
Hiện có khoảng 600.000 nhân viên liên bang tại Mỹ đang phải tạm nghỉ việc, số khác vẫn phải làm việc không lương vì đảm nhận các vị trí thiết yếu về an ninh - Ảnh: AFP
Tác động của việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, hiện đã bước sang tuần thứ hai, bắt đầu lan rộng và ảnh hưởng đến một bộ phận người dân Mỹ. Những khó khăn này báo hiệu khả năng hệ quả có thể còn trầm trọng hơn nếu Quốc hội không sớm đạt được thỏa thuận về ngân sách.
Những nhóm bị ảnh hưởng đầu tiên: người bản địa, nông dân
Theo tờ New York Times, Dịch vụ Y tế dành cho người Mỹ bản địa là một trong những cơ quan vẫn đang hoạt động, nhưng nhiều nhân viên liên bang hỗ trợ chương trình này lại không làm việc.
Tại bang California, các nhân viên y tế không thể nộp báo cáo hoặc nhận phê duyệt hoàn chi phí, ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh nhân người da đỏ và thổ dân Alaska bị đái tháo đường.
Ngành nông nghiệp Mỹ vốn đang gặp nhiều khó khăn do thương chiến. Giờ đây, nhiều nông dân trên toàn quốc lại đang loay hoay với việc lập kế hoạch cho mùa vụ mới vì không có thông tin về khoản vay liên bang dành cho họ.
Ông Stu Swanson - một nông dân trồng ngô và đậu nành ở Iowa - buộc phải vay lãi cao tại ngân hàng do không thể tiếp cận khoản vay lãi suất thấp, vì các nhân viên văn phòng Bộ Nông nghiệp tại địa phương đang phải nghỉ việc.
Ngoài ra, 25% nông dân tại Mỹ phụ thuộc vào Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá phải chăng, nên nếu Quốc hội không gia hạn các ưu đãi thuế hỗ trợ chi trả, chi phí y tế của họ có thể tăng gấp ba lần vào cuối năm.
Các nhóm khác cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Các cựu binh không còn được tiếp cận dịch vụ tư vấn nghề nghiệp hay các văn phòng phúc lợi khu vực. Trong khi người nộp thuế phải xếp hàng dài vì thiếu nhân viên hỗ trợ từ Sở Thuế vụ.
Nhân viên liên bang nghỉ không lương

Một nhân viên kiểm lâm tại Đài tưởng niệm quốc gia Cabrillo ở San Diego - Ảnh: REUTERS
Tổng thống Donald Trump đã tìm cách gây sức ép lên phe Dân chủ bằng việc cắt hoặc hoãn hàng tỉ USD ngân sách cho các khu vực do phe này quản lý, đồng thời đe dọa tái cấu trúc bộ máy liên bang.
Ông cũng công khai cân nhắc việc từ chối trả lương truy lĩnh cho một số nhân viên liên bang, khiến họ thêm lo lắng.
Hiện có khoảng 600.000 người phải tạm nghỉ việc, số khác vẫn phải làm việc không lương vì đảm nhận các vị trí thiết yếu về an ninh. Một số người đã nhận khoản lương cuối vào hôm 10-10 và sẽ không được trả lương nếu chính phủ tiếp tục "cửa đóng then cài".
Yolanda Jacobs - bà mẹ đơn thân có 3 người con, chuyên gia y tế tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) - đang phải thắt chặt chi tiêu do phải nghỉ làm.
"Gia đình tôi thường đi xem phim mỗi tuần nhưng điều đó sẽ dừng lại cho đến khi chính phủ mở cửa. Cũng không còn thể ra ngoài ăn uống nữa", bà nói.
Dù từng trải qua nhiều lần chính phủ đóng cửa, bà Jacobs nói rằng lần này thì mọi chuyện khác hẳn: "Chưa bao giờ nhân viên liên bang bị biến thành con bài trong đàm phán như vậy".
Bên cạnh đó, ngành hàng không đang chứng kiến tình trạng chậm trễ bay nghiêm trọng do thiếu kiểm soát viên không lưu. Các nhân viên liên bang cấp phép cho các dự án xây dựng cầu, đường... cũng phải nghỉ việc. Nếu tình trạng này kéo dài nhiều tuần hoặc tháng, các dự án trên toàn quốc sẽ bị trì hoãn nghiêm trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận