UBND TP.HCM đã phê duyệt kế hoạch đấu giá các lô đất tại Thủ Thiêm với mục tiêu tạo nguồn thu từ đất đai.
TP.HCM đã hoàn tất nộp lại ngân sách tiền mua quỹ nhà, nền đất tái định cư liên quan dự án khu đô thị Thủ Thiêm.
Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có văn bản tham mưu cho UBND TP.HCM về kế hoạch đấu giá lần lượt 3.790 căn hộ và hàng chục lô đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị dỡ phong tỏa tài sản của bảy cựu cán bộ, lãnh đạo TP.HCM liên quan trong các vụ án đất “vàng” sau khi đã thi hành xong các nghĩa vụ theo quyết định thi hành án.
TP.HCM đang tổ chức họp bàn về kế hoạch đấu giá các khu đất và 3.790 căn hộ tái định cư trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Chiều 28-2, dự kiến Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường sẽ nghe báo cáo về kế hoạch chi tiết các thủ tục để tổ chức đấu giá các lô đất và 3.790 căn hộ chung cư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.
TTO - Cục Thuế TP.HCM kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đề xuất cụ thể về việc xử lý số tiền đặt cọc hơn 1.051 tỉ đồng của bốn doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm theo đúng chức năng.
TTO - Liên quan đến việc hủy kết quả đấu giá 4 lô đất từng trúng đấu giá, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cho biết, TP đang làm các thủ tục để hủy kết quả đấu giá và xử lý những tồn tại.
TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 9-8, ông Nguyễn Toàn Thắng, giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM, cho biết như trên. Hiện nay các sở, ngành của TP.HCM đang báo cáo UBND TP.HCM để phê duyệt kế hoạch đấu giá lại các lô bị bỏ cọc ở Thủ Thiêm.
TTO - Cục Thuế TP.HCM đã tiến hành cưỡng chế tài khoản hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm nhưng suốt một tháng trời chỉ thu về được 820.916 đồng trích từ tài khoản ngân hàng Dream Republic. Còn tài khoản Sheen Mega có 40,45 triệu đồng.
TTO - Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng cho biết sẽ chấm dứt hợp đồng với hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm nhưng hết 180 ngày vẫn chưa nộp tiền.
TTO - Hôm nay 6-7 là ngày cuối hạn 180 ngày, hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm không nộp tiền thì sẽ bị mất cọc. Hàng trăm tỉ đồng tiền cọc của các doanh nghiệp trúng đấu giá sẽ bị thu cho ngân sách TP.HCM. Việc xử lý diễn ra thế nào?
TTO - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội lo ngại giá đất tăng sẽ làm tăng chi phí đầu vào kéo theo tăng giá nhà ở, bất động sản khi các doanh nghiệp khó có cơ hội đầu tư dự án nhà ở giá bình dân.
TTO - Sau vụ doanh nghiệp trúng đấu giá đất vàng Thủ Thiêm bỏ cọc, chậm thanh toán tiền sử dụng đất, Ủy ban Kinh tế Quốc hội kiến nghị Chính phủ bổ sung chế tài xử phạt trường hợp trúng đấu giá nhưng chậm hoặc không thanh toán tiền sử dụng đất.
TTO - Đến ngày 6-7-2022, nếu 2 doanh nghiệp này vẫn chưa nộp tiền, Sở TN&MT phải trình UBND TP.HCM quyết định hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và 2 doanh nghiệp sẽ bị mất tiền đặt cọc với số tiền hơn 300 tỉ đồng.
TTO - 2 doanh nghiệp đưa các lý do: Gặp nhiều khó khăn ngoài dự đoán, phản ứng trái chiều của thị trường, các thông tin tiêu cực được “tung hứng”, hai công ty trúng đấu giá trước bỏ cọc, nhiều nhà đầu tư quay lưng...
TTO - Chiều 6-5, Chi cục Thuế TP Thủ Đức chính thức ban hành quyết định cưỡng chế thuế hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm với số tiền phải nộp đợt 1 do quá hạn 90 ngày theo quy định.
TTO - Dù hứa sẽ nộp 100 tỉ đồng trước 30-4 để 'thể hiện thiện chí' nhưng đến cuối ngày hôm nay (4-5), hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm vẫn chưa nộp tiền.
TTO - Cơ quan thuế không đồng ý cho trả góp, nên hai doanh nghiệp trúng đấu giá đất Thủ Thiêm phải thu xếp tài chính để nộp tiền trong thời hạn 180 ngày, và sẽ nộp 100 tỉ đồng trước ngày 30-4 nhằm thể hiện thiện chí thực hiện dự án.
TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 8-4, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho hay hiện nay pháp luật đã có quy định hết sức cụ thể, rõ ràng về vấn đề đấu giá đất.