01/08/2020 13:42 GMT+7

Đà Nẵng trưng dụng 300 phòng ký túc xá sinh viên làm nơi cách ly

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Ngày 1-8, trước yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, một số trường đại học tại Đà Nẵng đã gấp rút dọn dẹp, tái bố trí nơi ở cho sinh viên để nhường ký túc xá cho người cách ly.

Đà Nẵng trưng dụng 300 phòng ký túc xá sinh viên làm nơi cách ly - Ảnh 1.

Sinh viên, dân quân tự vệ và quân đội dọn dẹp ký túc xá Trường ĐHSP Kỹ thuật Đà Nẵng sáng 1-8 - Ảnh: TẤN LỰC

Trường Đại học sư phạm - ĐH Đà Nẵng tại quận Liên Chiểu dự kiến bàn giao toàn bộ các khối nhà ký túc xá với 150 phòng cho Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP dùng làm nơi cách ly. 

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 1-8, ông Nguyễn Vinh San, trưởng Phòng công tác sinh viên Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng, cho biết nhân lực của nhà trường cùng sinh viên đang thu dọn đồ đạc tại ký túc xá. Tuy nhiên, nhân lực ít, trong khi khối lượng công việc khá nhiều nên việc dọn dẹp tại đây rất cần được tiếp sức.

Hiện khoảng 50 sinh viên còn ở lại tại ký túc xá của trường sẽ được gửi tới ký túc xá của Trường Đại học bách khoa gần đó. Với quy mô 150 phòng, mỗi phòng từ 4-8 giường, ông San cho biết ký túc xá có thể tiếp nhận cách ly đến 600 người. 

Tại Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng, các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ của quận Hải Châu cùng sinh viên cũng đang tích cực thu dọn đồ đạc để kịp tiếp nhận người cách ly trong ít ngày tới.

Có mặt tại hiện trường trưa 1-8, ông Lê Tự Gia Thạnh, phó bí thư Quận ủy Hải Châu, chỉ đạo các lực lượng của quận tập trung dọn dẹp khẩn trương theo phương án cuốn chiếu, làm vệ sinh sạch sẽ phòng ốc trước khi bàn giao. 

Ông Nguyễn Văn Dũng, phụ trách tổ quản lý ký túc xá, cho biết trường sẽ dành 52 phòng, mỗi phòng 8 giường phục vụ cách ly. Sinh viên tại đây sẽ được dồn vào ở chung với khu ký túc xá còn lại. Việc bàn giao sẽ cố gắng thực hiện trong ngày 1-8.

Trường đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt - Hàn ở quận Ngũ Hành Sơn cũng dành 94 phòng phục vụ công tác cách ly. Theo đại diện nhà trường, việc di dời sinh viên qua khu ở mới để bàn giao ký túc xá sẽ bắt đầu ngay trưa nay.

Đà Nẵng trưng dụng 300 phòng ký túc xá sinh viên làm nơi cách ly - Ảnh 2.

Sinh viên Trường ĐHSP Kỹ thuật Đà Nẵng chuyển đồ, nhường chỗ cho người cách ly - Ảnh: TẤN LỰC

Đà Nẵng trưng dụng 300 phòng ký túc xá sinh viên làm nơi cách ly - Ảnh 3.

Ông Lê Tự Gia Thạnh, phó bí thư Quận ủy Hải Châu, yêu cầu các lực lượng nghiên cứu quét sơn lại các mảng tường trước khi nhận người vào khu cách ly - Ảnh: TẤN LỰC

Đà Nẵng trưng dụng 300 phòng ký túc xá sinh viên làm nơi cách ly - Ảnh 4.

Dân quân tự vệ quận Hải Châu hỗ trợ sinh viên thu dọn phòng ốc - Ảnh: TẤN LỰC

Đà Nẵng trưng dụng 300 phòng ký túc xá sinh viên làm nơi cách ly - Ảnh 5.

Nữ sinh Đại học Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng thu dọn vật dụng trong phòng - Ảnh: TẤN LỰC

Đà Nẵng trưng dụng 300 phòng ký túc xá sinh viên làm nơi cách ly - Ảnh 6.

Kiểm đếm vật dụng tại phòng làm kho chứa đồ đạc sinh viên - Ảnh: TẤN LỰC

Đà Nẵng trưng dụng 300 phòng ký túc xá sinh viên làm nơi cách ly - Ảnh 7.

Dân quân tự vệ di dời hành lý giúp sinh viên - Ảnh: TẤN LỰC

Đà Nẵng trưng dụng 300 phòng ký túc xá sinh viên làm nơi cách ly - Ảnh 8.

Những sinh viên tập kết hành lý để bố trí vào ở chung cùng các phòng còn lại trong KTX - Ảnh: TẤN LỰC

Trực đêm xong, sáng sớm cảnh sát 113 đi siêu thị mua đồ tiếp sức bác sĩ Trực đêm xong, sáng sớm cảnh sát 113 đi siêu thị mua đồ tiếp sức bác sĩ

TTO - Sáng 31-7, tại một siêu thị trên đường Điện Biên Phủ (Đà Nẵng), một nhóm các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát 113 Công an Đà Nẵng khẩn trương vào mua các nhu yếu phẩm. Sau ca trực xuyên đêm, họ chuẩn bị đi tiếp sức bác sĩ, nhân viên y tế.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên