao cột sống là tình trạng nhiễm khuẩn ở đĩa đệm và đốt sống do vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis gây nên. Bệnh có tên là bệnh Pott (Mal de Pott) hoặc viêm đĩa đệm đốt sống do lao trước kia, được coi là bệnh nguy hiểm nhất trong các bệnh nhiễm khuẩn xương khớp.

Lao cột sống chiếm 1/2 tổng số lao xương khớp, trong đó tổn thương vùng lưng và thắt lưng chiếm 90% trường hợp. Vi khuẩn lao thường gây tổn thương hai đốt sống liền kề và một đĩa đệm ở giữa.

Bệnh để lại di chứng nặng nề về thần kinh và cột sống (liệt, tàn phế, thậm chí là tử vong) làm giảm khả năng lao động, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân nếu như chẩn đoán muộn và điều trị không đúng.

Qua trường hợp của anh S., các bác sĩ khuyên khi có vấn đề đau lưng, cột sống nên tới bệnh viện thăm khám sớm.

Người bệnh tuyệt đối không tự ý dùng thuốc giảm đau, đắp thuốc lá… khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Đau lưng không chỉ đơn giản là dấu hiệu của bệnh lý xương khớp thông thường mà còn tiềm ẩn nguy cơ của nhiều bệnh nguy hiểm khác.

Đau thắt lưng, người đàn ông sững sờ khi phát hiện đốt sống bị ‘ăn mòn’ - Ảnh 2.Đau lưng, đau cổ có thể là dấu hiệu của bệnh gì?

Đau lưng, đau cổ tuy là bệnh thường gặp của cột sống nhưng có đôi khi đó là những bệnh lý nghiêm trọng hơn. Biết rõ về bệnh để cấp cứu kịp thời mang lại sức khỏe cho người bệnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên