
Khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - Ảnh: XUÂN MAI
Sáng 15-12, BSCKII Đinh Tấn Phương - Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng 1 - cho biết bệnh viện đã tiếp nhận hai trường hợp trẻ 7 tuổi (nữ) và 12 tuổi (nam) cùng ngụ TP.HCM, đã tử vong do đuối nước tại hồ bơi công cộng.
Trường hợp đầu tiên là bé gái 7 tuổi, học sinh Trường tiểu học Bình Trị Đông A, bị đuối nước khi tham gia chuyến dã ngoại cùng trường, có nhân viên cứu hộ và giáo viên giám sát.
Theo hồ sơ bệnh án, trưa 13-12, bé cùng các bạn vui chơi tại khu hồ bơi có nhiều hồ liền kề, mực nước nơi bé tắm chỉ khoảng 0,4 - 0,5m. Khoảng 15 phút sau, bé được phát hiện trong tình trạng tím tái, ngưng thở.
Bé được vớt lên, ép tim, thổi ngạt khoảng 7 phút và tiếp tục hồi sức tại phòng khám gần đó nhưng không hiệu quả. Bé được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.
Sau hơn 30 phút hồi sức tích cực, tim bé đập trở lại và được chuyển tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Tuy nhiên bé nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, tổn thương đa cơ quan do thiếu oxy kéo dài và tử vong lúc 3h30 sáng 15-12, chưa đầy 48 giờ sau nhập viện.
Trường hợp thứ hai là bé trai 12 tuổi tử vong do đuối nước khi học bơi tại hồ bơi có thầy giáo thể dục và thầy dạy bơi giám sát.
Theo lời kể của các giáo viên, lúc 13h30 ngày 25-11, bé xuống hồ bơi. Đến khoảng 14h thì được bạn phát hiện bất tỉnh, chìm trong nước.
Bé được vớt lên trong tình trạng hôn mê, tay chân co quắp và được sơ cứu ép tim, thổi ngạt tại chỗ vài phút rồi đưa đến phòng khám gần đó.
Bé tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hóc Môn trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở.
Sau hơn một giờ hồi sức, tim bé đập trở lại và được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Tuy nhiên bé hôn mê sâu, suy đa cơ quan, phải lọc máu và tử vong lúc 2h sáng 7-12, sau khoảng 12 ngày điều trị.
Theo bác sĩ Phương, điểm đáng lo ngại ở cả hai vụ việc là tai nạn đều xảy ra tại hồ bơi công cộng, trong khu vực nước nông không quá đầu trẻ và vào thời điểm vẫn có người giám sát.
Thực tế này cho thấy những "lỗ hổng" trong công tác trông coi, khả năng phát hiện sớm nguy cơ, cũng như quy trình sơ cứu ban đầu và việc tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn tại hồ bơi.
Do đó bác sĩ Phương cho rằng cần tăng cường trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ em, cũng như nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và cấp cứu ban đầu của giáo viên, huấn luyện viên, nhân viên cứu hộ. Đồng thời siết chặt các quy định an toàn tại hồ bơi, như bắt buộc lắp đặt hệ thống camera giám sát...
Theo y văn, não bộ bắt đầu chịu di chứng sau 4 phút ngưng tim ngưng thở và gần như không thể hồi phục sau 10 phút. Mọi sự chậm trễ hoặc sai sót trong giai đoạn này đều có thể dẫn đến tử vong hoặc di chứng não nặng nề.
Hành động "sốc nước" (vác ngược nạn nhân để nước chảy ra) là một phương pháp sai lầm, không có giá trị cứu sống và làm lãng phí thời gian vàng.
Nguyên tắc cấp cứu đuối nước khi nạn nhân đã ngưng tim ngưng thở là phải ưu tiên hồi sức tim phổi (CPR) ngay lập tức, bao gồm ấn tim và hà hơi thổi ngạt, bóp bóng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận