
Việc ép nhậu trong các dịp tiệc tùng khiến người không thích uống rượu bia cảm thấy không thoải mái - Ảnh minh họa: QUANG ĐỊNH
Bên cạnh việc giữ gìn tình làng nghĩa xóm, mỗi người cũng cần tìm cách cân bằng giữa tình cảm, điều kiện kinh tế và lối sống phù hợp với bản thân.
Đám tiệc quanh năm, gánh nặng không nhỏ với nhiều gia đình
Bạn đọc Lan Huê kể cậu mợ mình ở quê có sẵn rau, cá, gà, vịt nên không tốn nhiều tiền ăn uống, nhưng lại khổ vì tiền đám tiệc, tháng nào cũng phải gọi điện xin con cái gửi tiền về.
Bạn đọc Minh minh cho rằng ở quê, tình nghĩa đôi khi đi kèm với áp lực sĩ diện: "Nhiều gia đình vay mượn để làm rạp cưới to nhất xóm, rồi khách mời cũng phải cố gồng mình đi phong bì cho xứng".
Theo bạn đọc tam***@gmail.com, ở quê có nhiều dịp từ đám giỗ, đám cưới đến thôi nôi, đầy tháng, tân gia. Có hôm cuối tuần phải chạy "sô" ba, bốn tiệc cưới.
Bạn đọc này cho rằng việc có đi có lại khiến chi phí đám tiệc mỗi tháng vài triệu đồng không phải chuyện hiếm.
Không chỉ tiền bạc, bạn đọc Trinh Nguyn Thi còn đề cập đến văn hóa ép nhậu trong các dịp cỗ bàn, khiến người không thích uống rượu bia gặp khó khăn khi hòa nhập.
Giữ tình làng nghĩa xóm nhưng cần biết cân bằng cuộc sống
Ở góc nhìn khác, bạn đọc Sao Xẹt cho rằng đám tiệc là chuyện có đi có lại, mỗi người cần cân nhắc khả năng thích nghi với nếp sống ở quê. Với chuyện đám tiệc, theo bạn đọc, điều quan trọng không chỉ là tiếc tiền phong bì mà còn là xem bản thân có phù hợp với lối sống, những mối quan hệ gắn bó và sự ràng buộc ở quê hay không.
"Sống ở đâu cũng không khó. Khó ở nơi lòng mình", bạn đọc chia sẻ.
Bạn đọc RTN nhận xét: "Ở đâu cũng có cái được và cái mất. Thành phố thì dễ cảm thấy cô đơn, còn về quê lại khó tránh khỏi những mối quan hệ và chuyện đám tiệc ràng buộc. Quan trọng là chọn nơi phù hợp với mình và biết cách cân bằng cuộc sống".
Trong khi đó, bạn đọc Hai Lúa đề nghị xem lại việc mời hàng xóm tham dự những dịp mang tính chất sinh hoạt nội bộ gia đình như thôi nôi, sinh nhật, tân gia, nhằm giảm chi phí và tránh khiến khách mời khó xử.
Bạn đọc Ba Tri mong muốn các khu vực nông thôn đổi mới, chắt lọc những phong tục đẹp và giảm bớt hình thức tiệc tùng tốn kém để người về hưu thực sự được thảnh thơi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận