
Phòng trưng bày nghệ thuật quốc gia Mỹ ngừng đón khách do tác động từ đợt đóng cửa của Chính phủ Mỹ hôm 5-10 - Ảnh: REUTERS
Ngày 6-10, Chính phủ Mỹ đã bước sang tuần thứ hai của đợt đóng cửa. Chưa có dấu hiệu cho thấy các bên đạt được đồng thuận nhằm chấm dứt khủng hoảng ngân sách.
Ông Trump ra điều kiện với Đảng Dân chủ
Theo tờ New York Times, ngày 6-10, trong lần bỏ phiếu thứ năm tại Thượng viện, Đảng Dân chủ đã phản đối việc thông qua kế hoạch gia hạn ngân sách của Đảng Cộng hòa với tỉ lệ 52 phiếu chống - 42 phiếu thuận, thấp hơn mức 60 phiếu cần thiết để tiếp tục tiến trình. Hầu hết các nghị sĩ Dân chủ đều bỏ phiếu phản đối.
Ngược lại, Đảng Cộng hòa bỏ phiếu phản đối kế hoạch của Đảng Dân chủ, trong đó gắn ngân sách tạm thời với gia hạn trợ cấp y tế và khôi phục các khoản cắt giảm Medicaid. Kết quả bỏ phiếu là 45 thuận - 50 chống. Không có thượng nghị sĩ nào thay đổi lá phiếu của mình, cho thấy bế tắc sâu sắc đang bao trùm Thượng viện.
Lập trường cứng rắn của Đảng Dân chủ được xem là khoảnh khắc hiếm hoi họ có được lợi thế trong bối cảnh ông Trump và các đồng minh thân cận kiểm soát cả mọi nhánh quyền lực của Chính phủ.
Trong một động thái mềm mỏng bất ngờ, Tổng thống Donald Trump ngày 6-10 bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Đảng Dân chủ về chính sách chăm sóc sức khỏe, nhưng chính phủ trước hết phải mở cửa.
"Đảng Dân chủ đã đóng cửa Chính phủ Mỹ ngay giữa thời điểm nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ nhất, trong đó thị trường chứng khoán đạt kỷ lục. Thật đáng buồn, điều này đã ảnh hưởng đến rất nhiều chương trình, dịch vụ và các lĩnh vực khác của xã hội mà người dân Mỹ phụ thuộc vào. Điều đó không nên xảy ra.
Tôi sẵn sàng hợp tác với Đảng Dân chủ về các chính sách y tế thất bại của họ, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác, nhưng trước hết họ phải để cho Chính phủ chúng ta mở cửa trở lại. Thực tế, họ nên mở lại Chính phủ ngay tối nay!", ông viết trên mạng xã hội Truth Social.
Hơn 4.000 chuyến bay chậm trễ, nhiều nhân viên sẽ không nhận lương

Tháp kiểm soát không lưu tại sân bay Ronald Reagan Washington, Mỹ - Ảnh: NYT
Theo Hãng tin AFP, do chưa được gia hạn ngân sách, nhiều dịch vụ không thiết yếu đã bị đình chỉ. Lương của hàng trăm ngàn nhân viên liên bang sẽ bị tạm dừng chi trả từ ngày 10-10, trong khi quân nhân có thể không nhận được lương kể từ ngày 15-10.
Các cơ quan bị ảnh hưởng nặng nhất bao gồm Cơ quan Bảo vệ môi trường, NASA, cùng các bộ Giáo dục, Thương mại và Lao động, do hàng loạt nhân viên phải nghỉ việc tạm thời.
Tác động của đợt Chính phủ Mỹ đóng cửa đã bắt đầu lan sang lĩnh vực hàng không, khi sân bay quốc tế Denver và Newark Liberty đều ghi nhận tình trạng chậm chuyến trên mặt đất hôm 6-10 do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu.
Sân bay Denver báo cáo các chuyến bay bị chậm khoảng 40 phút, trong khi ở sân bay Newark Liberty trễ gần một giờ.
Theo trang FlightAware, hơn 4.000 chuyến bay tại Mỹ đã bị chậm vào ngày 6-10, trong đó 29% chuyến đến Denver, 19% tại Newark và 15% tại Las Vegas. Tình hình thời tiết cũng góp phần làm tăng chậm trễ.
Bộ trưởng Giao thông vận tải Mỹ Sean Duffy cho biết số lượng nhân viên kiểm soát không lưu xin nghỉ bệnh đã tăng nhẹ kể từ khi Chính phủ Mỹ đóng cửa. Tại một số khu vực, nhân sự kiểm soát không lưu đã giảm tới 50%, theo Hãng tin Reuters.
Khoảng 13.000 nhân viên kiểm soát không lưu và 50.000 nhân viên Cơ quan An ninh giao thông vận tải (TSA) vẫn phải đi làm trong thời gian chính phủ ngừng hoạt động, dù không được trả lương.
Ảnh hưởng với ngành hàng không từng là yếu tố góp phần chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ năm 2019, đợt dài nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận