
Trao giấy chứng nhận tài trợ cho đại diện nhóm nghiên cứu đề tài cấp cơ sở loại A - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Ngày 8-10, Trường đại học Y Dược TP.HCM tổ chức chương trình "Triển khai và kết nối các nhóm nghiên cứu mạnh, tiệm cận mạnh và tiềm năng của Đại học Y Dược TP.HCM", đồng thời công bố quy chế thành lập và tổ chức hoạt động của các nhóm nghiên cứu với chính sách tài trợ đặc biệt.
Theo PGS.TS Ngô Quốc Đạt - Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược TP.HCM, hoạt động nghiên cứu khoa học của trường đang phát triển sôi nổi. "Số lượng bài báo khoa học của trường tăng đều đặn hơn 10% mỗi năm. Hiện tại, chỉ số bài báo trên giảng viên là 0,54 bài/giảng viên, tiệm cận chuẩn 0,6 đối với các trường đào tạo tiến sĩ", ông cho biết.
Nguồn thu từ hoạt động khoa học - công nghệ năm vừa qua đạt 105 tỉ đồng, cho thấy tiềm năng rất lớn trong nghiên cứu. Tuy nhiên theo ông Đạt, trường vẫn đang thiếu một chính sách đột phá để thúc đẩy khoa học - công nghệ phát triển vượt trội hơn.
"Chúng tôi thiếu nguồn lực tài chính ổn định, cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu vẫn còn hạn chế. Việc kết nối để chia sẻ ý tưởng, chuyển giao công nghệ cũng chưa được khai thác hiệu quả", ông nói.
Để khắc phục tình trạng này, hội đồng trường đặt mục tiêu giải ngân 80 tỉ đồng cho các hoạt động nghiên cứu khoa học trong năm 2025, gấp đôi so với mức phân bổ trước đây, trong khi các năm trước dù phân bổ 40 tỉ đồng nhưng chỉ giải ngân được khoảng 20%.

Giáo sư Trần Diệp Tuấn - Chủ tịch hội đồng trường Trường đại học Y Dược TP.HCM - chia sẻ về chiến lược phát triển khoa học - công nghệ giai đoạn 2025 - 2030 của trường - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Chia sẻ về chiến lược phát triển khoa học - công nghệ giai đoạn 2025 - 2030, GS.TS.BS Trần Diệp Tuấn - Chủ tịch hội đồng trường - nhấn mạnh định hướng nghiên cứu phải gắn với thực tiễn và phục vụ nhu cầu của người dân.
"Trường có định hướng tập trung nghiên cứu giải quyết những vấn đề sức khỏe của người dân và ưu tiên cho các lĩnh vực nghiên cứu này, thành lập các nhóm nghiên cứu mạnh", GS Tuấn nói.
Ông cũng cho biết trường xây dựng triết lý phát triển khoa học với ba trụ cột chiến lược: Tư duy tổng thể - Chuyển từ điều trị sang chăm sóc sức khỏe toàn diện; Công nghệ đột phá - Đi tắt đón đầu với bốn nhóm công nghệ mũi nhọn; Giải pháp "Made in Vietnam" - Tự chủ công nghệ phục vụ người Việt với giá cả hợp lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận