02/05/2022 07:28 GMT+7

Dầu mỏ Nga nằm trong gói trừng phạt thứ 6 của EU

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Một số nguồn tin ngoại giao cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ đề xuất lệnh cấm theo từng bước đối với dầu mỏ của Nga trong gói trừng phạt mới. Lệnh cấm có thể áp dụng vào cuối năm nay.

Dầu mỏ Nga nằm trong gói trừng phạt thứ 6 của EU - Ảnh 1.

Một nhà máy lọc dầu ở vùng Irkutsk của Nga - Ảnh: REUTERS

Ngày 2-5, Hãng tin AFP dẫn lời các nhà ngoại giao châu Âu nói rằng lệnh cấm dầu mỏ có thể được đưa vào gói trừng phạt nhờ sự đổi ý của Đức. Tuy nhiên, biện pháp trừng phạt mới sẽ không đụng đến xuất khẩu khí đốt của Nga.

Theo các nguồn tin, Ủy ban châu Âu (EC) đang soạn thảo một văn bản để chuyển cho 27 nước thành viên sớm nhất vào ngày 4-5. Cơ quan này sẽ đề xuất một lệnh cấm trong vòng 6-8 tháng tới nhằm cho phép các nước đa dạng hóa nguồn cung dầu mỏ.

Một số nước lo ngại lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Nga có thể làm tăng giá dầu trong khi Hungary dự kiến phản đối biện pháp này. "Chúng tôi phải hành động vô cùng cẩn trọng", một quan chức giấu tên nói.

Vài nước đã đề xuất giải pháp là đặt mức trần cho giá dầu nhập khẩu từ Nga, nhưng họ vẫn sẽ phải trả nhiều tiền hơn để mua dầu từ các nguồn cung khác khi giá tăng.

Đức là một trong những nước ủng hộ việc cấm vận đối với dầu mỏ Nga. Ngày 1-5, Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck nói nước này có thể ngừng nhập khẩu dầu thô của Nga vào cuối mùa hè năm nay.

Hãng tin Reuters cho biết gói trừng phạt thứ 6 của EU cũng sẽ bao gồm các ngân hàng của Nga, Belarus và thêm các cá nhân, công ty.

Bộ trưởng năng lượng các nước EU dự kiến họp tại Bỉ vào ngày 2-5, giờ địa phương, để thảo luận về biện pháp trừng phạt mới.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói trong cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu của EU Josep Borrell, ông đã yêu cầu đưa dầu mỏ Nga vào gói trừng phạt tiếp theo của châu Âu. "Chúng ta phải sử dụng năng lực tài chính và kinh tế để buộc Nga phải trả giá cho điều họ đang làm", ông Borrell đáp lời.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cũng từng cảnh báo việc châu Âu cấm vận dầu mỏ Nga sẽ không có nhiều ảnh hưởng vì Nga sẽ vẫn có lợi nhuận nhờ xuất khẩu dầu giá cao ở những nơi khác.

ĐỌC NHANH ngày 19-4: Pháp thuyết phục được EU cấm vận dầu Nga? ĐỌC NHANH ngày 19-4: Pháp thuyết phục được EU cấm vận dầu Nga?

TTO - Giới chức cấp cao Ukraine tuyên bố 'giai đoạn 2 của cuộc chiến' đã bắt đầu với những đợt tấn công mới của Nga nhằm vào Donbass. Trong khi đó Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang soạn lệnh cấm vận dầu mỏ Nga.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên