22/08/2020 12:08 GMT+7

Đảng Dân chủ hé lộ chiến thuật 'dùng Trump đánh Trump'

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Đại hội Đảng Dân chủ kéo dài 4 ngày đã khép lại hôm 20-8 (giờ Mỹ) bằng bài phát biểu của ứng cử viên Joe Biden, qua đó hé lộ chiến thuật của đảng này là “dùng Trump đánh Trump”.

Đảng Dân chủ hé lộ chiến thuật dùng Trump đánh Trump - Ảnh 1.

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden và vợ trong đêm bế mạc đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ ngày 20-8 - Ảnh: Reuters

Hạn chế tối đa các sai sót và tập trung công kích cách xử lý đại dịch COVID-19, vốn là điểm yếu nhất của tổng thống đương nhiệm, Đảng Dân chủ đang muốn biến cuộc bầu cử tháng 11 tới thành một cuộc trưng cầu ý dân về khả năng lãnh đạo của ông Donald Trump hơn là một cuộc so tài tay đôi Trump - Biden, theo báo New York Times.

“Trong 47 năm qua, Joe không làm những gì ông ta đang nói. Ông ta sẽ không bao giờ thay đổi, chỉ nói mồm!

Tổng thống Donald Trump tweet chỉ trích bài phát biểu của ông Joe Biden ngày 20-8

Xoáy vào đối nội

Một số người có thể thất vọng vì bài diễn văn chấp nhận đề cử của cựu phó tổng thống Joe Biden tập trung quá ít vào các ưu tiên chính sách. Thay vào đó, ông dành phần lớn thời lượng để xây dựng hình ảnh như một người chữa lành vết thương cho nước Mỹ, một người mở đường đưa Mỹ thoát khỏi thời kỳ tăm tối khi một người "không đủ năng lực" lên nắm quyền.

Mặc dù vậy, bài diễn văn vẫn nhận được nhiều sự ngợi khen, có người thậm chí còn ví von nó như một thông điệp quốc gia được đọc từ Phòng Bầu dục chứ không phải từ một khán phòng không có khán giả ở tận bang Delaware.

Đại dịch COVID-19 đã "trói chân" ông Biden suốt nhiều tháng và buộc chính trị gia 78 tuổi phải vận động tranh cử qua mạng. Bài phát biểu ngày 20-8, vì vậy, chắc chắn đã được lựa chọn cách tiếp cận một cách kỹ lưỡng. Bản thân ông Biden hiểu ông sẽ khó có một cơ hội truyền tải thông điệp tới hàng chục triệu người như vậy trong 10 tuần tới.

"Đúng, tôi là một ứng viên của Đảng Dân chủ nhưng tôi sẽ là tổng thống của nước Mỹ. Bóng đen của vị tổng thống hiện tại đã che phủ nền dân chủ này quá lâu và quá đủ. Chúng ta sẽ đặt dấu chấm hết cho thời kỳ đen tối này khi chúng ta đoàn kết - ông Biden nhấn mạnh trong bài phát biểu tối 20-8.

Ông nói: "Quá nhiều tức giận, quá nhiều sợ hãi, quá nhiều chia rẽ. Ngay lúc này và ở vị trí này, tôi xin hứa với các bạn: Nếu các bạn giao cho tôi chức vụ tổng thống, tôi sẽ vẽ ra điều tốt nhất cho tất cả chúng ta, không phải điều tồi tệ nhất".

"Các cộng đồng người Mỹ gốc Á, người Mỹ bản địa đang gánh chịu ảnh hưởng của đại dịch và vị tổng thống này chẳng có kế hoạch gì. Nếu tôi là tổng thống của bạn, vào ngày đầu tiên tôi sẽ thực hiện chiến lược quốc gia về COVID-19 mà tôi đã đề ra từ tháng 3. Chúng tôi sẽ phát triển và triển khai các xét nghiệm nhanh với kết quả có sẵn ngay lập tức. Chúng ta sẽ sản xuất các vật tư y tế và thiết bị bảo hộ mà đất nước này cần. Chúng ta sẽ sản xuất chúng ngay ở Mỹ, không cần sợ sẽ phụ lòng Trung Quốc hoặc các nước ngoài khác chỉ vì chúng ta muốn bảo vệ người dân của đất nước này" - ông Biden cam kết với các nhóm cử tri thiểu số.

"Tóm lại, chúng tôi sẽ làm những gì đáng lẽ phải làm ngay từ đầu. Vị tổng thống hiện tại của chúng ta đã thất bại trong nhiệm vụ cơ bản nhất của mình. Điều đó là không thể tha thứ" - ứng viên Biden nhấn mạnh.

Những biến số

Trong khi giành được những lời khen ngợi, ông Biden phải đối mặt với những biến số nằm ngoài tầm kiểm soát của chiến dịch tranh cử và Đảng Dân chủ, từ việc liệu vắcxin COVID-19 có xuất hiện trước bầu cử hay không, đến khả năng xử lý một khối lượng khổng lồ phiếu bầu qua thư của Bưu cục liên bang Mỹ.

Ông Trump, người đã theo dõi bài phát biểu của ông Biden và công kích đối thủ là "một kẻ nói láo ở Washington D.C", chắc chắn sẽ có màn đáp trả xứng đáng khi Đảng Cộng hòa tổ chức đại hội vào tuần tới. Ông được cho là sẽ chấp nhận đề cử tại Nhà Trắng. Những cuộc tranh luận trực tiếp giữa Trump và Biden sắp diễn ra cũng cần phải tính đến.

Hãng thông tấn AP thì đi xa hơn khi cho rằng nếu ông Biden có thắng cử, sẽ có sự bất mãn theo sau đó. "Các triết lý chính trị mà ông Biden đã thể hiện trong thời gian qua khiến người ta có cảm giác sự trở lại của một thứ gì đó đã cổ xưa, không còn phù hợp hiện tại hoặc một sự hiểu sai của ông về môi trường chính trị mới ở Washington".

Thiếu các ưu tiên chính sách, cử tri sẽ dễ bị sa vào suy nghĩ Đảng Dân chủ và ông Biden muốn giành chiến thắng vì bản thân họ, không phải vì người dân Mỹ. Điều này lý giải vì sao ông Biden đã nhấn mạnh ông tự hào là một đảng viên Dân chủ nhưng sẽ trở thành "một tổng thống của nước Mỹ", cố gắng gạt bớt sức nặng đảng phái.

AP nhận định chiến thuật "dùng Trump để đánh Trump" của Đảng Dân chủ cũng tồn tại khiếm khuyết. "Kể cả khi ông Biden giành chiến thắng với số phiếu đại cử tri áp đảo, nhiều người vẫn sẽ coi đó là một sự từ chối ông Trump hơn là cử tri bị thuyết phục và chấp nhận các triết lý của ông Biden" - hãng tin Mỹ bình luận.

Đã có những dấu hiệu cho thấy sự miễn cưỡng của các đảng viên Dân chủ cấp tiến trước ứng viên ôn hòa Biden. Các tuyên bố ủng hộ chỉ được đưa ra khi những người này được thuyết phục rằng ông Biden có thể nghiêng về cánh tả nếu thắng cử.

Lá bài Obama

Sự xuất hiện của cựu tổng thống Barack Obama và phu nhân Michelle Obama rất có ý nghĩa với ông Biden. Hai bài phát biểu đầy "lửa" của ông bà Obama nhắm vào tổng thống đương nhiệm hôm 19 và 18-8 đã giúp ông Biden tránh bị mang tiếng công kích cá nhân nhỏ nhen. Ông tập trung xây dựng hình ảnh một người sẽ đem lại sự ổn định và cứu rỗi trong bài phát biểu tối 20-8, dành nhiều thời lượng để thuyết phục các cử tri còn đang lưỡng lự.

Ông Trump chỉ trích ông Biden ‘nói suông’ tại đại hội Đảng Dân chủ Ông Trump chỉ trích ông Biden ‘nói suông’ tại đại hội Đảng Dân chủ

TTO - Tổng thống Trump và các đồng minh Đảng Cộng hòa đồng loạt chỉ trích bài phát biểu khép lại Đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ tối 20-8 (giờ Mỹ) của ông Biden.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên