
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi Sanae - Ảnh: AFP
Theo kết quả khảo sát được báo Asahi công bố ngày 1-2, Đảng Dân chủ tự do của Thủ tướng Takaichi Sanae được dự báo sẽ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản dự kiến diễn ra ngày 8-2.
Nếu kết quả đúng như khảo sát, bà Takaichi sẽ củng cố đáng kể quyền kiểm soát trong nội bộ đảng và có được sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ để tiếp tục thúc đẩy chính sách tài khóa mở rộng, bao gồm tăng chi tiêu công và cắt giảm thuế. Diễn biến này cũng làm dấy lên lo ngại về vấn đề tài chính của Nhật Bản và nguy cơ lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao.
Theo khảo sát của Asahi, Đảng Dân chủ tự do nhiều khả năng sẽ vượt xa mốc đa số 233 ghế trong tổng số 465 ghế của Hạ viện, tăng mạnh so với 198 ghế hiện nay. Nếu tính cả đối tác liên minh là Đảng Đổi mới Nhật Bản, liên minh cầm quyền có thể đạt khoảng 300 ghế.
Ông Keisuke Tsuruta, chuyên gia trái phiếu cấp cao tại Công ty Chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley, nhận định chiến thắng vang dội sẽ củng cố hơn nữa quyền lực của Thủ tướng Takaichi. “Không có gì đáng ngạc nhiên nếu thị trường ghi nhận khả năng theo đuổi các chính sách tài khóa chủ động, trong đó có việc cắt giảm thuế tiêu dùng, tăng lên rõ rệt”, ông Keisuke Tsuruta nói.
Thực tế lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản đã tăng trong phiên giao dịch ngày 2-2, khi giới đầu tư phản ánh khả năng bà Takaichi giành được sự hậu thuẫn cử tri để thúc đẩy chương trình chi tiêu lớn và giảm thuế.
Ở chiều ngược lại, Liên minh Cải cách Trung dung (đảng đối lập lớn nhất) được cho là đang gặp nhiều khó khăn và có thể mất tới một nửa trong số 167 ghế hiện tại, theo Asahi.
Hiện liên minh cầm quyền của bà Takaichi chỉ nắm đa số sít sao tại Hạ viện, trong khi vẫn ở thế thiểu số tại Thượng viện. Tháng trước, Thủ tướng đã giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm nhằm tìm kiếm sự ủng hộ cho kế hoạch kích thích kinh tế thông qua chính sách tài khóa nới lỏng.
Nhật Bản từng có biến động mạnh trên thị trường tài chính hồi tháng trước, sau khi bà Takaichi cam kết tạm ngừng thu thuế tiêu dùng 8% đối với thực phẩm trong hai năm, làm sống lại lo ngại về tính bền vững tài khóa trong bối cảnh nợ công của nước này đã vượt hơn gấp đôi quy mô nền kinh tế.
Đáng chú ý không chỉ đảng cầm quyền mà nhiều đảng phái khác cũng đang kêu gọi tạm dừng hoặc cắt giảm thuế tiêu dùng, nhằm giảm áp lực chi phí sinh hoạt đang đè nặng lên các hộ gia đình Nhật Bản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận