Tag: đao phủ

IS tung video đao phủ Pháp hành quyết con tin

TTO - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) vừa tung lên mạng một đoạn video quay cảnh một tên đao phủ nói tiếng Pháp hành quyết “bọn vô đạo và gián điệp” ở Iraq.

​IS tung hình ảnh thật đầu tiên của “John thánh chiến”

TTO - Theo bức ảnh được tổ chức khủng bố IS đăng tải ngày 26-1, khuôn mặt thật của tên đao phủ khét tiếng “John Thánh chiến” lần đầu tiên được tiết lộ.

IS xác nhận đao phủ Jihadi John bị tiêu diệt

TTO – Ngày 19-1, kênh truyền thông của Tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) xác nhận đao phủ Jihadi John của tổ chức này đã bị tiêu diệt trong đợt không kích của Mỹ hồi tháng 11-2015.

Quân đội Mỹ không kích đao phủ IS "John thánh chiến"

TTO - Ngày 13-11, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo quân đội nước này vừa thực hiện một cuộc không kích để tiêu diệt gã đao phủ Nhà nước Hồi giáo (IS) có biệt danh là “John thánh chiến”.

Luật sư đại diện cho cha đao phủ Jihadi John bỏ cuộc

TTO - Hôm qua (8-3), luật sư người Kuwait đại diện quyền lợi cho cha đao phủ "Jihadi John” cho biết, sau khi nộp các đơn khởi kiện cho thân chủ của mình, ông quyết định rút khỏi vụ việc.

Đao phủ Jihadi John có nhân thân đáng sợ

TTO - Theo nguồn tin từ chính phủ Anh, đao phủ IS Mohammed Emwazi (còn gọi là 'Jihadi John') từng là thành viên nhóm khủng bố có liên hệ với một trong những kẻ bị kết án vì âm mưu đánh bom đường ray tàu điện ngầm ở thủ đô London năm 2005.

​Đao phủ IS từng là học sinh ngoan, mê bóng đá

TTO - Truyền thông Anh cho biết gã đao phủ khét tiếng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) từng là một học sinh hiền lành và rất mê bóng đá.

Đao phủ IS là lập trình viên gốc Kuwait sống ở London

TTO - Ngày 26-2, tên tuổi tên đao phủ xuất hiện trong các đoạn video quay cảnh nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu con tin nước ngoài được xác định là Mohammed Emwazi.

"Đao phủ" Duch bị kết án chung thân

TT - Ngày 3-2, trong phiên phúc thẩm, Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ (ECCC) tại Campuchia đã bác đơn kháng án của Kaing Guek Eav (69 tuổi, biệt danh là “Duch”, cai ngục nhà tù khét tiếng Toul Sleng dưới chế độ Khmer Đỏ) và nâng mức án từ 35 năm tù trước đó lên chung thân.