28/02/2023 16:24 GMT+7

Đại sứ Hàn Quốc nhảy Naatu Naatu, thủ tướng Ấn Độ khen 'đáng yêu'

Đại sứ quán Hàn Quốc tại New Delhi, Ấn Độ mới đây đã gây sốt trên mạng xã hội Twitter khi đăng tải một đoạn clip có sự góp mặt của Đại sứ Hàn Quốc tại Ấn Độ Chang Jae Bok nhảy theo nhạc Naatu Naatu.

Đại sứ Hàn Quốc nhảy Naatu Naatu, thủ tướng Ấn Độ khen đáng yêu - Ảnh 1.

Đại sứ Hàn Quốc tại Ấn Độ Chang Jae Bok tham gia đoạn clip cover bài nhạc phim Naatu Naatu - Ảnh cắt từ clip

Trong clip, Đại sứ Chang Jae Bok và các nhân viên ngoại giao ở sứ quán nhảy theo bài nhạc phim Naatu Naatu, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.  

Naatu Naatu là bài hát có trong bộ phim bom tấn Bollywood RRR, mới đây giành giải Quả cầu vàng cho nhạc phim hay nhất. 

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ấn Độ đã giúp bài hát này trở thành “hit” khi đoạn video cover của cơ quan này nhận được hơn 4,2 triệu lượt xem từ khi đăng lên Twitter hôm 25-2. 

“Là những người hâm mộ nhiệt thành của văn hóa Ấn Độ, chúng tôi đã nảy ra ý tưởng quay video các nhân viên nhảy theo điệu nhạc Naatu Naatu để cùng chung vui với sự thành công của ngành công nghiệp âm nhạc/phim ảnh Bollywood”, Đại sứ Hàn Quốc tại Ấn Độ, ông Chang Jae Bok nói với báo The Straits Times.   

“Vì văn hóa Hàn Quốc, gồm có K-pop (âm nhạc) và K-drama (phim ảnh) ngày càng được lan tỏa rộng rãi tại Ấn Độ. Tôi mong rằng việc chúng tôi cover Naatu Naatu sẽ chứng tỏ được tình cảm của Hàn Quốc dành cho văn hóa Ấn”, ông nói thêm. 

Đoạn clip cover Naatu Naatu của Đại sứ quán Hàn Quốc tại Ấn Độ - Nguồn: YOUTUBE 

Sáng kiến này của Đại sứ quán Hàn Quốc tại New Delhi đã dành được nhiều lời khen, trong đó có sự ghi nhận của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi: “Nỗ lực của đội ngũ đại sứ quán thật sống động và đáng yêu”. 

Ngoại giao bằng quyền lực mềm 

Trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang có mong muốn liên kết chặt chẽ hơn với Mỹ trong các vấn đề ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, Ấn Độ trở thành một trong những quốc gia mà Seoul muốn tăng cường quan hệ trong khu vực.

Báo Straits Times dẫn lời tiến sĩ Choi Yoon Jung, giám đốc Bộ phận nghiên cứu chiến lược ngoại giao tại Viện Sejong (Hàn Quốc), cho biết Hàn Quốc đang tìm cách “nâng tầm” cho mối quan hệ song phương này. 

Bà nói thêm rằng Hàn Quốc “hiện đang cố gắng có một góc nhìn khác về Ấn Độ”, xem quốc gia đông dân hàng đầu thế giới này không chỉ là một thị trường quan trọng đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu mà còn là một đối tác trong các vấn đề toàn cầu.

“Với Ấn Độ là đối tác, Hàn Quốc có thể theo đuổi các mục tiêu ngoại giao của mình, chẳng hạn như chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, tiến sĩ Choi nói. “Năm nay, Hàn Quốc cũng mong muốn giúp đỡ Ấn Độ trong nỗ lực tổ chức thành công Hội nghị G20”.

Theo bà Choi, Ấn Độ từng là một trong những quốc gia mà làn sóng Hàn Quốc khó xâm nhập, nhưng kể từ khi có dịch COVID-19, người Ấn Độ bắt đầu chú ý đến các nội dung Hàn Quốc trên nền tảng Netflix.

Hiện nay, Ấn Độ là 1 trong 6 quốc gia có nhiều nhất lượng lượt xem các video K-pop trên YouTube và Spotify. Các trang web mua sắm trực tuyến như Korikat.com (Ấn Độ) đã ghi nhận sự gia tăng nhu cầu đối với mì cay, sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm và thời trang đến từ Hàn Quốc.

Cũng trong thời kỳ đại dịch, ứng dụng tự học ngôn ngữ Duolingo đã báo cáo số người học tiếng Hàn ở Ấn Độ tăng vọt 256% từ tháng 3 đến tháng 11-2020.

Bộ trưởng Ngoại giao: Bộ trưởng Ngoại giao: 'Nem, phở, áo dài - kim chi, Kpop đã thân quen với người dân Việt - Hàn'

TTO - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhắc tới điều này để minh chứng cho quan hệ 'Đối tác chiến lược toàn diện' giữa Việt Nam và Hàn Quốc là rất thực chất, từ chính tình cảm, sự gắn bó của nhân dân hai nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên