Bản đồ thế giới năm 1827 khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa thuộc VNSinh viên Huế míttinh phản đối Trung Quốc"Sẵn sàng lên đường, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc"
Vẫn biết rằng tinh thần sôi sục của học sinh, sinh viên nói riêng và cả dân tộc VN đang rất khí thế để đấu tranh khẳng định chủ quyền. Song tinh thần ấy cần phải được hiểu biết một cách sâu sắc, đầy đủ chứ không chỉ là những hành động đơn thuần. Để biến hành động thành sức mạnh dân tộc, nhất định các em học sinh, sinh viên phải được giáo dục thường xuyên, được cập nhật những thông tin chính xác nhất, khoa học nhất, từ đó các em mới có thể bộc lộ thái độ và tinh thần yêu nước một cách vững chắc.
Do đó, ở các trường, mỗi tiết học đầu giờ nên dành khoảng 5 phút để giúp các em có được những thông tin bổ ích về tình hình biển Đông. Đặc biệt là vạch rõ những hành động sai trái mà Trung Quốc gây ra xâm phạm chủ quyền VN trong thời gian qua. Hãy giúp các em thấy được tinh thần và sức mạnh của người dân nước Việt đang hướng về biển đảo, từ đó sẵn sàng tiếp lửa đến Hoàng Sa và Trường Sa.
Tùy cấp học, lứa tuổi mà xác định nội dung tuyên truyền sao cho phù hợp. Đối với mầm non, tiểu học có thể là những câu chuyện, bài thơ, hình ảnh cụ thể để các em có được sự cảm nhận cũng như hiểu được điều cơ bản nhất về lãnh thổ nước Việt. Còn học sinh THCS, THPT thì giáo viên nên trình bày rõ, có cơ sở khoa học về những bằng chứng khẳng định chủ quyền nước ta trên biển, đồng thời giúp các em bày tỏ thái độ và những hành động thiết thực hướng về Hoàng Sa, Trường Sa. Đối với sinh viên, việc tuyên truyền đến các em cũng cần ngắn gọn, súc tích, đặc biệt là giúp các em định hướng tương lai, sẵn sàng cống hiến để bảo vệ Tổ quốc VN thân yêu...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận