
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh (thứ hai từ trái sang), Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Uno Masuo (giữa) và nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (thứ hai từ phải sang) dự sự kiện kỷ niệm sinh nhật Nhật hoàng ngày 27-1 - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG
Ngày 27-1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đã dự sự kiện kỷ niệm lần thứ 66 ngày sinh của Nhật hoàng Naruhito.
Đây cũng là dịp nhìn lại quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc, nhất là sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.
Ông Nguyễn Công Vinh khẳng định TP.HCM là một trong những địa phương đi đầu trong hợp tác với Nhật Bản. Tính đến cuối năm 2025, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ ba tại thành phố, với hơn 2.200 dự án, tổng vốn đăng ký trên 15 tỉ USD.
Năm 2026 mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho TP.HCM. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản với năng lực công nghệ, kinh nghiệm quản lý, chuẩn mực cao trong đầu tư và tầm nhìn dài hạn, sẽ tiếp tục là một đối tác đặc biệt quan trọng.
"Hợp tác giữa TP.HCM và Nhật Bản có thể trở thành hình mẫu cho quan hệ cấp địa phương trong kỷ nguyên mới", Phó chủ tịch UBND TP.HCM nói.
Đồng thời, ông cho biết thành phố cam kết tiếp tục xây dựng một chính quyền kiến tạo và đồng hành, một môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả và một không gian hợp tác mở.
Tổng lãnh sự Nhật Bản tin rằng các công ty và tổ chức của Nhật Bản có tiềm năng đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế cân bằng của khu vực miền Nam Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu tại sự kiện - Ảnh: TRẦN PHƯƠNG
Trong lĩnh vực giao lưu văn hóa, Lễ hội Việt Nhật (Japan Vietnam Festival) lần thứ 11 sẽ được tổ chức trong hai ngày vào ngày 7 và 8-3 tại địa điểm chính là công viên 23 Tháng 9, TP.HCM.
Đây là sự kiện giao lưu Nhật - Việt có quy mô lớn nhất tại Việt Nam, vì vậy chúng tôi rất mong quý vị sẽ dành thời gian đến tham gia và trải nghiệm lễ hội này.
Tổng lãnh sự Nhật Bản Ono Masuo chia sẻ câu chuyện 30 năm trước về Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Watanabe Michio, người đã nỗ lực khôi phục ODA cho Việt Nam, từng nói rằng: "30 năm sau, Việt Nam sẽ trở thành quốc gia giúp đỡ cho Nhật Bản".
"Và đúng như vậy, tôi vô cùng vui mừng khi có thể tận mắt chứng kiến lời tiên đoán của ông Watanabe Michio đã trở thành hiện thực. Sau 30 năm, Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ và trở thành đối tác không thể thiếu của Nhật Bản", ông Masuo cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận