
Ông Trump trong buổi gặp mặt với Thủ tướng Canada Mark Carney ở Nhà Trắng ngày 7-10 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Bloomberg ngày 7-10, hàng trăm ngàn nhân viên liên bang có thể sẽ không nhận được lương bù khi chính phủ mở cửa trở lại, làm dấy lên lo ngại rằng chính quyền có thể tìm cách né luật liên bang và kéo dài khó khăn cho những người lao động trong thời gian đóng cửa chính phủ.
Trả lương tùy đối tượng
Khi được hỏi về vấn đề này tại Phòng Bầu dục vào cùng ngày, Tổng thống Trump nói rằng chính quyền "rất quan tâm tới việc chăm lo cho nhân viên", nhưng "có một số người thực sự không xứng đáng được chăm sóc và chúng tôi sẽ xử lý họ theo cách khác".
"Điều này còn phụ thuộc vào người mà bạn đang nói tới. Các nghị sĩ Dân chủ đã đặt nhiều người vào tình thế rủi ro, nhưng còn tùy từng đối tượng", ông nhấn mạnh.
Những bình luận của ông Trump trùng khớp với một bản ghi nhớ dự thảo đang được lan truyền trong Nhà Trắng, và mâu thuẫn với hướng dẫn trước đó của chính quyền, theo đó các nhân viên bị cho nghỉ việc tạm thời sẽ được trả lương bù ngay sau khi Quốc hội thông qua thỏa thuận tài trợ.
Theo bản ghi nhớ dự thảo, chỉ những nhân viên được coi là "thiết yếu" - như quân nhân, kiểm soát viên không lưu và một số nhóm khác phải đi làm trong thời gian đóng cửa - mới được hưởng lương bù tự động. Còn những người bị cho nghỉ việc tạm thời sẽ chỉ được nhận lương bù nếu Quốc hội phê duyệt cụ thể nguồn tài trợ.
Đạo luật Đối xử công bằng với nhân viên liên bang được Quốc hội ban hành sau lần đóng cửa dài nhất trong lịch sử năm 2018 (35 ngày) - cũng dưới thời ông Trump - nhằm đảm bảo lương bù cho hàng triệu nhân viên liên bang chịu ảnh hưởng tài chính nặng nề trong các đợt bế tắc ngân sách.
Tổng thống Trump đã ký ban hành luật này năm 2019, nhưng sáu năm sau, chính quyền của ông dường như diễn giải các quyền lợi này theo hướng rất khác.

Điện Capitol trong ngày đầu Chính phủ Mỹ đóng cửa hôm 1-10 - Ảnh: REUTERS
Cộng hòa ủng hộ, Dân chủ phản đối
Theo trang tin Axios, một số quan chức Nhà Trắng tin rằng một sửa đổi của đạo luật này sẽ cho phép họ linh hoạt trong việc có trả lương bù cho toàn bộ nhân viên liên bang hay không. Tuy nhiên các lãnh đạo công đoàn và nghị sĩ Dân chủ đã lên tiếng phản đối gay gắt quan điểm này.
Everett Kelley, Chủ tịch Liên đoàn Công nhân Chính phủ Mỹ (AFGE), gọi lập luận của Nhà Trắng là "vô lý" và "hiểu sai rõ ràng luật pháp", đồng thời nhấn mạnh hướng dẫn công khai của Cơ quan Quản lý nhân sự liên bang (OPM) nêu rõ: "Nhân viên bị cho nghỉ việc vì bế tắc ngân sách sẽ nhận được lương bù cho thời gian nghỉ việc".
Các nghị sĩ Dân chủ, trong đó có Thượng nghị sĩ Patty Murray - lãnh đạo Ủy ban Ngân sách Thượng viện - chỉ trích bản ghi nhớ của Nhà Trắng là "một nỗ lực vô căn cứ nhằm hù dọa nhân viên liên bang".
"Luật đã rất rõ ràng - nhân viên liên bang, bao gồm cả những người bị tạm cho nghỉ việc, đều có quyền nhận lương bù sau khi chính phủ mở cửa trở lại", bà nhấn mạnh.
Trong khi đó một số nghị sĩ Cộng hòa cho rằng động thái này là cần thiết để hạn chế tác động tài chính của việc đóng cửa chính phủ, khi mỗi tuần bế tắc có thể khiến GDP Mỹ giảm khoảng 15 tỉ USD, theo Politico.
Tuy nhiên bất kỳ nỗ lực nào nhằm từ chối trả lương bù đều có thể dẫn đến tranh chấp pháp lý, đồng thời làm trầm trọng thêm căng thẳng chính trị xung quanh bế tắc ngân sách hiện nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận