31/07/2020 19:46 GMT+7

Đà Nẵng lập bệnh viện dã chiến đầu tiên tại huyện Hòa Vang

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Bệnh viện dã chiến đầu tiên của TP Đà Nẵng để tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 sẽ được đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Đà Nẵng lập bệnh viện dã chiến đầu tiên tại huyện Hòa Vang - Ảnh 1.

Nhân viên y tế phun thuốc sát khuẩn bên trong Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang chiều 31-7 - Ảnh: TẤN LỰC

Ngày 31-7, ông Lê Trung Chinh - phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng - đã ký quyết định thành lập bệnh viện dã chiến đầu tiên tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang để tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bệnh viện dã chiến này có quy mô 200 giường bệnh, đặt tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn nhằm cách ly, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 theo quy định và thực hiện các danh mục kỹ thuật theo phân tuyến của Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng giao giám đốc Sở Y tế ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm tạm thời các trưởng khu điều trị, tăng cường điều chuyển viên chức, người lao động ngành y tế đến công tác. 

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online cuối ngày 31-7 cho thấy lực lượng an ninh đã được huy động về lập chốt kiểm soát tại khu vực thiết lập Bệnh viện dã chiến ở Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang. Nhân viên y tế trong trang phục đồ bảo hộ cũng khẩn trương làm nhiệm vụ sát trùng, khử khuẩn khu vực để chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân.

Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng có thể đón hàng ngàn bệnh nhân Bệnh viện dã chiến Đà Nẵng có thể đón hàng ngàn bệnh nhân

TTO - Dự kiến bệnh viện dã chiến đặt tại Cung thể thao Tiên Sơn có thể bố trí hàng ngàn giường bệnh nếu sử dụng mặt bằng sân thi đấu và các hành lang cũng như cải tạo lại các khán đài.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên