
Lực lượng chức năng phường Hải Châu đi kiểm tra, nhắc nhở người kinh doanh trên vỉa hè - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Sáng 29-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ phát động ra quân thực hiện công tác bảo đảm trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị trên toàn thành phố.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng, nhìn nhận tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán vẫn còn diễn ra thường xuyên.
Bên cạnh đó là việc đặt biển hiệu di động, treo dán quảng cáo sai quy định trên cột điện, trụ điện, cây xanh ảnh hưởng đến người đi bộ trên vỉa hè.
Những tồn tại này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân mà còn làm xấu hình ảnh đô thị trong mắt du khách, tác động đến mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, đáng sống.
Từ thực tế đó, thành phố đặt ra yêu cầu triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và lâu dài nhằm lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong xã hội.
Trước việc dư luận cho rằng việc cấm buôn bán trên vỉa hè sẽ tác động đến người dân, ông Nam khẳng định việc không cho phép kinh doanh buôn bán trên vỉa hè đã được quy định rõ ràng tại Luật Giao thông đường bộ và các nghị định liên quan.
"Trước khi triển khai kế hoạch, chúng tôi đã tham vấn ý kiến của bộ và được xác định rằng các quy định hiện hành đều không cho phép kinh doanh buôn bán trên vỉa hè" - ông Nam nói.

Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu chiến dịch lần này phải có sự chuyển biến thực chất, không "đánh trống bỏ dùi" - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Các phường, xã trên toàn Đà Nẵng đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Theo ông Nam, việc lập lại trật tự vỉa hè, xây dựng nếp sống văn mình được xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài.
Trong đó các phường, xã tổ chức, sắp xếp lại vỉa hè, kẻ vạch phân định phạm vi sử dụng tạm thời làm nơi để xe máy và phạm vi dành cho người đi bộ, hướng dẫn sử dụng vỉa hè đúng quy định.
Đồng thời dọn dẹp vỉa hè, yêu cầu người dân tháo dỡ, di dời các vật cản trên vỉa hè như hàng hóa, các biển hiệu di động, chậu cây, tượng trang trí, các vật dụng... Không cho phép người dân lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh, buôn bán; từng bước xóa bỏ "chợ cóc", "chợ tạm".
"Các địa phương triển khai nghiêm túc, nhất là việc dọn dẹp các vật cản, bảng hiệu, chậu hoa. Khi triển khai dọn dẹp, tránh trường hợp làm qua loa hoặc là dồn tạm vào một góc.
Dọn sạch các vật dụng không phải là vật dụng của hạ tầng ra khỏi phạm vi chỉ giới đường đỏ của vỉa hè để đảm bảo triệt để tránh tái lấn chiếm" - ông Nam nói.
Ngay sau lễ ra quân, lực lượng chức năng tại nhiều phường, xã đã tổ chức kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành quy định.
Tại phường Hải Châu, lực lượng chức năng tiến hành nhắc nhở trên tuyến đường Bạch Đằng, đoạn từ khu vực cầu Rồng đến chợ Hàn. Ghi nhận cho thấy nhiều hộ dân đã chấp hành sau khi được tuyên truyền, nhắc nhở.

Vẫn còn nhiều hộ dân sử dụng vỉa hè để kinh doanh buôn bán - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Yêu cầu 3 chuyển biến quan trọng
Theo ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, trong lần ra quân này thành phố hướng đến 3 chuyển biến quan trọng, không "đánh trống bỏ dùi".
Tạo chuyển biến về nhận thức. Phải xác định công tác bảo đảm trật tự vỉa hè, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, cần sự tham gia của toàn xã hội.
Ông Nam yêu cầu việc vận động phải được triển khai đồng bộ, đa dạng hình thức, kết hợp ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người dân.
Từ đó tạo chuyển biến về hành động và chuyển biến về phương thức quản lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận