19/04/2022 05:36 GMT+7

ĐỌC NHANH ngày 19-4: Pháp thuyết phục được EU cấm vận dầu Nga?

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Giới chức cấp cao Ukraine tuyên bố 'giai đoạn 2 của cuộc chiến' đã bắt đầu với những đợt tấn công mới của Nga nhằm vào Donbass. Trong khi đó Bộ trưởng Tài chính Pháp cho biết Liên minh châu Âu (EU) đang soạn lệnh cấm vận dầu mỏ Nga.

ĐỌC NHANH ngày 19-4: Pháp thuyết phục được EU cấm vận dầu Nga? - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine cùng tên lửa chống tăng Javelin tại một vị trí ở vùng Donetsk ngày 18-4 - Ảnh: REUTERS

* Ông Oleksiy Arestovych, cố vấn của Tổng thống Zelensky, cho biết lực lượng Nga đang tiến quân "rất thận trọng" ở miền đông vì họ thiếu sức mạnh để xuyên thủng hàng phòng ngự của Ukraine. "Cuộc tấn công của họ sẽ thất bại, tôi đảm bảo 99%, đơn giản là họ không có đủ sức mạnh", ông Arestovych nói.

* Hãng tin Reuters dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã không liên lạc với Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi chiến dịch quân sự của Matxcơva bắt đầu vào ngày 24-2. "Không ai liên lạc, dù là thông qua phái đoàn thường trực của Nga tại LHQ hay thông qua Bộ Ngoại giao", bà Zakharova nói.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời cơ quan giám sát thông tin Roskomnadzor cho biết Nga đã hạn chế truy cập vào trang web của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW) có trụ sở tại New York (Mỹ). Động thái của Roskomnadzor liên quan đến việc cơ quan này cho rằng HRW đã công bố thông tin sai lệch về hành vi của quân đội Nga ở Ukraine.

* Ông Serhii Haidai, người đứng đầu chính quyền Luhansk, kêu gọi dân thường sơ tán trong bối cảnh thành phố Kreminna trong khu vực đã thất thủ. Nỗ lực sơ tán sẽ tập trung vào các khu vực Rubizhne, Severodonetsk, Lysychansk, Popasna và Hirske. 

* Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết tên lửa và pháo binh Nga đã tấn công 1.260 mục tiêu ở Ukraine trong đêm 18-4Lực lượng phòng không Nga đã bắn rơi một tiêm kích phản lực MiG-29 của Ukraine ở khu vực Donetsk.

* Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lạc Ngọc Thành gặp Đại sứ Nga tại Trung Quốc Andrey Denisov vào ngày 18-4, theo Hãng tin Reuters. Ông Lạc đảm bảo Trung Quốc tăng cường hợp tác với Nga bất chấp diễn biến quốc tế. Hai nhà ngoại giao cũng thảo luận về Ukraine.

Nga tiếp tục cuộc tấn công ở phía đông "nhằm thiết lập toàn quyền kiểm soát các khu vực Donetsk và Luhansk", cũng như duy trì hành lang trên bộ với Crimea, Đài Aljazzeera dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết.

Quân đội Ukraine cho biết thêm lực lượng Nga tập trung phá vỡ tuyến phòng thủ tại vùng Donbass và thiết lập quyền kiểm soát toàn bộ thành phố Mariupol. Ukraine nói họ đã đẩy lùi 7 đợt tấn công của Nga ở Donetsk và Luhansk, phá hủy 10 xe tăng, 18 đơn vị thiết giáp, 8 xe và 1 hệ thống pháo.

* Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire nói với Đài Europe 1 rằng Liên minh châu Âu (EU) đang soạn lệnh cấm vận dầu mỏ Nga. "Tôi hy vọng trong những tuần tới, chúng tôi sẽ thuyết phục được các đối tác châu Âu ngừng nhập khẩu dầu của Nga", ông Le Maire nói.

* Hãng tin Reuters dẫn lời Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết ngày 19-4 là ngày thứ ba liên tiếp không thể thiết lập bất kỳ hành lang nhân đạo nào để sơ tán dân thường.

* Theo báo Guardian, Nhật Bản sẽ gửi khẩu trang và quần áo được thiết kế để bảo vệ trước vũ khí hóa học, cũng như máy bay không người lái đến Ukraine theo yêu cầu từ Kiev. Trong khi đó Anh sẽ sớm gửi các bệ phóng tên lửa bọc thép Stormer (HVM) cho Ukraine sau khi Nga bắt đầu cuộc tấn công quy mô lớn ở Donbass.

Stormer do tập đoàn vũ khí BAE Systems của Anh sản xuất. Hệ thống chỉ cần 3 người vận hành và sử dụng tên lửa Starstreak, có thể dùng để hạ gục các máy bay tầm thấp.

ĐỌC NHANH ngày 19-4: Pháp thuyết phục được EU cấm vận dầu Nga? - Ảnh 2.

Lực lượng thân Nga kiểm soát giấy tờ của người dân ở thành phố Mariupol ngày 18-4. Thành phố cảng miền nam Ukraine này đã bị lực lượng Nga kiểm soát phần lớn sau nhiều tuần lễ vây hãm - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Mỹ đang tìm cách thu giữ siêu du thuyền Amadea cập cảng Fiji, được cho là của nhà tài phiệt người Nga Suleiman Kerimov. Ông Kerimov đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và EU. Ngày 19-4, ông Christopher Pryde, giám đốc cơ quan công tố Fiji, đã đệ đơn lên Tòa án Tối cao của quốc đảo này để tìm cách ngăn cản Amadea rời đi.

Đại sứ quán Nga tại Podgorica đã gửi một công hàm tới Bộ Ngoại giao Montenegro, yêu cầu cơ quan này làm rõ tuyên bố trước đó về việc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga, theo Hãng tin TASS ngày 19-4.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Montenegro đã đăng lên Twitter một tuyên bố của Ngoại trưởng Djordje Radulovic về sự cần thiết phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Song, tuyên bố này đã bị xóa vài giờ sau đó.

Theo hãng tin TASS, ngày 19-4, Thống đốc Vyacheslav Gladkov của khu vực Belgorod (Nga) cáo buộc các lực lượng Ukraine đã tấn công một ngôi làng tại đây, khiến một người dân bị thương. Belgorod nằm gần biên giới Nga và Ukraine.

Báo Guardian cho biết hiện chưa rõ tính xác thực của tuyên bố này, cũng như cuộc tấn công được thực hiện bởi pháo binh, súng cối, tên lửa hay là một cuộc tấn công trên không.

ĐỌC NHANH ngày 19-4: Pháp thuyết phục được EU cấm vận dầu Nga? - Ảnh 3.

Những chiếc xe buýt cháy rụi ở thành phố Mariupol, Ukraine ngày 19-4 - Ảnh: REUTERS

* Theo báo Guardian ngày 19-4, trang giám sát hàng không FlightRadar cho biết chiếc máy bay do Matxcơva cử đến đón các nhà ngoại giao bị trục xuất đã buộc phải bay vòng hơn 15.000 km vì lệnh cấm bay của Liên minh châu Âu. Tổng chiều dài của các chuyến bay này gần bằng chuyến bay dài nhất thế giới hiện tại.

* Cơ quan Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) cảnh báo xung đột ở Ukraine có nguy cơ làm gia tăng tội phạm tại châu Âu, từ buôn người, lạm dụng tình dục đến tấn công mạng, buôn bán vũ khí, ma túy và thuốc lá bất hợp pháp. 

* Ngày 18-4, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết "giai đoạn hai của cuộc chiến đã bắt đầu", đề cập đến đợt tấn công mới của Nga tại miền đông Ukraine, theo Hãng tin Reuters.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng Nga đã phát động cuộc tấn công mới dọc theo hầu hết sườn phía đông của Ukraine trong ngày 18-4, và "Trận chiến Donbass" đã bắt đầu.

"Giờ chúng tôi có thể nói rằng các lực lượng Nga đã bắt đầu cuộc chiến tại Donbass, điều mà họ đã chuẩn bị từ lâu", ông Zelensky nói.

Còn ông Oleksiy Danilov - thư ký Hội đồng an ninh Ukraine, cho biết Nga đã cố gắng phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine dọc theo chiến tuyến tại vùng Donetsk, Lugansk và Kharkov.

* "Lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu vì Mariupol. Đây là một thành phố quan trọng với họ cả về phương diện kinh tế lẫn văn hóa và họ đang chiến đấu vì thành phố này", ông John Kirby - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ - nói trên Đài CNN ngày 18-4.

Phía Ukraine cho rằng khoảng 21.000 người đã thiệt mạng ở thành phố cảng miền Nam bị bao vây gần như ngay từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24-2.

Lực lượng Nga đã ra tối hậu thư "đầu hàng hoặc chết" đến sáng 17-4 cho những nhóm quân Ukraine còn kháng cự ở Mariupol nhưng yêu cầu này đã bị phía Ukraine phớt lờ.

Ông Kirby cũng lý giải vì sao Ukraine quyết bảo vệ Mariupol: đây là thành phố cảng quan trọng và hơn nữa nó là điểm kết nối trên đất liền giữa Nga và bán đảo Crimea đã bị Nga sáp nhập vào năm 2014.

ĐỌC NHANH ngày 19-4: Pháp thuyết phục được EU cấm vận dầu Nga? - Ảnh 4.

Một người đàn ông đi ngang qua chung cư bị hư hại nặng ở thành phố Mariupol, Ukraine ngày 18-4 - Ảnh: REUTERS

* Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa có kế hoạch đến Ukraine trong thời gian trước mắt này. Bà Jen Psaki - phát ngôn viên của Nhà Trắng, nhắc lại lần nữa tại cuộc họp báo ngày 18-4.

Bà nói rõ rằng chính quyền Washington đang nghĩ đến việc cử đặc phái viên sang Kiev, nhưng loại bỏ khả năng để Tổng thống sang Ukraine vào lúc này vì tính an nguy.

Thậm chí để lý giải cho việc đảm bảo an ninh cho chuyến đi, bà Psaki nhấn mạnh: "Nếu có ai đó phải sang Ukraine thì chúng tôi cũng không nói ra ở đây".

Bà khẳng định Washington hi vọng cho mở lại đại sứ quán ở Kiev nhưng không nói rõ lịch trình của kế hoạch này.

ĐỌC NHANH ngày 19-4: Pháp thuyết phục được EU cấm vận dầu Nga? - Ảnh 5.

Xe tăng của quân đội Ukraine tại vùng Kharkov, bên lề đường là xe quân sự có ký hiệu Z là dấu hiệu nhận diện của lực lượng thân Nga - Ảnh: REUTERS

* Ngày 18-4, Hãng thông tấn Tass dẫn thông báo Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng không quân Nga đã không kích một trung tâm hậu cần của quân đội Ukraine gần thành phố Lviv, và phá hủy phần lớn vũ khí nước ngoài được lưu trữ tại đây.

Ngoài ra, các lực lượng Nga cũng đã phá hủy một trung tâm sửa chữa tên lửa đạn đạo Tochka U tại thành phố Dnipro.

* Thị trưởng thành phố Mariupol cho biết khoảng 40.000 thường dân đã bị cưỡng chế di chuyển đến Nga hoặc các khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine. Hãng tin Reuters không thể xác minh cáo buộc này. Nga trước nay luôn bác bỏ những cáo buộc nhắm vào thường dân trong chiến dịch quân sự tại Ukraine bắt đầu từ ngày 24-2.

* Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chính thức gửi bảng trả lời hoàn chỉnh về tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU) cho một đặc phái viên EU tại Ukraine ngày 18-4, theo Hãng tin Reuters. Đồng thời, ông tin rằng bước đi này sẽ giúp Kiev giành được tư cách thành viên trong vài tuần tới.

ĐỌC NHANH ngày 19-4: Pháp thuyết phục được EU cấm vận dầu Nga? - Ảnh 6.

Một cửa hàng lốp xe bị phá hủy tại thành phố Lviv, Ukraine - Ảnh: AP

* Ngày 18-4, ông Martin Griffiths, phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc (LHQ) phụ trách vấn đề nhân đạo, cho biết các cuộc ngừng bắn nhân đạo giữa các lực lượng Nga và Ukraine tại Ukraine hiện chưa xảy ra, song có thể có trong vài tuần tới. Ông Griffiths nói giới chức Nga vẫn chưa đặt việc ngừng bắn lên hàng đầu trong chương trình nghị sự của họ, theo Reuters.

* Đài CNN dẫn lời Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres cho biết đã có 136 cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở chăm sóc y tế tại Ukraine kể từ lúc Nga mở chiến dịch quân sự ở nước láng giềng này. Trong đó, ít nhất 73 người đã thiệt mạng và 52 người bị thương.

* Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết quân đội nước này sẽ bắt đầu huấn luyện binh lính Ukraine sử dụng hệ thống lựu pháo trong những ngày tới. Quan chức này cho biết cuộc huấn luyện lựu pháo sẽ diễn ra bên ngoài Ukraine, theo báo Guardian.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo viện trợ quân sự bổ sung 800 triệu USD cho Ukraine, trong đó có pháo hạng nặng. Đến nay, Washington đã gửi bốn chuyến bay chở vũ khí sang Ukraine như một phần trong gói viện trợ mới.

* Ngày 18-4, Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng Ukraine Oleksander Kubrakov cho biết chiến dịch quân sự của Nga đã gây hư hại hoặc phá hủy tới 30% cơ sở hạ tầng, với tổn thất lên đến 100 tỉ USD, của Ukraine. Ông Kubrakov nói việc tái thiết có thể mất tới hai năm, và bằng cách sử dụng số tiền từ các tài khoản bị đóng băng của Nga, theo Reuters.

Nga, Ukraine mượn lời kêu gọi trao đổi tù nhân Nga, Ukraine mượn lời kêu gọi trao đổi tù nhân

TTO - Ukraine tung đoạn video ghi hình chính trị gia đối lập Viktor Medvedchuk kêu gọi Nga trao đổi tù nhân để lấy ông. Trong khi đó, phía Nga đưa 2 tù nhân người Anh đánh thuê cho Ukraine lên truyền hình để họ đề xuất trao đổi với ông Medvedchuk.

TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên