Thứ 7, ngày 27 tháng 2 năm 2021
-
Cờ bạc ngày Tết và chuyện nghiên cứu
TTO - Dân gian nói 'cờ bạc là bác thằng bần', còn giới nghiên cứu đúng nghĩa thì thấy đa số cũng là bác thằng bần luôn nên tính theo vai vế thì tay cờ bạc và tay nghiên cứu ngang nhau, do mối bà con này mà có thể kết nối vô một đề tài.
-
Hơn 70% dân mắc COVID-19 vẫn không có miễn dịch cộng đồng, chuyện gì đang xảy ra?
TTO - Kết quả phân tích hàng ngàn mẫu huyết thanh của người dân thành phố Manáus (thủ phủ bang Amazonas ở tây bắc Brazil) cho thấy 76% đã nhiễm COVID-19. Theo lý thuyết, nơi đây sẽ đạt được miễn dịch cộng đồng.
-
Để trường đại học 'đẻ' ra tiền
TTO - Khi có phòng thí nghiệm riêng bên ngoài, PGS.TS Vũ Ngọc Pi cùng đồng sự không còn phải xếp hàng chờ đợi ở trường. Nhờ phòng thí nghiệm này mà lượng bài báo quốc tế của nhóm tăng mạnh, nghiên cứu không còn nằm trên giấy mà có cơ hội sinh lời.
-
Đến khi nào COVID-19 sẽ như chứng cảm lạnh thông thường?
TTO - Theo kịch bản của các nhà nghiên cứu Mỹ, một khi số người miễn dịch ngày càng nhiều, bệnh COVID-19 sẽ ít nghiêm trọng hơn, kể cả khi có biến thể virus mới.
-
Phát hiện kháng thể ngăn chặn cả 4 chủng virus gây bệnh sốt xuất huyết
TTO - Các nhà khoa học đã tìm thấy kháng thể 2B7 có khả năng chống lại protein NS1 của các virus sốt xuất huyết, ngăn chặn chúng không bám vào tế bào và gây bệnh.
-
Bất ngờ với những phát minh khoa học của học sinh Sài Gòn
TTO - Ông Hồ Tấn Minh - phó trưởng Phòng giáo dục trung học Sở GD-ĐT TP.HCM, nhận xét: "Điều đáng ghi nhận ở hội thi là các đề tài nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu, bức xúc của thực tiễn".
-
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu thông tin phản ánh về giá trị của rừng
TTO - Sau phản ánh của báo Tuổi Trẻ về giá trị của rừng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu, hoàn thiện chính sách quản lý rừng.
-
Tin vui: tìm ra chất làm thuốc trị ung thư mới khiến tế bào ung thư ‘chết đói‘
TTO - Nhóm hợp tác nghiên cứu từ 3 viện, đại học uy tín trên thế giới đã tìm ra một hợp chất mới có khả năng tấn công vào các ‘nhà máy năng lượng’ của tế bào ung thư và làm chúng ‘chết đói’.
-
Tàu siêu tốc Hyperloop chạy cả ngàn km/h liệu có thực tế?
TTO - Về lý thuyết, tàu siêu tốc Hyperloop sẽ chạy trong ống chân không với lực đẩy trên lớp đệm khí nên có thể đạt tốc độ 1.000km/h, gần bằng vận tốc âm thanh. Nôm na mà nói, tính đường chim bay, tàu đi Sài Gòn ra Hà Nội chỉ khoảng 2 giờ.
-
Nghiên cứu mới: Cấy điện cực khôi phục thị lực cho người mù
TTO - Lần đầu tiên các nhà khoa học dùng nhiều điện cực cấy vào vỏ não và tạo nhiều điểm ảnh có độ phân giải cao nhằm phục hồi thị lực. Đây được đánh giá là bước tiến mới trên con đường tìm kiếm giải pháp khôi phục thị lực cho người mù.
Đọc nhiều
-
12 giảng viên khoa Hàn Quốc học Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn xin nghỉ việc
-
Đồng Tháp phát hiện 1 ca dương tính COVID-19, lo nguy cơ tản dịch từ Campuchia về
-
COVID-19 cấm thì cấm, nhân viên massage vẫn cứ khỏa thân kích dục
-
Đại sứ Myanmar rưng rưng cầu cứu Liên Hiệp Quốc giải thoát dân khỏi quân đội
-
Diễn viên Thương Tín đột quỵ
-
Ông Nguyễn Thành Phong: 'Đi làm mệt mỏi, tối còn bị karaoke tra tấn là không chấp nhận được'