Tag: đảng dân chủ tự do

Ủy nhiệm mới cho ông Putin

TTCT - Đúng như dự đoán, đương kim Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống lần thứ 8 của nước Nga kể từ 1991, với tỉ lệ mỹ mãn mà như chính ông thừa nhận cũng "không ngờ": 87,28%.

Thủ tướng Nhật Bản cải tổ nội các, thay ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng

Ngày 13-9, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio công bố cải tổ nội các và ban lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền. Nội các mới có tỉ lệ nữ giới cao kỷ lục.

Nhật Bản tăng hơn 7.000 đảo sau khi đếm lại

Nhờ phương pháp lập bản đồ số, Nhật Bản phát hiện thêm hơn 7.000 hòn đảo nữa, khiến số hòn đảo được công nhận chính thức tăng gấp đôi.

Một khởi đầu mới cho ông Kishida

TTCT - Người Nhật thì có vẻ đã tự định vị khá rõ ràng: họ sẽ tự đảm đương an ninh quốc phòng. Cái chết của ông Abe được dự báo sẽ càng đẩy nhanh điều đó

Cố thủ tướng Abe Shinzo đã được hỏa táng chiều 12-7, chưa quyết định quốc tang

TTO - Ông Noriyuki Shikata, thư ký nội các phụ trách quan hệ công chúng của Văn phòng thủ tướng Nhật Bản, xác nhận với Tuổi Trẻ Online linh cữu cố thủ tướng Abe Shinzo đã được hỏa táng tại Tokyo chiều nay 12-7.

Đảng của ông Abe giành chiến thắng ở Thượng viện Nhật

TTO - Liên minh giữa Đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền và đối tác Komeito đã giành được đa số ghế tại bầu cử Thượng viện ngày 10-7.

'Bộ trưởng vắc xin' của Nhật tranh cử ghế thủ tướng

TTO - Sau nhiều đồn đoán, ông Kono Taro đã chính thức tuyên bố tranh cử chức chủ tịch Đảng Dân chủ tự do (LDP) đang cầm quyền tại Nhật. Ông cam kết sẽ tăng cường răn đe hành vi thay đổi hiện trạng của Trung Quốc nếu đắc cử.

Cựu thủ tướng Nhật Abe Shinzo bị điều tra vì vi phạm quỹ chính trị

TTO - Cựu thủ tướng Nhật Abe Shinzo cùng hai người nữa, trong đó có thư ký đứng đầu nhóm hỗ trợ của ông, đang bị điều tra với cáo buộc vi phạm luật về quản lý quỹ chính trị.

Ứng cử viên thủ tướng Nhật Yoshihide Suga muốn cải tổ Bộ Y tế

TTO - Trong cuộc phỏng vấn với báo Yomiuri ngày 7-9, ông Yoshihide Suga - Chánh văn phòng nội các và là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ thủ tướng Nhật, cho rằng chính phủ cần cải tổ Bộ Y tế sau khi đại dịch COVID-19 lắng xuống.

1.900 nhà đầu tư Nhật Bản đang làm ăn tại Việt Nam

TTO - Đó là con số được đưa ra tại Hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại, sử dụng nguồn nhân lực và xúc tiến du lịch Việt Nam - Nhật Bản diễn ra vào sáng 13-1 tại Đà Nẵng.