Chủ nhật, ngày 24 tháng 1 năm 2021
Đại sứ Mexico tại Mỹ thay đổi cách gọi ông Joe Biden sau bầu cử
TTO - Đại sứ Mexico tại Mỹ ngày 10-11 gọi ông Joe Biden là người “có thể sẽ” (nguyên văn “prospective”) đắc cử tổng thống, giới quan sát cho rằng đó có thể là tín hiệu thay đổi lập trường từ Mexico.

Bà Martha Barcena, đại sứ Mexico tại Mỹ - Ảnh: DESERET
Theo hãng tin Reuters, trước đó chính phủ Mexico cho rằng vẫn còn quá sớm để công nhận ai là người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.
Đại sứ Martha Barcena đã đăng tải thông báo trên Twitter với tiêu đề "Lập trường của chính phủ Mexico", trong đó có sử dụng cách gọi mới vừa nêu về ông Joe Biden. Hiện ngay lập tức chưa thể biết việc dùng cách gọi mới này có phải là biểu hiện thay đổi trong lập trường của Mexico về bầu cử Mỹ hay không.
Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã được truyền thông Mỹ công bố là người đắc cử tổng thống nhiệm kỳ mới ngày 7-11 vừa qua.
Tuy nhiên tổng thống Mỹ Donald Trump cho tới nay vẫn nói mình thắng, ông cũng đang theo đuổi các vụ kiện tại nhiều bang vì cho rằng đã có những gian lận về phiếu bầu ở những nơi đó.
Bộ Ngoại giao Mexico không bình luận cụ thể về các thông tin của đại sứ Martha Barcena. Một quan chức của Bộ này cho biết đó là thông cáo do đại sứ quán Mexico tại Mỹ phát đi.
Trả lời những chất vấn của cư dân mạng trên Twitter, bà Barcena cho rằng chữ "prospective" còn có thể được dịch ra theo các nghĩa tương đương như "có thể", "rốt cuộc" hay "tương lai".
Cho tới nay Tổng thống Mexico, ông Andres Manuel Lopez Obrador, vẫn chưa chính thức gửi thông điệp chúc mừng tới ông Joe Biden sau bầu cử, mặc dù nhiều nguyên thủ các nước đã làm việc này.
"Lập trường có nguyên tắc này nhấn mạnh sự tôn trọng (của Mexico - PV) với hệ thống chính trị và các tổ chức chính trị của Mỹ, với cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa cũng như với Tổng thống Donald Trump và người có thể sẽ đắc cử tổng thống Joseph Biden", bà Barcena nêu quan điểm trong tài liệu đăng tải lên Twitter.
"Mexico sẵn sàng hợp tác trên tinh thần xây dựng với chính quyền tương lai của nước Mỹ, dựa trên nền tảng quan hệ hữu nghị lâu dài và tình láng giềng đã gắn kết hai nước chúng ta", tài liệu nêu tiếp.
Ông Lopez Obrador nhiều lần nhắc lại quan điểm ông sẽ không công nhận người giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ cho tới khi mọi tranh cãi pháp lý liên quan được giải quyết, cũng nói thêm rằng ông "không có vấn đề gì" trong quan hệ với ông Joe Biden.
-
TTO - Hàng trăm tỉ đồng tại ba ngân hàng đã bị 'siêu lừa' Nguyễn Thị Hà Thành sử dụng các thủ đoạn mượn sổ tiết kiệm, giả chữ ký để rút ra hoặc làm tài sản thế chấp vay tiền.
-
TTO - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 22-1 đã ký lệnh ban hành Luật hải cảnh cho phép lực lượng hải cảnh (cảnh sát biển) sử dụng vũ khí đối với tàu nước ngoài, sau khi dự luật này được Quốc hội nước này thông qua.
-
TTO - Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn cảnh báo việc luận tội cựu tổng thống Donald Trump sẽ dẫn tới khả năng luận tội các cựu tổng thống Dân chủ, nếu Đảng Cộng hòa giành lại thượng viện sau hai năm nữa.
-
TTO - 'Cho lúa giống, tui có lấy ai đồng bạc nào đâu, cho mỗi người 1-2 ký à. Chơi gan không?', ông Hoa Sĩ Hiền chia sẻ.
-
TTO - Công chúa Phương Mai, con gái đầu của vua Bảo Đại, đã qua đời tại Louveciennes (Pháp).
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận