22/04/2022 10:16 GMT+7

Mỹ cảnh báo trừng phạt năng lượng Nga có thể gây hậu quả cho châu Âu

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Bộ trưởng Tài chính Mỹ, bà Janet Yellen, nói biện pháp cấm vận dầu mỏ và khí đốt từ Nga của các nước châu Âu có thể gây ra những hậu quả kinh tế không lường trước được.

Mỹ cảnh báo trừng phạt năng lượng Nga có thể gây hậu quả cho châu Âu - Ảnh 1.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen - Ảnh: REUTERS

“Về trung hạn, châu Âu rõ ràng cần giảm sự phụ thuộc vào Nga về năng lượng, nhưng chúng ta cần thận trọng khi nghĩ về lệnh cấm hoàn toàn của châu Âu đối với nhập khẩu dầu”, báo Financial Times dẫn lời bà Yellen nói trong cuộc họp báo tại Washington ngày 21-4, giờ Mỹ.

Bộ trưởng Yellen cho rằng việc châu Âu cấm vận dầu mỏ Nga sẽ làm leo thang giá dầu trên toàn cầu và tác động tiêu cực đến các nền kinh tế tại khu vực cũng như những nơi khác trên thế giới. Trong khi đó, bà cho rằng lệnh cấm sẽ không ảnh hưởng đến tài chính của Nga vì dù giảm xuất khẩu thì nước này vẫn hưởng lợi nhờ giá dầu tăng cao.

Theo bà Yellen, điều phương Tây cần tập trung là hạn chế việc Nga kiếm lời từ bán dầu và khí đốt. “Đó sẽ là điều lý tưởng nếu chúng ta có thể tìm ra cách để làm điều đó mà không gây hại cho toàn cầu do giá năng lượng tăng cao", bà nói.

Chính Mỹ cũng đã cấm hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga cũng như hạn chế đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Matxcơva. 

Tuy nhiên biện pháp này không ảnh hưởng lớn đến kinh tế Mỹ như tại châu Âu và các quan chức của Washington cũng nói rằng không ép các đồng minh hành động tương tự.

Khoảng 45% khí đốt nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) là từ Nga và các nước trong khu vực đang tìm cách mở rộng trừng phạt Matxcơva, bao gồm cấm vận đối với khí đốt và dầu của nước này.

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) trong tuần này cảnh báo xung đột Nga-Ukraine sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng kinh tế của khu vực đồng euro và hạ dự báo tăng trưởng của khu vực này trong năm nay xuống còn 2,8%, giảm đáng kể so với dự báo 3,9% vào tháng 1-2022.

Hãng tin AFP dẫn lời nhà kinh tế trưởng Pierre-Olivier Gourinchas của IMF cho rằng rủi ro chính đối với tăng trưởng của châu Âu là việc gia tăng trừng phạt Nga, cụ thể là cấm vận khí đốt, có thể gây trì trệ "khá nghiêm trọng" về ngắn hạn tại các nước như Đức.

Ông Tập: Trung Quốc phản đối sử dụng bừa bãi các lệnh trừng phạt đơn phương Ông Tập: Trung Quốc phản đối sử dụng bừa bãi các lệnh trừng phạt đơn phương

TTO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhắc lại Bắc Kinh phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương, đồng thời nói rằng các chiến thuật gây áp lực như cắt đứt chuỗi cung ứng sẽ không hiệu quả.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên