15/12/2022 16:06 GMT+7

Đại sứ Trung Quốc thừa nhận có biểu tình liên quan dịch COVID-19

NHẬT ĐĂNG
NHẬT ĐĂNG

TTO - Đại sứ Trung Quốc tại Pháp Lư Sa Dã thừa nhận có biểu tình liên quan đến các quy định chống dịch COVID-19 ở Trung Quốc, nhưng nhấn mạnh các cuộc biểu tình này "bị các thế lực nước ngoài lợi dụng".

Đại sứ Trung Quốc thừa nhận có biểu tình liên quan dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Đại sứ Trung Quốc tại Pháp, ông Lư Sa Dã - Ảnh: Tân Hoa xã

Đây là lần đầu tiên một quan chức Trung Quốc phát biểu công khai về các cuộc biểu tình chống quy định COVID-19 ở nước này. 

Trong thời gian qua, một số thông tin cho rằng vào giai đoạn cuối tháng 11 vừa rồi đã có các cuộc biểu tình phản đối việc xét nghiệm và phong tỏa liên quan tới dịch bệnh COVID-19 ở Trung Quốc.

Theo ông Lư Sa Dã - đại sứ Trung Quốc tại Pháp, các cuộc biểu tình ở Trung Quốc xuất phát từ việc chính quyền địa phương không quản lý dịch tốt, không thực hiện tốt chính sách của chính phủ. Tuy nhiên, theo ông Lư, biểu tình đã nhanh chóng "bị các thế lực nước ngoài lợi dụng".

Báo South China Morning Post cho biết phát biểu trên của ông Lư được đưa ra vào ngày 7-12, sau đó được đăng lại trên website của Đại sứ quán Trung Quốc tại Pháp.

"Lúc đầu, tôi cho rằng công chúng Trung Quốc biểu tình nhằm thể hiện sự không hài lòng với cách chính quyền địa phương thất bại trong việc thực thi đầy đủ các chính sách của chính quyền trung ương. Tuy nhiên các cuộc biểu tình nhanh chóng bị thế lực nước ngoài lợi dụng", ông Lư bình luận.

Đại sứ Lư là một nhà ngoại giao khá nổi tiếng của Trung Quốc, nằm trong số những người bị phương Tây gắn mác "nhà ngoại giao chiến lang" vì thể hiện lập trường cứng rắn đối với các vấn đề liên quan tới lợi ích của Trung Quốc.

Trong phần trao đổi trên với phóng viên, ông Lư nói thêm: "Tôi cho rằng ‘các cuộc biểu tình thật’ chỉ xảy ra trong ngày đầu tiên. Tới ngày thứ hai thì các thế lực nước ngoài đã tham gia".

WHO: WHO: 'Bùng phát COVID-19 ở Trung Quốc do vi rút lây lan mạnh từ rất lâu'

TTO - Ngày 14-12, chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Mike Ryan cho biết sự bùng phát các ca nhiễm COVID-19 gần đây ở Trung Quốc không phải do việc đột ngột nới lỏng chính sách hạn chế dịch bệnh nghiêm ngặt của nước này.

NHẬT ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên