
Dã ngoại tiềm ẩn rủi ro, phụ huynh có nhiều luồng ý kiến khác nhau - Ảnh: L.M.
Sau bài viết 'Hai học sinh chết đuối khi dã ngoại: Phụ huynh phản ứng cách tổ chức của trường', Tuổi Trẻ Online nhận được 2 luồng ý kiến của bạn đọc.
Một bên cho rằng nên bỏ dã ngoại vì vô bổ, tốn kém, rủi ro; bên còn lại nhìn nhận dã ngoại cần thiết nên không bỏ nhưng cần tổ chức "kiểu khác".
Nên bỏ chương trình dã ngoại 'tự nguyện'
Bạn đọc Trần Quang Dinh chia sẻ: "Mỗi khi đồng ý cho con, cháu đi tham quan, dã ngoại... do trường tổ chức, tôi rất hồi hộp, nhất là đi xa như Đà Lạt, Mũi Né... Nên gia đình dứt khoát, kiên quyết không cho đi dù biết rằng con, cháu sẽ buồn. Vì sao? Mức độ an toàn là điều bận tâm nhất".
Tương tự, bạn đọc là một cựu giáo viên kể câu chuyện suốt năm cấp 1, con đi dã ngoại, phụ huynh đi theo. Con tách lớp, giáo viên không hề hay biết.
Đến khi con đang học lớp 2, phụ huynh để con tự đi dã ngoại với trường ở Suối Mơ.
"Con về kể, con leo lên không được, không thấy bảo vệ. Các bạn cùng lớp không thể kéo lên được, con tôi phải ở dưới suối gần 1 tiếng. Sau đó may mắn được các anh lớp lớn phụ kéo.
Với các tình huống trên, đủ thấy các giáo viên dắt học trò đi mà không theo sát. Tôi khuyên các phụ huynh, nếu quý mạng sống con mình thì đừng cho con đi theo trường", bạn đọc chia sẻ và bày tỏ quan điểm.
Hay một bạn đọc khác cho rằng đừng lạm dụng dã ngoại nâng thể chất vì không hiệu quả, "bởi vận động quanh năm thì may ra chứ 1 năm bơi một vài lần mà nâng thể chất?".
Trong khi đó, không ít ý kiến thẳng thắn và đề xuất "bỏ ngay lập tức" dã ngoại. Chẳng hạn đề xuất của bạn đọc Hùng Vượng: "Cần bỏ ngay lập tức hình thức dã ngoại. Nếu lãnh đạo sở, trường trực tiếp chứng kiến thì sẽ hiểu điều này.
Chỉ một vài cô thầy và hướng dẫn viên thì không thể bao quát hết 40-50 em của một lớp. Trong khi một trường đi hơn 1.000 người, chưa kể trường khác. Mỗi lần đi xe 50 chỗ kẹt hết cả con đường".
"Tai nạn không ai muốn", nên tổ chức kiểu khác
Nhìn hoạt động dã ngoại ở hai chiều, bạn đọc tên Nhân cho rằng: "Dã ngoại không hoàn toàn xấu, nhưng phải né hoạt động sông nước, trò chơi nguy hiểm. Tuổi THPT thì còn đỡ, chứ trẻ con, tiểu học thì chưa thể nhận thức được. Tôi rất e ngại khi các trường tổ chức hoạt động liên quan đến nước sâu, bơi lội cho học sinh tiểu học".
Ở góc nhìn khác, cho rằng các trường muốn tổ chức cho học sinh đi dã ngoại cần khảo sát trước nơi đến và các hoạt động sẽ diễn ra trong buổi đi sao cho phù hợp với lứa tuổi học sinh, là ý kiến, quan điểm của bạn đọc Hoàng Xích Lô.
Theo phụ huynh này, nhà trường còn cần đánh giá độ an toàn của từng mục như khu bắt cá, khu cấy lúa, khu hồ bơi...
"Hiện nay hầu như trường giao hết cho các công ty du lịch. Học sinh tiểu học thì nên đi tham quan bảo tàng hoặc các hoạt động ngoài trời trong công viên", bạn đọc này thông tin và gợi ý cách thức tổ chức.
Đồng quan điểm, bạn đọc Hồng Quân nhìn nhận chung nhà trường không nên tự tổ chức tham quan dã ngoại và ý kiến: "Nên thuê các công ty có uy tín, làm chuyên nghiệp mới yên tâm. Nếu không thì cho các con ở nhà cho lành".
Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM từng ra văn bản yêu cầu các trường chấn chỉnh hoạt động dã ngoại
Liên quan đến hoạt động dã ngoại, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM từng ra văn bản gửi các trường, yêu cầu rà soát, chấn chỉnh hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Trong đó yêu cầu các trường không cho học sinh cấp tiểu học đi dã ngoại ngoài khu vực TP.HCM.
Các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa phải đảm bảo tính thiết thực, gắn với những mục tiêu, nội dung giáo dục cụ thể, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông, chú trọng an toàn, hiệu quả trong quá trình tổ chức, hạn chế tổ chức toàn trường, nhiều khối hoặc quá đông học sinh trong cùng một thời điểm.
Đối với bậc tiểu học, sở quy định hoạt động trải nghiệm thực hiện thông qua 4 hình thức chủ yếu là: sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động giáo dục theo chủ đề, hoạt động câu lạc bộ.
Bậc THCS, các trường cần đổi mới nội dung chủ đề phù hợp với xu thế, với xã hội; không tổ chức hoạt động kết hợp trải nghiệm và du lịch trong thời gian ngắn, không đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng cho học sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận