30/06/2024 10:53 GMT+7

Đất rừng đặc dụng bị 'xẻ thịt', địa phương lúng túng

Gần hai năm nay, rừng đặc dụng núi Hòn Chông (Kiên Giang) bị xâm lấn làm nhà hàng BBQ, homestay và quán cà phê hoành tráng nhưng chính quyền lại nhùng nhằng trong xử lý.

Quán cà phê được cơ quan chức năng xác định lấn rừng đặc dụng núi Hòn Chông - Ảnh: H.M.

Quán cà phê được cơ quan chức năng xác định lấn rừng đặc dụng núi Hòn Chông - Ảnh: H.M.

Ngày 29-6, ghi nhận tại khu vực núi Hòn Chông, ấp Bãi Giếng, xã Bình An, huyện Kiên Lương có đồi Bistro kéo dài lên núi với quán cà phê, quán ăn và tầng trên là nhà hàng BBQ.

Xây công trình trên đất rừng

"Đồi Bistro & BBQ chỉ đông đúc vào ban đêm, cảnh đẹp khi anh nhìn từ trên cao về mặt biển. Lúc trước phía trên đồi này là khu homestay có nhiều bungalow nhưng bây giờ chỉ kinh doanh cà phê và nhà hàng BBQ thôi. Ở đây dịch vụ ăn uống, giải trí cuối tuần có đủ hết", nhân viên đồi Bistro giới thiệu cho chúng tôi.

Tuy nhiên, ông Trần Bình Trọng - chủ tịch UBND xã Bình An - cho hay UBND xã đã có báo cáo cho các ngành chức năng huyện Kiên Lương xung quanh đồi Bistro, ông V.T.C. (36 tuổi, ngụ xã Bình An) đã xây dựng công trình lấn chiếm đất rừng đặc dụng núi Hòn Chông. 

Ông C. xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng đã bị phạt 17,5 triệu đồng, còn việc xâm lấn rừng đặc dụng còn nhùng nhằng chưa giải quyết xong.

Theo báo cáo mới nhất, khu đất của ông V.T.C. có tổng diện tích hơn 2.612m², gồm ba thửa nhưng ông C. đã lấn chiếm rừng đặc dụng 1.650m2. Trong số này, có hơn 1.000m2 có hai người đã thừa nhận chặt phá, lấn chiếm nên bị lực lượng chức năng chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. 

Số diện tích còn lại, từng bị chủ tịch UBND huyện Kiên Lương xử phạt vi phạm hành chính từ việc khai thác khoáng sản, thì có hơn 447m2 vi phạm vào đất rừng đặc dụng. "Ngày

26-12-2022, Ban quản lý rừng Kiên Giang kiểm tra đo đạc và đối chiếu với bản đồ cắm mốc rừng đặc dụng thì xác định diện tích 215,8m² mà ông V.T.C. đã xây dựng công trình quán cà phê có vị trí thuộc lô số 49 và 53, khoảnh 1, tiểu khu 25 của rừng đặc dụng Hòn Chông" - báo cáo nêu.

Hai năm không xử lý được

Ông Trần Ngọc Tính - phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kiên Lương - cho biết vụ ông C. lấn chiếm xây dựng trên đất rừng đặc dụng núi Hòn Chông vẫn chưa thống nhất hướng xử lý, dù đơn vị đã họp với Ban quản lý rừng Kiên Giang nhiều lần. 

Việc chậm thực hiện là do huyện lưỡng lự nên thực hiện theo quyết định 4040 của UBND tỉnh Kiên Giang (ngày 31-12-1998) hay theo phương án đo đạc, lập bản đồ, cắm mốc ranh giới khu vực rừng đặc dụng Hòn Chông năm 2005. 

"Nếu theo quy định năm 2005 thì ông C. đã xâm lấn vào rừng đặc dụng 1.650m2", ông Tính nói.

Ông Lê Thanh Hưởng - chủ tịch UBND huyện Kiên Lương - cho hay quan điểm của huyện là quyết liệt xử lý theo quy định trong việc lấn chiếm đất rừng, xây dựng trái phép. Tuy nhiên đây là khu vực ranh giới đất rừng đặc dụng nhưng lại chưa xác định vị trí rõ ràng. 

Vụ việc này đã xin ý kiến của tỉnh và hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đang cùng phối hợp với huyện xử lý chưa xong. 

"Chúng tôi đang kiến nghị với UBND tỉnh khu vực núi Hòn Chông hiện nay còn trên 960ha nên cần phải có ranh giới rõ ràng đối với rừng đặc dụng", ông Hưởng nói.

Do đùn đẩy trách nhiệm(?)

Trao đổi qua điện thoại, ông Nguyễn Minh Trí - phó giám đốc phụ trách Ban quản lý rừng tỉnh Kiên Giang - khẳng định vụ việc ông V.T.C. xây dựng lấn chiếm đất rừng đặc dụng đã xác định được.

Núi Hòn Chông có tổng diện tích trên 1.000ha từ năm 1998. Tuy nhiên, đến năm 2005 điều chỉnh quy hoạch thì rừng đặc dụng Hòn Chông chỉ còn hơn 960ha.

"Sau khi Thủ tướng phê duyệt quy hoạch thì chúng tôi đang làm bản đồ địa chính theo từng khu vực quy hoạch để điều chỉnh biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phù hợp quy hoạch.

Còn vụ ông C. lấn chiếm đất rừng đặc dụng vẫn còn nhùng nhằng như vậy là do huyện đùn đẩy thôi. Sắp tới các ngành phải ngồi lại với nhau mới xử lý được", ông Trí nói.

Để chiếm đất rừng, xây dựng trái phép ở Phú Quốc: Bí thư, chủ tịch xã, phường sẽ chịu trách nhiệmĐể chiếm đất rừng, xây dựng trái phép ở Phú Quốc: Bí thư, chủ tịch xã, phường sẽ chịu trách nhiệm

Nếu để xảy ra lấn chiếm rừng, xây dựng trái phép ở Phú Quốc thì bí thư, chủ tịch xã, phường sẽ chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND TP Phú Quốc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên