
ThS Phạm Dương Toàn (bìa trái) cùng nhóm nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu HOPE, Bệnh viện Mỹ Đức, TP.HCM nhận giải thưởng tại hội nghị quốc tế - Ảnh: M.T.
Viện Đại học Sydney Việt Nam (The University of Sydney Vietnam Institute - SVI) đã chính thức công bố các dự án nghiên cứu đoạt giải SVI Seed Grant 2025.
5 dự án nghiên cứu xuất sắc từ Việt Nam được tài trợ
SVI là một tổ chức thuộc Đại học Sydney nhằm hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu có hợp tác giữa Úc và Việt Nam, trong đó có tài trợ nghiên cứu khoa học.
Định kỳ tổ chức này kêu gọi các nhà khoa học gửi các dự án nghiên cứu có sự kết hợp giữa các nhà khoa học Úc và Việt Nam, SVI sẽ xem xét và tài trợ. Họ ưu tiên các dự án hướng về cộng đồng.
Theo kết quả xét chọn vừa được SVI công bố, có năm dự án nghiên cứu xuất sắc từ Việt Nam được tài trợ, cụ thể:
1. Nghiên cứu về tác động của việc can thiệp hệ vi sinh vật đến sản lượng tôm giống (ShriBiome) - Nhóm nghiên cứu do PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hoài, Trung tâm Nghiên cứu bệnh truyền nhiễm, Trường đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM dẫn dắt.
2. Nghiên cứu phát triển vật liệu Biochar biến tính Zirconium giá rẻ để xử lý Arsenic, giúp làm sạch nguồn nước ngầm tại Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam - Nhóm nghiên cứu do TS Nguyễn Tấn Thông, Viện Nghiên cứu phát triển bền vững, Trường đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM dẫn dắt.
3. Tương lai giám tuyển Việt Nam: Nghiên cứu các thách thức trong lĩnh vực Bảo tàng công nhằm xây dựng chính sách và phát triển đội ngũ chuyên gia giám tuyển - Nhóm nghiên cứu do TS Phạm Lan Hương, Khoa Di sản và Văn hóa dân tộc, Trường đại học Văn hóa TP.HCM dẫn dắt.
4. Phát triển mô hình AI dựa trên tri thức để dự báo chất lượng nước, phục vụ ngành nuôi trồng thủy sản bền vững tại Việt Nam - Nhóm nghiên cứu do TS Mai Thành Thái, Khoa Kỹ thuật và Khoa học máy tính, Trường đại học VinUni dẫn dắt.
5. Nghiên cứu so sánh chi phí và hiệu quả của các phương pháp chuẩn bị nội mạc tử cung (tự nhiên, có hỗ trợ và nhân tạo) khi chuyển phôi trữ đông ở phụ nữ có rụng trứng - Nhóm nghiên cứu do ThS Phạm Dương Toàn, Trung tâm Nghiên cứu HOPE, Bệnh viện Mỹ Đức, TP.HCM dẫn dắt.
Những dự án giải quyết các thách thức cấp bách
Theo đại diện SVI, trong quá trình đánh giá, họ đã được truyền cảm hứng mạnh mẽ bởi sự tâm huyết, tính thực tiễn và tầm nhìn bền vững của các đề xuất. Những dự án này không chỉ giải quyết các thách thức cấp bách của Việt Nam mà còn thể hiện tinh thần hợp tác quốc tế, mở ra một chương mới trong mối quan hệ học thuật giữa hai quốc gia.
"Chúng tôi tin rằng những dự án này sẽ góp phần tích cực vào việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Việt Nam và mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng hơn giữa Việt Nam và Úc. SVI tự hào được đồng hành cùng các nhà khoa học trên con đường hiện thực hóa các giải pháp cho tương lai", đại diện SVI chia sẻ.
Chiều 7-10, ThS.BS Hồ Mạnh Tường - Trưởng Trung tâm Nghiên cứu HOPE, Bệnh viện Mỹ Đức - cho hay SVI vừa chính thức thông báo đến các nhóm nghiên cứu và hướng dẫn các thủ tục tiếp theo.
Chia sẻ thêm về dự án nghiên cứu không ngoài trường đại học, vừa được SVI tài trợ, ông Tường nói thêm: "Kết quả nghiên cứu sẽ có thể tìm ra phác đồ có hiệu quả - chi phí tối ưu trong chuyển phôi đông lạnh, giúp các bác sĩ chọn lựa phác đồ điều trị tốt nhất cho người bệnh. Nghiên cứu lâm sàng là hướng tới lợi ích của người bệnh.
Nghiên cứu tập trung phân tích tất cả các dữ liệu liên quan đến hiệu quả và chi phí của từng phác đồ chuẩn bị nội mạc tử cung trước chuyển phôi, nhằm cung cấp bằng chứng khoa học giúp chọn lựa phác đồ điều trị tối ưu cho bệnh nhân".
Đây cũng là dự án nghiên cứu phân tích thứ cấp phát triển từ thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đã được công bố trên The Lancet năm 2024 của Trung tâm Nghiên cứu HOPE.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận